Sóc Trăng gặp mặt và chúc mừng Lễ Sene Đôlta của đồng bào Khmer

VOV.VN - Chiều 2/10, tỉnh Sóc Trăng tổ chức tổ chức gặp mặt, thăm hỏi, chúc mừng Lễ Sene Đôlta truyền thống của đồng bào dân tộc Khmer năm 2021 và tặng quà đến các vị hòa thượng, thượng tọa, đại đức trong Ban thường trực Hội đoàn kết sư sãi yêu nước tỉnh, nhân sĩ cán bộ hưu trí…

Trong không khí ấm áp, thấm đượm tình đoàn kết của buổi họp mặt, ông Lâm Sách, Trưởng Ban dân tộc tỉnh Sóc Trăng đã đọc thư chúc mừng Lễ Sene Đôlta gửi đến toàn thể quý đại biểu và chúc đồng bào Khmer, quý Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, quý sư sãi, cán bộ, chiến sĩ, gia đình chính sách là người Khmer trong tỉnh đón lễ truyền thống thật nhiều niềm vui, mạnh khỏe và hạnh phúc.

Từ đầu năm đến nay tình hình kinh tế của tỉnh Sóc Trăng có bước phát triển tích cực, tình hinh an ninh, trật tự, an toàn xã hội được đảm bảo. Các chủ trương, chính sách về công tác dân tộc được tỉnh triển khai đầy đủ, kịp thời. Đặc biệt là Tỉnh ủy đã ban hành Nghị quyết số 04 về lãnh đạo thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số, giai đoạn 2021-2025 và định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng, đây là Nghị quyết quan trọng góp phần nâng cao đời sống của đồng bào dân tộc thiểu số, đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng đáp ứng nhu cầu đời sống của người dân.

Bên cạnh đó, tỉnh đã triển khai tốt chính sách an sinh xã hội đối với người dân bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, đặc biệt hỗ trợ kịp thời các chùa Phật giáo Nam tông Khmer, nhiều gia đình đồng bào Khmer gặp khó khăn, bị mất việc làm, mất thu nhập….

Phấn khởi trước sự quan tâm của lãnh đạo tỉnh, đại đức Lưu Hạnh, chùa Sala Pôthi, thị xã Vĩnh Châu chia sẻ: “Buổi gặp mặt hôm nay mặc dù được tổ chức ngắn gọn nhưng rất ấm áp và thể hiện sự được quan tâm của tỉnh đối các hoạt động văn hóa của đồng bào Khmer, đặc biệt là lễ Sene Đôlta năm 2021 này. Phật tử Khmer cũng như sư sãi rất vui mừng, phấn khởi mặc dù đón lễ không lớn như mỗi năm, nhưng cảm nhận được sự ấm áp, vui tươi khi được các ngành, các cấp quan tâm”.

Tại lễ gặp mặt, ông Trần Văn Lâu, Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng mong muốn đồng bào, các vị sư sãi, cán bộ, chiến sĩ là người Khmer trong tỉnh tiếp tục phát huy bản sắc văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch, góp phần thực hiện “mục tiêu kép” vừa chống dịch, vừa phát triển kinh tế - xã hội. Luôn luôn chấp hành và thực hiện nghiêm các quy định về phòng chống dịch COVID-19, nhất là thông điệp 5K của Bộ Y tế. Đối với hoạt động tổ chức Lễ Sene Đôlta, Hội Đoàn kết Sư sãi yêu nước tỉnh hướng dẫn trụ trì và Ban quản trị các chùa thực hiện các hoạt động đón mừng phù hợp với truyền thống nhưng đảm bảo các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ảnh: Gói bánh tét đón lễ Sene Đôl-ta của đồng bào Khmer
Ảnh: Gói bánh tét đón lễ Sene Đôl-ta của đồng bào Khmer

VOV.VN - Sene Đôl-ta là lễ lớn trong năm của đồng bào Khmer, hay còn gọi là lễ cúng ông bà, lễ tạ ơn, lễ mừng tuổi.

Ảnh: Gói bánh tét đón lễ Sene Đôl-ta của đồng bào Khmer

Ảnh: Gói bánh tét đón lễ Sene Đôl-ta của đồng bào Khmer

VOV.VN - Sene Đôl-ta là lễ lớn trong năm của đồng bào Khmer, hay còn gọi là lễ cúng ông bà, lễ tạ ơn, lễ mừng tuổi.

Lễ Sene Đolta của đồng bào Khmer
Lễ Sene Đolta của đồng bào Khmer

VOV.VN - Lễ Sene Dolta là một trong những nghi lễ mang ý nghĩa rất lớn về lòng hiếu kính, tưởng nhớ đến công ơn sinh thành dưỡng dục của ông bà, cha mẹ.

Lễ Sene Đolta của đồng bào Khmer

Lễ Sene Đolta của đồng bào Khmer

VOV.VN - Lễ Sene Dolta là một trong những nghi lễ mang ý nghĩa rất lớn về lòng hiếu kính, tưởng nhớ đến công ơn sinh thành dưỡng dục của ông bà, cha mẹ.

Đón lễ Sene Dolta trong niềm vui được mùa
Đón lễ Sene Dolta trong niềm vui được mùa

Sene Dolta là lễ cúng ông bà (hay còn gọi là lễ báo hiếu) của đồng bào dân tộc Khmer, diễn ra trong những ngày cuối tháng 8 theo lịch Khmer.

Đón lễ Sene Dolta trong niềm vui được mùa

Đón lễ Sene Dolta trong niềm vui được mùa

Sene Dolta là lễ cúng ông bà (hay còn gọi là lễ báo hiếu) của đồng bào dân tộc Khmer, diễn ra trong những ngày cuối tháng 8 theo lịch Khmer.