Sóc Trăng kiến nghị hỗ trợ năng lực phòng, chống dịch Covid-19

VOV.VN - Việc tiếp nhận đông người trở về địa phương đang gây quá tải cho các cơ sở cách ly, điều trị từ tỉnh đến cơ sở trong khi hầu hết người trở về có hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt khó khăn.

Trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp mấy ngày qua, hôm nay (6/10), Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng Trần Văn Lâu vừa ký văn bản gửi Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Tổ trưởng Tổ công tác đặc biệt của Chính phủ về việc kiến nghị hỗ trợ năng lực phòng chống dịch Covid-19.

Những ngày qua, tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, số lượng lớn người lao động từ TP.HCM, tỉnh Bình Dương, Đồng Nai, Long An về địa phương, gây áp lực rất lớn đến công tác phòng, chống dịch của địa phương.

Đến nay, Sóc Trăng đã tiếp nhận khoảng 40.000 người về địa phương, trong đó, đa số chưa tiêm vaccine hoặc chỉ tiêm được 1 mũi nên số người nhiễm SARS-CoV-2 là khá cao, gây quá tải cho các cơ sở cách ly, điều trị từ tỉnh đến cơ sở. Hầu hết người lao động về địa phương có hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt khó khăn.

Để kiểm soát tình hình dịch bệnh trên địa bàn tỉnh, UBND tỉnh Sóc Trăng kiến nghị hỗ trợ khẩn cấp về nhân lực, sinh phẩm, thiết bị y tế cho tỉnh Sóc Trăng. Cụ thể, hỗ trợ 10 bác sĩ, 100 điều dưỡng; 500.000 test nhanh kháng nguyên; sinh phẩm xét nghiệm PCR máy ABBOTT (100.000 bộ, gồm kit test + môi trường lấy mẫu). Sinh phẩm xét nghiệm PCR máy ROCHE (100.000 bộ, gồm kit test + môi trường lấy mẫu); máy thở các loại (50 cái); trang phục phòng, chống dịch cấp 3 (100.000 bộ); vaccine Moderna (100.000 liều); vaccine khác (900.000 liều).

Tỉnh Sóc Trăng cũng kêu gọi, vận động các hội nghề nghiệp thuộc lĩnh vực y tế, các chuyên gia nhân viên y tế đã nghỉ hưu tham gia các hoạt động phòng, chống dịch Covid-19 tại địa phương. 

Theo sở Y tế tỉnh Sóc Trăng, riêng ngày 6/10 tỉnh ghi nhận 195 ca mắc Covid-19. Đây là số người ghi nhận dương tính với SARS-CoV-2 trong ngày cao nhất từ trước đến nay của tỉnh từ khi ghi nhận ca mắc đầu tiên trong cộng đồng.

Trong các trường hợp nhiễm Covid-19 có 1 trường hợp là F1, 21 trường hợp về từ vùng dịch đã được quản lý trước đó; còn lại 173 trường hợp phát hiện qua sàng lọc cộng đồng tại các địa phương trong tỉnh liên quan đến chuỗi lây nhiễm ở Công ty Thủy sản Út Xi (tại huyện Trần Đề, giáp ranh với thị trấn Mỹ Xuyên).

Liên quan đến chuỗi lây nhiễm tại Công ty Út Xi, tỉnh Sóc Trăng đã thiết lập vùng cách ly y tế toàn xã Tài Văn từ tối ngày 5/10. Đồng thời điều chỉnh mức độ nguy cơ dịch Covid-19 của xã Tài Văn từ mức “bình thường mới” (xanh) sang mức nguy cơ rất cao (đỏ).

Ngoài ra, tỉnh cũng thiết lập vùng cách ly y tế một phần đối với khu dân cư của ấp Thạnh Lợi (thị trấn Mỹ Xuyên, huyện Mỹ Xuyên). Đồng thời, chuyển thị trấn Mỹ Xuyên từ mức “bình thường mới” sang mức “nguy cơ cao” (cam).

Như vậy, đến nay, tỉnh Sóc Trăng ghi nhận 1.682 trường hợp mắc Covid-19 trong cộng đồng; trong đó có 926 người được điều trị khỏi./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Sẻ chia từ chương trình “Nâng bước em tới trường” của BĐBP Sóc Trăng
Sẻ chia từ chương trình “Nâng bước em tới trường” của BĐBP Sóc Trăng

VOV.VN - Chương trình “nâng bước em tới trường” đã hỗ trợ 36 học sinh nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ở 11 xã, phường, thị trấn thuộc khu vực biên giới biển Sóc Trăng.

Sẻ chia từ chương trình “Nâng bước em tới trường” của BĐBP Sóc Trăng

Sẻ chia từ chương trình “Nâng bước em tới trường” của BĐBP Sóc Trăng

VOV.VN - Chương trình “nâng bước em tới trường” đã hỗ trợ 36 học sinh nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ở 11 xã, phường, thị trấn thuộc khu vực biên giới biển Sóc Trăng.

Bệnh viện điều trị Covid-19 đầu tiên của Sóc Trăng đi vào hoạt động
Bệnh viện điều trị Covid-19 đầu tiên của Sóc Trăng đi vào hoạt động

VOV.VN - Sáng nay (3/10), Sở Y tế tỉnh Sóc Trăng công bố triển khai hoạt động Bệnh viện điều trị Covid-19 - cơ sở chuyên điều trị bệnh nhân mắc Covid-19 đầu tiên của địa phương.

Bệnh viện điều trị Covid-19 đầu tiên của Sóc Trăng đi vào hoạt động

Bệnh viện điều trị Covid-19 đầu tiên của Sóc Trăng đi vào hoạt động

VOV.VN - Sáng nay (3/10), Sở Y tế tỉnh Sóc Trăng công bố triển khai hoạt động Bệnh viện điều trị Covid-19 - cơ sở chuyên điều trị bệnh nhân mắc Covid-19 đầu tiên của địa phương.

Sóc Trăng gặp mặt và chúc mừng Lễ Sene Đôlta của đồng bào Khmer
Sóc Trăng gặp mặt và chúc mừng Lễ Sene Đôlta của đồng bào Khmer

VOV.VN - Chiều 2/10, tỉnh Sóc Trăng tổ chức tổ chức gặp mặt, thăm hỏi, chúc mừng Lễ Sene Đôlta truyền thống của đồng bào dân tộc Khmer năm 2021 và tặng quà đến các vị hòa thượng, thượng tọa, đại đức trong Ban thường trực Hội đoàn kết sư sãi yêu nước tỉnh, nhân sĩ cán bộ hưu trí…

Sóc Trăng gặp mặt và chúc mừng Lễ Sene Đôlta của đồng bào Khmer

Sóc Trăng gặp mặt và chúc mừng Lễ Sene Đôlta của đồng bào Khmer

VOV.VN - Chiều 2/10, tỉnh Sóc Trăng tổ chức tổ chức gặp mặt, thăm hỏi, chúc mừng Lễ Sene Đôlta truyền thống của đồng bào dân tộc Khmer năm 2021 và tặng quà đến các vị hòa thượng, thượng tọa, đại đức trong Ban thường trực Hội đoàn kết sư sãi yêu nước tỉnh, nhân sĩ cán bộ hưu trí…