Sôi động thị trường hoa và quà tặng ngày 20/11

Kỷ niệm ngày nhà giáo Việt Nam là dịp để học sinh và các bậc phụ huynh tri ân những người đang ngày đêm miệt mài với sự nghiệp trồng người. Chính vì thế, việc tặng các thầy giáo cô giáo những bó hoa tươi thắm là những việc làm có ý nghĩa, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn.

Tại Hà Nội, càng sát ngày Nhà giáo Việt Nam (20-11), thị trường hoa và quà tặng càng  thêm nhộn nhịp.

Những ngày này, nhiều cửa hàng bán hoa tươi trên đường Xuân Thủy (quận Cầu Giấy), Tây Sơn (quận Đống Đa), phố Vọng (quận Hai Bà Trưng) bắt đầu đông khách. Lượng người mua tăng nên giá hoa tươi tăng hơn so với ngày thường khoảng 80%. Giá hoa lan dao động từ 200.000 – 280.000 đồng một bó, hoa ly từ 150.000 đến 200.000 đồng một bó, hoa hồng từ 100.000 -  150.000 đồng.

Mặc dù giá hoa tăng hơn so với ngày thường, nhưng hoa tươi vẫn được nhiều người lựa chọn làm quà tặng. Đối với nhiều phụ huynh và học sinh, những bó hoa tươi thắm là món quà giản dị, quen thuộc nhưng chứa đựng tấm lòng biết ơn thầy cô. Bạn Nguyễn Hữu Việt, sinh viên năm thứ nhất khoa Luật,  trường Đại học Quốc gia Hà Nội tâm sự: Nhân dịp 20/11, chúng em tặng các thầy giáo, cô giáo bó hoa và một số món quà nhỏ. Quà tặng thì chỉ là vật chất, bề ngoài, nhưng quan trọng là tấm lòng bên trong của mình dành cho thày cô. Theo em, không cần tặng món quà đắt tiền, quà tăng  là để thể hiện tấm lòng biết ơn của học sinh tới các thầy cô”.

Bên cạnh hoa tươi thì đồ lưu niệm cũng rất phong phú. Tại các Nhà sách như Nguyễn Văn Cừ (quận Cầu Giấy), Bờ Hồ, Bà Triệu (quận Hoàn Kiếm)… đều dành một ngăn hàng bày bán món quà dành cho ngày 20/11. Tuy nhiên, khác với mọi năm, các loại áo sơmi hay cà vạt được nhiều phụ huynh học sinh lựa chọn làm quà tặng, nhưng năm nay thị trường này lại khá trầm lắng. Một số công ty may cũng có chương trình giảm giá nhằm thu hút khách hàng. Bà Nguyễn Thị Hạnh, Trưởng chi nhánh văn phòng đại diện, Công ty Cổ phần May Việt Thắng cho biết: Kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam, công ty có chương trình giảm giá cho khách mua hàng, từ một sản phẩm trở lên thì được giảm giá 10%. Còn đến ngày 18/11 tới tham gia hội chợ của Tập đoàn Dệt may Việt Nam, Công ty giảm giá 25% đối với tất cả các mặt hàng”.

Dịp 20/11, nhiều siêu thị cũng đưa các chương trình khuyến mãi đặc biệt để học sinh có thể chọn cho mình một món quà nhỏ nhưng ý nghĩa nhân ngày của các thầy, cô giáo. Đúng như lời bạn Nguyễn  Hữu Việt đã nói “Quà tặng quan trọng là thể hiện đựơc tấm lòng đối với những người đang ngày đêm cống hiến vì sự nghiệp trồng người”./.

Ngọc Hà – Lan Hương

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên