Sôi nổi Ngày hội Gia đình tiêu biểu miền Tây Nam bộ

VOV.VN - Trong khuôn khổ Ngày hội Gia đình tiêu biểu các tỉnh, thành phố miền Tây Nam bộ lần thứ IV năm 2023, ngày 11/11, tỉnh Trà Vinh diễn ra nhiều hoạt động sôi nổi, thu hút nhiều người đến xem cổ vũ.

Ngay từ sáng sớm không khí tại khu Đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh ở ấp Vĩnh Hội, xã Long Đức, TP Trà Vinh trở nên sôi động hẳn. Các gia đình đại diện của các đơn vị đã tham gia các phần thi với tinh thần giao lưu, học hỏi lẫn nhau tạo nên những tiếng cười, cùng màn cổ vũ của đông đảo khán giả.

Sôi nổi nhất là phần thi “Vui chơi cùng con”, các gia đình tham gia gồm 03 thành viên (chồng, vợ và con) thay nhau chuyền dây thun đến đích nhưng không được dùng tay, trong khi trái bóng lại được di chuyển bằng đầu của 02 thành viên. Ở phần thi này, giải nhất thuộc về gia đình đến từ đơn vị tỉnh Kiên Giang.

Bé Trần Thanh Phong, thành viên của gia đình đoạt giải nhất nội dung này phấn khởi cho biết: “Con rất vui và hưng phấn. Con cũng không nghĩ mình đi tới đây được giải nhất như thế này. Con sẽ cố gắng làm được nhiều điều tốt hơn và con cũng cảm ơn  những người đã cổ vũ cho con, cảm ơn Ban tổ chức để mang tới cho con một niềm vui cùng gia đình. Con mong các bạn luyện tập hàng ngày để mai mốt có người ta mời đi thi thì cũng đoạt giải nhất giống như con”.

Trong khi đó không gian Hội thi nấu ăn “Món ngon cuối tuần” lại ngập tràn sắc màu và hương vị. 13 gia đình đại diện của các đơn vị miệt mài trong 1 tiếng rưỡi, chăm chút cho những món ăn mang đậm bản sắc vùng sông nước Cửu Long.

Anh Phạm Tuấn Lẹ đến từ tỉnh Hậu Giang cho biết, đến với cuộc thi, gia đình anh chuẩn bị các món ăn với nguyên liệu từ khóm Cầu Đúc và cá thác lác - 2 sản vật đặc trưng của Hậu Giang. Các món ăn kết hợp hòa quyện cùng vị khóm đặc sản tạo nên hương vị riêng của Hậu Giang.

“Em đại diện cho tỉnh Hậu Giang tham gia Ngày hội Gia đình khu vực Tây Nam bộ em mang theo những đặc sản của quê hương em. Đó cá thác lác và khóm cầu đúc Hậu Giang. Là niềm hân hạnh cho chúng tôi năm nay được đại diện Trà Vinh,, em mang đó là một niềm hân hạnh và vui nhất. Đến đây Ban tổ chức rất là trân trọng từng khâu và các bạn Trà Vinh rất là thân thiện với chúng tôi”, anh Lẹ chia sẻ.

Bên cạnh đó, để tạo thêm sân chơi cho các gia đình và du khách đến tham quan, vui chơi tại Khu Di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia Đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh, Ban tổ chức còn tổ chức trò chơi dân gian “Bịt mắt đập nồi đất” thu hút nhiều người cùng tham gia.

Với chủ đề “ Gia đình Việt Nam - Điểm tựa hạnh phúc ”, Ngày hội năm nay có 52 gia đình văn hóa tiêu biểu đến từ các tỉnh An Giang, Bạc Liêu, Bến Tre, Cà Mau, Đồng Tháp, Hậu Giang, Kiên Giang, Long An, Sóc Trăng, Tiền Giang, Trà Vinh, Vĩnh Long và thành phố Cần Thơ tham gia. Trong khuôn khổ Ngày hội có nhiều hoạt động thiết thực như biểu diễn nghệ thuật, biểu diễn thời trang, nấu ăn, vui chơi cùng con… Ngoài ra, các gia đình còn được tham quan, trải nghiệm các điểm, khu du lịch tiêu biểu của tỉnh Trà Vinh.

“Năm nay Trà Vinh được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chọn là đơn vị đăng cai, chúng tôi mong muốn qua Ngày hội này,  tất cả các gia đình Việt Nam nói chung và Tây Nam bộ nói riêng, hướng đến giá trị xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ và văn minh. Trên cơ sở đó, chúng tôi cũng đã tích hợp và lựa chọn những mô hình hoạt động thiết thực, gần gũi với gia đình Tây Nam bộ và qua các hoạt động này chúng tôi mong muốn các gia đình cùng trao đổi, chia sẻ lẫn nhau trong cuộc sống cũng như trong việc giáo dục nhân cách cho thế hệ trẻ sau này", ông Dương Hoàng Sum, Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Trà Vinh cho biết.

Ngày hội Gia đình tiêu biểu không chỉ tạo sân chơi lành mạnh, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm về xây dựng gia đình hạnh phúc, còn góp phần lan tỏa hình ảnh gia đình truyền thống Việt Nam với các giá trị nhân văn cao đẹp của tình yêu thương và sự chia sẻ, vươn lên cùng với sự tiến bộ xã hội, qua đó góp phần giáo dục truyền thống dân tộc cho thế hệ trẻ ngày nay

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Trải nghiệm lễ hội khinh khí cầu lần đầu tiên được tổ chức tại Tây Nam bộ
Trải nghiệm lễ hội khinh khí cầu lần đầu tiên được tổ chức tại Tây Nam bộ

VOV.VN - Hôm nay (2/9), tại huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang diễn ra Lễ hội khinh khí cầu Tri Tôn năm 2022, với chủ đề: “Bay giữa mùa lễ hội"; nhằm Chào mừng kỷ niệm 77 năm Ngày Quốc khánh 2/9 và hướng tới kỷ niệm 190 năm thành lập tỉnh An Giang (1832-2022).

Trải nghiệm lễ hội khinh khí cầu lần đầu tiên được tổ chức tại Tây Nam bộ

Trải nghiệm lễ hội khinh khí cầu lần đầu tiên được tổ chức tại Tây Nam bộ

VOV.VN - Hôm nay (2/9), tại huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang diễn ra Lễ hội khinh khí cầu Tri Tôn năm 2022, với chủ đề: “Bay giữa mùa lễ hội"; nhằm Chào mừng kỷ niệm 77 năm Ngày Quốc khánh 2/9 và hướng tới kỷ niệm 190 năm thành lập tỉnh An Giang (1832-2022).

Các Đài PT-TH Tây Nam bộ mong chờ ngày hội của người làm phát thanh
Các Đài PT-TH Tây Nam bộ mong chờ ngày hội của người làm phát thanh

VOV.VN - Tiếng trống khai mạc Liên hoan phát thanh (LHPT) toàn quốc sắp vang lên, không khí tại các Đài PT – TH vùng Tây Nam bộ cũng nóng dần lên, những người làm báo nói tại đây đều đã sẵn sàng hòa mình vào ngày hội lớn này.

Các Đài PT-TH Tây Nam bộ mong chờ ngày hội của người làm phát thanh

Các Đài PT-TH Tây Nam bộ mong chờ ngày hội của người làm phát thanh

VOV.VN - Tiếng trống khai mạc Liên hoan phát thanh (LHPT) toàn quốc sắp vang lên, không khí tại các Đài PT – TH vùng Tây Nam bộ cũng nóng dần lên, những người làm báo nói tại đây đều đã sẵn sàng hòa mình vào ngày hội lớn này.

Tri ân "ông Tây Nam Bộ"
Tri ân "ông Tây Nam Bộ"

VOV.VN - Sáng 13/4, tại Hà Nội, đại diện Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã trao tặng Kỷ niệm chương vì sự nghiệp nông nghiệp và phát triển nông thôn cho tiến sỹ Timothy Edward Mcgrath.

Tri ân "ông Tây Nam Bộ"

Tri ân "ông Tây Nam Bộ"

VOV.VN - Sáng 13/4, tại Hà Nội, đại diện Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã trao tặng Kỷ niệm chương vì sự nghiệp nông nghiệp và phát triển nông thôn cho tiến sỹ Timothy Edward Mcgrath.