Sơn La cho học sinh nghỉ học, chủ động phòng chống dịch Corona

VOV.VN -Trước diễn biến phức tạp của virus Corona gây ra, người dân Sơn La cũng đang tự chủ động phòng chống dịch bệnh bằng nhiều biện pháp.

Tại Sơn La, tính đến thời điểm này, công tác phòng, chống dịch đã được các cấp ủy đảng, chính quyền, các đơn vị, địa phương tích cực triển khai nhanh chóng thực hiện.

Phòng bệnh hơn chữa bệnh, trước những thông tin về dịch viêm đường hô hấp cấp do virus Corona gây ra, nhiều người dân trong thành phố đã chủ động tìm hiểu thông tin, cách phòng chống dịch để bảo vệ sức khỏe bản thân và những người thân trong gia đình.

Mọi người đeo khẩu trang y tế khi ra đường, đến những chỗ đông người.

Chị Nguyễn Thanh Hương ở phường Chiềng Lề, thành phố Sơn La chia sẻ: Tôi cũng chủ động phòng tránh cho bản thân cũng như là cho gia đình. Tôi mua khẩu trang, thuốc tăng sức đề kháng, cồn 70 độ để sát trùng tay, tôi còn vệ sinh nhà cửa cho thật sạch sẽ để tránh khỏi những mầm bệnh.

Ngoài những biện pháp tự bảo vệ bản thân thông qua việc vệ sinh cá nhân, ăn uống đầy đủ, tăng cường luyện tập thể dục, thể thao… Thì việc hạn chế ra ngoài hoặc đến những nơi đông người cũng là rất cần thiết, vì những nơi đông người sẽ rất dễ lây lan, không biết rõ bệnh tình của những người mình tiếp xúc.

Các cán bộ giáo viên trường mầm non Ngọc Linh thành phố Sơn La vệ sinh đồ dùng.

“Hàng năm thì tôi thường hay tổ chức vào các dịp lễ đầu Xuân thì hay đưa gia đình đi chơi vào các đền, chùa. Nhưng mà hiện nay có dịch Corona thì gia đình tôi đã chủ động phòng tránh bằng cách không tập trung ở nơi đông người và không tổ chức đi các hội chợ cũng như là ở những nơi đền chùa để tránh lây nhiễm bệnh Corona”, sinh Hoàng Văn Đức ở phường Quyết Thắng, thành phố Sơn La cho biết.

Những ngày gần đây, nhiều trường học trên địa bàn cũng hưởng ứng phòng chống dịch bệnh bằng cách các cán bộ giáo viên lau dọn, vệ sinh các lớp học, khu bếp ăn, khu vệ sinh để đảm bảo sức khỏe tốt nhất cho học sinh của mình khi đến trường.

Lau dọn trong và ngoài lớp học.

Theo bà  Đinh Thị Hậu, Hiệu trưởng trường mầm non Ngọc Linh thành phố Sơn La, trường mầm non Ngọc Linh đã triển khai ngay, tìm ra một số biện pháp chủ động phòng chống dịch đó là nâng cao công tác tuyên truyền đến toàn thể cán bộ giáo viên, nhân viên, cũng như là cha mẹ học sinh, các cháu học sinh nhận thức được về dịch bệnh này.

“Vệ sinh môi trường trong và ngoài lớp học cũng như là vệ sinh đồ dùng cá nhân. Đề cao công tác nuôi dưỡng trẻ, từ công tác xuất nhập thực phẩm tươi sống đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm đến khâu chế biến thức ăn cho trẻ phải thực hiện nghiêm ngặt quy trình bếp ăn 1 chiều”, bà Hậu cho hay.

Hiện nay, nhiều thông tin từ các trang mạng xã hội liên quan đến viêm đường hô hấp cấp do virus Corona gây ra khiến người dân hoang mang. Tuy nhiên, người dân cần tỉnh táo tiếp nhận thông tin, đặc biệt hơn cần chủ động phòng, chống dịch, Nếu phát hiện bản thân hay những người xung quanh có dấu hiệu viêm đường hô hấp cấp thì cần đến khám ngay ở cơ quan y tế để được theo dõi sức khỏe, giám sát y tế không để lây lan ra cộng đồng.

Sơn La cho học sinh nghỉ học từ ngày 3/2-9/2

Thực hiện Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về việc phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona, Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La vừa có văn bản số 197 ngày 3/2/2020 gửi Sở giáo dục và đào tạo; Ủy ban nhân dân các huyện thành phố thông báo cho học sinh các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở trung học phổ thông (dân lập, tư thục, công lập); giáo dục thường xuyên và các đơn vị trực thuộc trên địa bàn tỉnh cho học sinh nghỉ học từ ngày 3/2 đến hết ngày 9/2/2020.

Văn bản số 197 ngày 3/2/2020  của UBND  tỉnh Sơn La gửi Sở giáo dục và đào tạo; Ủy ban nhân dân các huyện thành phố thông báo cho học sinh nghỉ học. 

UBND tỉnh Sơn La chỉ đạo các huyện, thành phố và Sở giáo dục đào tạo phối hợp với Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh, Trung tâm y tế dự phòng tổ chức phun thuốc khử trùng tại các trường học trước thời gian học sinh trở lại trường; cập nhật thông tin tình hình dịch bệnh, theo dõi sức khỏe của cán bộ, nhân viên, giáo viên; phối hợp với gia đình học sinh nắm bắt kịp thời khi có biểu nhiễm bệnh để phối hợp với ngành y tế đưa đi khám bệnh, điều trị và kiểm soát. Đồng thời không tổ chức các hoạt động ngoại khóa đông người.

Tỉnh Sơn La cũng chỉ đạo Sở giáo dục và đào tạo xây dựng kế hoạch chỉ đạo các nhà trường học bù vào thời gian thích hợp để đảm bảo chương trình giáo dục. Trong thời gian học sinh nghỉ học, cử cán bộ giáo viên trực tại đơn vị để kịp thời triển khai công tác phòng chống dịch.

Đến nay, tại bệnh viện đa khoa tỉnh Sơn La đang điều trị cách ly 2 bệnh nhân có biểu hiện cúm, sốt, tuy nhiên chưa phát hiện trường hợp nào nhiễm virus cúm corona./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hai robot đưa thuốc cho bệnh nhân nhiễm virus corona ở Trung Quốc
Hai robot đưa thuốc cho bệnh nhân nhiễm virus corona ở Trung Quốc

VOV.VN - Bệnh viện Nhân dân tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc) vừa đưa hai robot vào sử dụng để mang thuốc đến cho các bệnh nhân đang được điều trị do virus corona.

Hai robot đưa thuốc cho bệnh nhân nhiễm virus corona ở Trung Quốc

Hai robot đưa thuốc cho bệnh nhân nhiễm virus corona ở Trung Quốc

VOV.VN - Bệnh viện Nhân dân tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc) vừa đưa hai robot vào sử dụng để mang thuốc đến cho các bệnh nhân đang được điều trị do virus corona.

Thêm 67 người chết, 16.758 người nhiễm virus corona
Thêm 67 người chết, 16.758 người nhiễm virus corona

VOV.VN - Trong ngày 2/2, đã có 66 người tại Trung Quốc, 1 người tại Philippine tử vong do virus corona, nâng tổng số người thiệt mạng lên 361 người. Tổng số ca nhiễm trên toàn thế giới hiện là 16.758 người

Thêm 67 người chết, 16.758 người nhiễm virus corona

Thêm 67 người chết, 16.758 người nhiễm virus corona

VOV.VN - Trong ngày 2/2, đã có 66 người tại Trung Quốc, 1 người tại Philippine tử vong do virus corona, nâng tổng số người thiệt mạng lên 361 người. Tổng số ca nhiễm trên toàn thế giới hiện là 16.758 người

NSƯT Trịnh Kim Chi tạm đóng cửa sân khấu giữa đại dịch virus corona
NSƯT Trịnh Kim Chi tạm đóng cửa sân khấu giữa đại dịch virus corona

Giữa bối cảnh dịch viêm phổi cấp do virus corona hoành hành ở nhiều địa phương trên cả nước, nghệ sĩ Trịnh Kim Chi quyết định tạm đóng cửa sân khấu tại quận 6.

NSƯT Trịnh Kim Chi tạm đóng cửa sân khấu giữa đại dịch virus corona

NSƯT Trịnh Kim Chi tạm đóng cửa sân khấu giữa đại dịch virus corona

Giữa bối cảnh dịch viêm phổi cấp do virus corona hoành hành ở nhiều địa phương trên cả nước, nghệ sĩ Trịnh Kim Chi quyết định tạm đóng cửa sân khấu tại quận 6.

Xử phạt 2 chủ facebook đăng tin sai sự thật về chủng virus corona
Xử phạt 2 chủ facebook đăng tin sai sự thật về chủng virus corona

VOV.VN - Hai đối tượng đã thừa nhận thông tin đăng tải là sai sự thật về chủng virus corona và tiến hành gỡ bỏ những nội dung trên facebook cá nhân.

Xử phạt 2 chủ facebook đăng tin sai sự thật về chủng virus corona

Xử phạt 2 chủ facebook đăng tin sai sự thật về chủng virus corona

VOV.VN - Hai đối tượng đã thừa nhận thông tin đăng tải là sai sự thật về chủng virus corona và tiến hành gỡ bỏ những nội dung trên facebook cá nhân.

Số ca tử vong do virus corona chủng mới ở Trung Quốc đã vượt SARS
Số ca tử vong do virus corona chủng mới ở Trung Quốc đã vượt SARS

VOV.VN - Tính đến ngày 2/2, Trung Quốc đã có 361 ca tử vong do nhiễm virus corona chủng mới, chính thức vượt tổng số ca tử vong do nhiễm SARS.

Số ca tử vong do virus corona chủng mới ở Trung Quốc đã vượt SARS

Số ca tử vong do virus corona chủng mới ở Trung Quốc đã vượt SARS

VOV.VN - Tính đến ngày 2/2, Trung Quốc đã có 361 ca tử vong do nhiễm virus corona chủng mới, chính thức vượt tổng số ca tử vong do nhiễm SARS.

Tổng thống Trump: Mỹ đã ngăn chặn được virus corona
Tổng thống Trump: Mỹ đã ngăn chặn được virus corona

VOV.VN-Tổng thống Trump khẳng định Mỹ đã ngăn chặn được virus corona, đồng thời cho biết nước này đã đề nghị “hỗ trợ hết sức” Trung Quốc đối phó với dịch bệnh.

Tổng thống Trump: Mỹ đã ngăn chặn được virus corona

Tổng thống Trump: Mỹ đã ngăn chặn được virus corona

VOV.VN-Tổng thống Trump khẳng định Mỹ đã ngăn chặn được virus corona, đồng thời cho biết nước này đã đề nghị “hỗ trợ hết sức” Trung Quốc đối phó với dịch bệnh.

Trung Quốc huy động lực lượng không quân chống virus corona
Trung Quốc huy động lực lượng không quân chống virus corona

VOV.VN - Không quân Trung Quốc đã điều máy bay vận tải chở các nhân viên và vật liệu y tế hỗ trợ chống lại dịch bệnh do virus corona gây ra.

Trung Quốc huy động lực lượng không quân chống virus corona

Trung Quốc huy động lực lượng không quân chống virus corona

VOV.VN - Không quân Trung Quốc đã điều máy bay vận tải chở các nhân viên và vật liệu y tế hỗ trợ chống lại dịch bệnh do virus corona gây ra.

Đã có 30 tỉnh, thành cho học sinh nghỉ học phòng dịch do virus corona
Đã có 30 tỉnh, thành cho học sinh nghỉ học phòng dịch do virus corona

VOV.VN -Đã có 30 tỉnh, thành phố báo cáo việc cho học sinh nghỉ học để phòng dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona gây ra. 

Đã có 30 tỉnh, thành cho học sinh nghỉ học phòng dịch do virus corona

Đã có 30 tỉnh, thành cho học sinh nghỉ học phòng dịch do virus corona

VOV.VN -Đã có 30 tỉnh, thành phố báo cáo việc cho học sinh nghỉ học để phòng dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona gây ra. 

Virus corona có bay tự do trong không khí?
Virus corona có bay tự do trong không khí?

VOV.VN -Chuyên gia y tế cho rằng, virus corona không tồn tại tự do mà tồn tại trong các giọt dịch tiết của đường hô hấp. Khi giọt dịch tiết khô, virus sẽ chết.

Virus corona có bay tự do trong không khí?

Virus corona có bay tự do trong không khí?

VOV.VN -Chuyên gia y tế cho rằng, virus corona không tồn tại tự do mà tồn tại trong các giọt dịch tiết của đường hô hấp. Khi giọt dịch tiết khô, virus sẽ chết.