Sơn La đã thật sự tạo điều kiện thuận lợi cho người dân buôn bán đào trồng?

VOV.VN - So với cùng thời điểm này năm ngoái thì "thị trường" đào tết năm nay ở Sơn La không sôi động bằng.

Thực hiện Công văn của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc tăng cường công tác bảo vệ rừng và quản lý, khai thác cây đào, cây mai.... do bà con trồng ngoài diện tích rừng đặc dụng, rừng phòng hộ....  dịp Tết Nguyên đán năm 2021, Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Sơn La đã tham mưu cho UBND tỉnh thực hiện phương án phù hợp với điều kiện thực tế.

Trao đổi với phóng viên VOV, ông Trần Dũng Tiến, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Sơn La cho hay: Đối với diện tích cây đào trồng trên nương, rẫy do người dân tự đầu tư trồng và chăm sóc, Sở đã tham mưu cho UBND tỉnh tạo điều kiện tốt nhất cho người dân trong việc vận chuyển, mua bán và sử dụng cây đào trong dịp Tết sắp tới. Cụ thể là người dân chỉ cần báo với chính quyền địa phương về việc bán cây đào trên diện tích nương, vườn của gia đình.

“Người dân có thể báo trực tiếp với chính quyền cơ sở, trực tiếp là bản. Còn nếu người dân có điều kiện hơn thì có thể đề nghị với chính quyền cơ sở cho lập bản kê lâm sản trong trường hợp mua bán để vận chuyển sang các địa phương khác để tiêu thụ”, ông Tiến cho hay.

Ông Trần Dũng Tiến cho biết thêm: Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Sơn La hiện đang chủ trì, phối hợp với các ngành, trong đó có Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Ủy ban nhân dân huyện Vân Hồ tiến hành thí điểm dán tem cho sản phẩm cây đào của huyện Vân Hồ.

Đến nay, Ủy ban nhân dân huyện Vân Hồ đã thống nhất đưa vào sử dụng 2 mẫu tem, nhằm mục đích quảng bá và xác nhận đào trồng của huyện, với số lượng khoảng hơn 10.000 tem, tùy theo nhu cầu có thể sẽ phát hành thêm.

“Đây không phải là thủ tục hành chính, mà chỉ là xác nhận nguồn gốc hàng hóa, trực tiếp là cây đào để nâng cao giá trị và thương hiệu của cây đào. Hiện nay chúng tôi đang tiến hành thí điểm việc này tại huyện Vân Hồ”, ông Tiến nói.

Liên quan đến việc chính quyền cơ sở giữ xe chở cây đào của 1 cá nhân tại xã Tà Xùa, huyện Bắc Yên, ông Trần Dũng Tiến cho hay: Ngay sau khi nhận được thông tin, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh đã kiểm tra, xác minh thông tin. Theo đó, cá nhân này đã di chuyển một số cây đào từ xã Háng Đồng (huyện Bắc Yên, Sơn La), là khu vực nằm trong diện quy hoạch rừng đặc dụng qua xã Tà Xùa. Do đó, Tổ liên ngành gồm lực lượng kiểm lâm, công an, chính quyền địa phương... đã đề nghị chủ rừng báo cáo việc vận chuyển này. Sau khi xác định rõ đây là cây đào mua từ nương của người dân thì đã cho lưu thông chiếc xe này.

Tuy nhiên, so với cùng thời điểm này năm ngoái thì "thị trường" đào tết năm nay ở Sơn La không sôi động bằng. Dư luận đặt câu hỏi, với cách làm của Sơn La hiện nay đã thực sự phù hợp, nhằm tạo điều kiện tốt nhất cho người dân tự do khai thác, buôn bán đào do chính họ trồng hay chưa!?../.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Sơn La phát hành hơn 10.000 tem phân biệt đào trồng với đào rừng
Sơn La phát hành hơn 10.000 tem phân biệt đào trồng với đào rừng

VOV.VN - Huyện Vân Hồ (Sơn La) phát hành hơn 10.000 tem dán cho cây đào người dân trồng để phân biệt với đào rừng.

Sơn La phát hành hơn 10.000 tem phân biệt đào trồng với đào rừng

Sơn La phát hành hơn 10.000 tem phân biệt đào trồng với đào rừng

VOV.VN - Huyện Vân Hồ (Sơn La) phát hành hơn 10.000 tem dán cho cây đào người dân trồng để phân biệt với đào rừng.

Cục QLTT Hà Nội: Cần ra văn bản hướng dẫn phân biệt đào rừng với đào phố
Cục QLTT Hà Nội: Cần ra văn bản hướng dẫn phân biệt đào rừng với đào phố

VOV.VN - Cục QLTT Hà Nội cho rằng cần có văn bản để phân biệt đào rừng với đào phố để xử lý đúng người buôn bán, sử dụng đào rừng.

Cục QLTT Hà Nội: Cần ra văn bản hướng dẫn phân biệt đào rừng với đào phố

Cục QLTT Hà Nội: Cần ra văn bản hướng dẫn phân biệt đào rừng với đào phố

VOV.VN - Cục QLTT Hà Nội cho rằng cần có văn bản để phân biệt đào rừng với đào phố để xử lý đúng người buôn bán, sử dụng đào rừng.

"Đào vùng cao xuống phố thực chất được trồng trong vườn, không phải đào rừng"
"Đào vùng cao xuống phố thực chất được trồng trong vườn, không phải đào rừng"

VOV.VN - "Lâu nay mọi người vẫn thấy bà con vùng cao mang đào xuống phố bán thực chất đều là đào được trồng trong vườn hộ gia đình".

"Đào vùng cao xuống phố thực chất được trồng trong vườn, không phải đào rừng"

"Đào vùng cao xuống phố thực chất được trồng trong vườn, không phải đào rừng"

VOV.VN - "Lâu nay mọi người vẫn thấy bà con vùng cao mang đào xuống phố bán thực chất đều là đào được trồng trong vườn hộ gia đình".