Sơn La di dời dân khỏi vùng sạt lở trong điều kiện rất khó khăn

VOV.VN - Mưa lớn kéo dài khiến hơn 100 nhà dân ở huyện Mường La, tỉnh Sơn La bị ảnh hưởng, sập đổ, sạt lở tà luy, đá lăn vào nhà... Cấp uỷ, chính quyền và người dân địa phương đang nỗ lực khắc phục thiên tai, sơ tán dân, di dời tài sản trong điều kiện trời mưa, địa hình phức tạp, chia cắt hết sức khó khăn.

Gia đình ông Tòng Văn Toản là một trong 3 hộ gia đình ở bản Két, xã Tạ Bú, huyện Mường La, tỉnh Sơn La phải di dời khẩn cấp. Mưa lớn kéo dài khiến căn nhà sàn của gia đình bị đất, bùn từ taluy dương sạt tràn vào nhà, may mắn không có thiệt hại về người.

"Từ 9 giờ tối qua (5/8), gia đình bị tà luy sạt vào nhà. Ngay trong đêm, cấp uỷ, chính quyền địa phương và bà con trong bản đã có mặt để hỗ trợ gia đình di chuyển đến nơi an toàn. Do trời mưa nên đến trưa nay gia đình mới dỡ xong nhà và di chuyển tới nhà người thân để ở", ông Toản nói.

Trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt, mưa kéo dài, các hộ bị ảnh hưởng chủ yếu ở các vùng đồi núi cao, giao thông đi lại khó khăn, chia cắt vì sạt lở, các địa phương đã huy động cả hệ thống chính trị, khẩn trương sơ tán dân, di dời tài sản khỏi vùng bị ảnh hưởng thiên tai.

Bà Quàng Thị On, Phó Bí thư thường trực Đảng uỷ xã Nặm Păm, huyện Mường La, Sơn La thông tin: "Hiện bản Ít có 4 hộ phải di dời khẩn cấp nhưng nguy cơ ảnh hưởng đến cả bản rất cao, khi có vệt dài kéo dài trên đồi đang bị sạt lở rất nguy hiểm. Phương án của xã là di dời bà con đến ở tại các hộ trong khu vực an toàn, không cho phép bà con ngủ lại trong khu vực nguy hiểm sạt lở cao".

Cập nhật mới nhất của Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện Mường La: đến trưa nay đã có hơn 100 nhà bị ảnh hưởng do mưa lớn, trong đó 8 hộ bị đổ sập hoàn toàn, hơn 40 hộ bị sạt lở tà luy, đá lăn vào nhà; 26 nhà phải di dời khẩn cấp, 32 nhà trong nguy cơ sạt lở cao...

Ông Nguyễn Văn Tâm, Phó Chủ tịch UBND huyện Mường La, tỉnh Sơn La cho biết: "Huyện chỉ đạo lực lượng tại chỗ, huy động người dân giúp các hộ gia đình di chuyển đến nơi an toàn, bố trí nơi ăn, chốn ở cho bà con ổn định. Các điểm được chỉ đạo theo phương châm "4 tại chỗ", và chỉ huy theo phương châm cứu người trước, cứu tài sản sau".

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Sạt lở, tắc đường chưa thể khắc phục do mưa lớn ở Sơn La
Sạt lở, tắc đường chưa thể khắc phục do mưa lớn ở Sơn La

VOV.VN - Mưa lớn kéo dài trong 3 ngày qua đã gây thiệt hại về người và tài sản trên địa bàn tỉnh Sơn La. Hiện nay, nhiều tuyến đường ở địa phương này đang ách tắc do sạt lở đất, đá. Chính quyền địa phương đang khẩn trương triển khai công tác khắc phục.

Sạt lở, tắc đường chưa thể khắc phục do mưa lớn ở Sơn La

Sạt lở, tắc đường chưa thể khắc phục do mưa lớn ở Sơn La

VOV.VN - Mưa lớn kéo dài trong 3 ngày qua đã gây thiệt hại về người và tài sản trên địa bàn tỉnh Sơn La. Hiện nay, nhiều tuyến đường ở địa phương này đang ách tắc do sạt lở đất, đá. Chính quyền địa phương đang khẩn trương triển khai công tác khắc phục.

Mưa lũ gây thiệt hại nặng nề tại huyện Mường La, tỉnh Sơn La
Mưa lũ gây thiệt hại nặng nề tại huyện Mường La, tỉnh Sơn La

VOV.VN - Trong 1 tuần qua, huyện  Mường La, tỉnh Sơn La có mưa vừa, mưa to trên diện rộng,  gây sạt lở đất đá rất phức tạp tại các tuyến đường và các khu dân cư. Đến sáng nay (6/8) đã có 7 đến 8 xã của huyện bị ảnh hưởng nặng như: Nặm Păm, Tạ Bú, Chiềng Lao, Pi Toong, Chiềng Muôn, Tạ Bú...

Mưa lũ gây thiệt hại nặng nề tại huyện Mường La, tỉnh Sơn La

Mưa lũ gây thiệt hại nặng nề tại huyện Mường La, tỉnh Sơn La

VOV.VN - Trong 1 tuần qua, huyện  Mường La, tỉnh Sơn La có mưa vừa, mưa to trên diện rộng,  gây sạt lở đất đá rất phức tạp tại các tuyến đường và các khu dân cư. Đến sáng nay (6/8) đã có 7 đến 8 xã của huyện bị ảnh hưởng nặng như: Nặm Păm, Tạ Bú, Chiềng Lao, Pi Toong, Chiềng Muôn, Tạ Bú...

Sơn La phấn đấu đến năm 2025 không còn hộ nghèo khó khăn về nhà ở
Sơn La phấn đấu đến năm 2025 không còn hộ nghèo khó khăn về nhà ở

VOV.VN - Hơn 2  năm qua, tỉnh Sơn La đã hỗ trợ xây mới, sửa chữa nhà ở cho gần 4.000 hộ nghèo khó khăn về nhà ở, giúp các hộ "an cư, lạc nghiệp".

Sơn La phấn đấu đến năm 2025 không còn hộ nghèo khó khăn về nhà ở

Sơn La phấn đấu đến năm 2025 không còn hộ nghèo khó khăn về nhà ở

VOV.VN - Hơn 2  năm qua, tỉnh Sơn La đã hỗ trợ xây mới, sửa chữa nhà ở cho gần 4.000 hộ nghèo khó khăn về nhà ở, giúp các hộ "an cư, lạc nghiệp".