Sơn La hủy nổ quả bom “khủng” còn sót sau chiến tranh

VOV.VN - Đây là quả bom được sử dụng trong chiến tranh chống Mỹ, có đường kính khoảng 0,3m, dài 1,26m, trọng lượng hơn 340 kg.

Chiều tối qua 22/1, tại bản Nà Lạn, xã Tông Lạnh, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La, lực lượng Công binh Bộ CHQS tỉnh Sơn La và Ban CHQS huyện Thuận Châu đã hủy nổ thành công 1 quả bom nặng khoảng 340 kg còn tồn sót sau chiến tranh. Trước đó, trong quá trình san đất mở rộng nền nhà, người dân bản Nà Lạn phát hiện quả bom nằm trên đồi, nên đã trình báo với cơ quan chức năng.

Qua kiểm tra, xác minh, Ban Công binh, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Sơn La xác định, đây là quả bom được sử dụng trong chiến tranh chống Mỹ, có đường kính khoảng 0,3m, dài 1,26m, trọng lượng hơn 340 kg.

 Lực lượng Công binh, Bộ CHQS tỉnh Sơn La đã phối hợp với Ban CHQS huyện, cùng cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức di chuyển quả bom đến địa điểm hủy nổ và tổ chức hủy nổ thành công, đảm bảo an toàn./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Quảng Ninh di dời thành công quả bom nặng trên 450kg
Quảng Ninh di dời thành công quả bom nặng trên 450kg

VOV.VN - Quả bom chưa nổ nặng trên 450kg được lực lượng chức năng di dời thành công.

Quảng Ninh di dời thành công quả bom nặng trên 450kg

Quảng Ninh di dời thành công quả bom nặng trên 450kg

VOV.VN - Quả bom chưa nổ nặng trên 450kg được lực lượng chức năng di dời thành công.

Người dân Bình Phước lo lắng vì quả bom còn nguyên kíp nổ chậm di dời
Người dân Bình Phước lo lắng vì quả bom còn nguyên kíp nổ chậm di dời

VOV.VN -Trong lúc thi công trang trại chăn nuôi, công nhân công ty TNHH Thương mại Thuận Hưng Phát BP phát hiện 1 quả bom dài gần 2m còn nguyên kíp nổ.

Người dân Bình Phước lo lắng vì quả bom còn nguyên kíp nổ chậm di dời

Người dân Bình Phước lo lắng vì quả bom còn nguyên kíp nổ chậm di dời

VOV.VN -Trong lúc thi công trang trại chăn nuôi, công nhân công ty TNHH Thương mại Thuận Hưng Phát BP phát hiện 1 quả bom dài gần 2m còn nguyên kíp nổ.

Cần di dời người dân Kiên Giang để tránh “quả bom nổ chậm”
Cần di dời người dân Kiên Giang để tránh “quả bom nổ chậm”

VOV.VN -Người dân Kiên Giang phải tiếp tục sống cạnh “quả bom nổ chậm” có thể trút xuống đầu mình bất kỳ lúc nào, đặc biệt là trong mưa bão.

Cần di dời người dân Kiên Giang để tránh “quả bom nổ chậm”

Cần di dời người dân Kiên Giang để tránh “quả bom nổ chậm”

VOV.VN -Người dân Kiên Giang phải tiếp tục sống cạnh “quả bom nổ chậm” có thể trút xuống đầu mình bất kỳ lúc nào, đặc biệt là trong mưa bão.