Sơn La nâng cao chất lượng đào tạo lưu học sinh Lào

VOV.VN - Thời gian qua, tỉnh Sơn La luôn quan tâm chỉ đạo các sở, ngành và các đơn vị liên quan, các cơ sở đào tạo nâng cao hiệu quả công tác đào tạo lưu học sinh Lào; tăng cường các giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo tiếng Việt và chuyên môn.

Chiều 19/8, UBND tỉnh Sơn La đã tổ chức Hội nghị nâng cao chất lượng đào tạo lưu học sinh Lào. Từ năm 2017 đến nay, tỉnh đã tiếp nhận và đào tạo trên 1.600 lưu học sinh Lào tại các trường đại học, cao đẳng, trung cấp trên địa bàn với nhiều loại hình như: Đại học, cao đẳng, trung cấp các chuyên ngành hệ chính quy, bồi dưỡng tiếng Việt...

Trong quá trình đào tạo, tỉnh Sơn La luôn tạo điều kiện thuận lợi trong học tập và sinh hoạt, giúp các lưu học sinh Lào yên tâm học tập; chỉ đạo các cấp, các ngành và các cơ sở đào tạo xây dựng kế hoạch tuyển sinh, dự toán ngân sách đào tạo giúp các tỉnh nước CHDCND Lào kịp thời đáp ứng yêu cầu học tập và sinh hoạt của lưu học sinh.

Trong 5 năm qua, từ nguồn ngân sách Nhà nước đã hỗ trợ gần 244 tỷ đồng cho công tác đào tạo lưu học sinh Lào. Qua đó, đã có nhiều lưu học sinh Lào tốt nghiệp ra trường trở về nước công tác, giữ các vị trí quan trọng trong các cơ quan, đơn vị, phục vụ tốt vào sự nghiệp xây dựng và phát triển nước CHDCND Lào.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, trao đổi một số vấn đề liên quan đến công tác đào tạo, quản lý, thực hiện chế độ chính sách, kinh phí đào tạo cho lưu học sinh Lào; công tác tuyển sinh đầu vào lưu học sinh Lào khi sang học tập tại tỉnh Sơn La; cải thiện cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng hợp tác đào tạo các chuyên ngành; công tác phối hợp giữa các sở ngành, các đơn vị liên quan…

Phát biểu tại Hội nghị, bà Tráng Thị Xuân, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Sơn La đề nghị các trường đào tạo lưu học sinh Lào tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng đào tạo chuyên ngành; nâng cao khả năng sử dụng tiếng Việt trong học tập, giao tiếp, tăng cường quản lý lưu học sinh; bổ sung các khóa học tiếng Anh cho lưu học sinh Lào để nâng cao năng lực, khả năng sử dụng tiếng Anh, đáp ứng yêu cầu vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp.

Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng  tỉnh phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng các tỉnh Bắc Lào, chủ động nắm bắt tình hình lưu học sinh Lào, kiểm soát chặt công tác quản lý hộ chiếu, visa, xuất nhập cảnh, tạo điều kiện tốt nhất cho các  em học tập tại tỉnh Sơn La./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Gặp gỡ cựu lưu học sinh Lào tại Việt Nam và lưu học sinh Việt Nam tại Lào
Gặp gỡ cựu lưu học sinh Lào tại Việt Nam và lưu học sinh Việt Nam tại Lào

VOV.VN - Chiều 29/1, tại Thủ đô Vientiane, Lào, Đại sứ quán Việt Nam phối hợp với Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Lào tổ chức buổi gặp gỡ cựu lưu học sinh Lào tại Việt Nam và lưu học sinh Việt Nam đang học tập tại Lào.

Gặp gỡ cựu lưu học sinh Lào tại Việt Nam và lưu học sinh Việt Nam tại Lào

Gặp gỡ cựu lưu học sinh Lào tại Việt Nam và lưu học sinh Việt Nam tại Lào

VOV.VN - Chiều 29/1, tại Thủ đô Vientiane, Lào, Đại sứ quán Việt Nam phối hợp với Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Lào tổ chức buổi gặp gỡ cựu lưu học sinh Lào tại Việt Nam và lưu học sinh Việt Nam đang học tập tại Lào.

Sơn La chăm lo Tết cho các lưu học sinh Lào
Sơn La chăm lo Tết cho các lưu học sinh Lào

VOV.VN - Để phòng, chống dịch bệnh Covid-19, năm nay, toàn bộ các lưu học sinh Lào tại trường Đại học Tây Bắc ở Sơn La đã ở lại trường, cùng các thầy cô, bạn bè đón Tết cổ truyền của dân tộc Việt Nam.

Sơn La chăm lo Tết cho các lưu học sinh Lào

Sơn La chăm lo Tết cho các lưu học sinh Lào

VOV.VN - Để phòng, chống dịch bệnh Covid-19, năm nay, toàn bộ các lưu học sinh Lào tại trường Đại học Tây Bắc ở Sơn La đã ở lại trường, cùng các thầy cô, bạn bè đón Tết cổ truyền của dân tộc Việt Nam.

Trường song ngữ Lào - Việt Nam Nguyễn Du tiêm vaccine cho học sinh từ 6 đến 11 tuổi
Trường song ngữ Lào - Việt Nam Nguyễn Du tiêm vaccine cho học sinh từ 6 đến 11 tuổi

VOV.VN - Sáng 17/3, Ban giám hiệu Trường song ngữ Lào - Việt Nam Nguyễn Du đã phối hợp với cơ quan y tế tổ chức tiêm vaccine ngừa Covid-19 cho học sinh từ 6 đến 11 tuổi.

Trường song ngữ Lào - Việt Nam Nguyễn Du tiêm vaccine cho học sinh từ 6 đến 11 tuổi

Trường song ngữ Lào - Việt Nam Nguyễn Du tiêm vaccine cho học sinh từ 6 đến 11 tuổi

VOV.VN - Sáng 17/3, Ban giám hiệu Trường song ngữ Lào - Việt Nam Nguyễn Du đã phối hợp với cơ quan y tế tổ chức tiêm vaccine ngừa Covid-19 cho học sinh từ 6 đến 11 tuổi.