Trường song ngữ Lào - Việt Nam Nguyễn Du tiêm vaccine cho học sinh từ 6 đến 11 tuổi

VOV.VN - Sáng 17/3, Ban giám hiệu Trường song ngữ Lào - Việt Nam Nguyễn Du đã phối hợp với cơ quan y tế tổ chức tiêm vaccine ngừa Covid-19 cho học sinh từ 6 đến 11 tuổi.

Sau khi Chính phủ Lào cho phép tiêm vaccine ngừa Covid-19 cho trẻ từ 6 đến 11 tuổi, Trường song ngữ Lào - Việt Nam Nguyễn Du đã tích cực phối hợp với các bên liên quan để tổ chức tiêm vaccine ngừa Covid-19 cho nhóm học sinh ở độ tuổi này, nhằm giúp các em an toàn hơn khi tham gia các hoạt động như đi học trực tiếp hay thể thao ngoài trời.

Bà Nguyễn Thị Tám Năm, Chánh văn phòng nhà trường cho biết: "Việc tổ chức tiêm vaccine ngừa Covid-19 cho các em học sinh trường Nguyễn Du từ 6-11 tuổi nhằm giúp các em tăng kháng thể để chống lại sự tấn công của virus SARS-CoV-2 và có thể an toàn hơn khi đến trường, tham gia các hoạt động ngoại khóa. Nhà trường cũng thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch như bắt buộc đeo khẩu trang, đo thân nhiệt trước khi vào trường. Ngoài ra, những trường hợp nào có biểu hiện sốt, ho sẽ được nghỉ ở nhà để theo dõi".

Mặc dù bị ảnh hưởng do dịch bệnh Covid-19, nhưng nhà trường luôn nỗ lực nhằm bảo đảm việc học của các em không bị gián đoạn. Các thầy cô đã cố gắng tìm tòi, soạn từng bài giảng và hướng dẫn các em học tập một cách hiệu quả. Nhờ vậy, các hoạt động giáo dục của nhà trường trong thời gian qua tiếp tục đạt được những kết quả đáng khích lệ.

Trường song ngữ Lào - Việt Nam Nguyễn Du là ngôi trường của cộng đồng người Việt Nam, được xây dựng từ năm 2005 do nguồn tài trợ của chính phủ Việt Nam. Trường giảng dạy bằng hai thứ tiếng là tiếng Lào và tiếng Việt, có các cấp học từ mẫu giáo đến hết lớp 12, hiện có hơn 1.000 học sinh là con em kiều bào tại Lào và các em học sinh người Lào đang theo học tại trường./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Trường song ngữ Lào - Việt Nam Nguyễn Du khai giảng năm học 2021-2022
Trường song ngữ Lào - Việt Nam Nguyễn Du khai giảng năm học 2021-2022

VOV.VN - Do tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, sáng 15/9, tại thủ đô Vientiane, thầy trò Trường song ngữ Lào - Việt Nam Nguyễn Du đã tổ chức lễ khai giảng trực tuyến năm học 2021-2022.

Trường song ngữ Lào - Việt Nam Nguyễn Du khai giảng năm học 2021-2022

Trường song ngữ Lào - Việt Nam Nguyễn Du khai giảng năm học 2021-2022

VOV.VN - Do tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, sáng 15/9, tại thủ đô Vientiane, thầy trò Trường song ngữ Lào - Việt Nam Nguyễn Du đã tổ chức lễ khai giảng trực tuyến năm học 2021-2022.

Phu nhân Chủ tịch nước tiếp đại diện Trường Song ngữ Lào – Việt Nam Nguyễn Du
Phu nhân Chủ tịch nước tiếp đại diện Trường Song ngữ Lào – Việt Nam Nguyễn Du

VOV.VN - Phu nhân Trần Nguyệt Thu hy vọng Trường song ngữ Lào – Việt Nguyễn Du sẽ đạt thành tích cao hơn trong công tác dạy và học, đặc biệt là làm tốt nhiệm vụ phòng, chống dịch COVID-19.

Phu nhân Chủ tịch nước tiếp đại diện Trường Song ngữ Lào – Việt Nam Nguyễn Du

Phu nhân Chủ tịch nước tiếp đại diện Trường Song ngữ Lào – Việt Nam Nguyễn Du

VOV.VN - Phu nhân Trần Nguyệt Thu hy vọng Trường song ngữ Lào – Việt Nguyễn Du sẽ đạt thành tích cao hơn trong công tác dạy và học, đặc biệt là làm tốt nhiệm vụ phòng, chống dịch COVID-19.

Trường song ngữ Lào-Việt Nguyễn Du khai giảng năm học mới
Trường song ngữ Lào-Việt Nguyễn Du khai giảng năm học mới

VOV.VN - Sáng 12/9, tại thủ đô Vientiane, Lào,Trường song ngữ Lào-Việt Nam Nguyễn Du  tổ chức khai giảng năm học mới 2018-2019.

Trường song ngữ Lào-Việt Nguyễn Du khai giảng năm học mới

Trường song ngữ Lào-Việt Nguyễn Du khai giảng năm học mới

VOV.VN - Sáng 12/9, tại thủ đô Vientiane, Lào,Trường song ngữ Lào-Việt Nam Nguyễn Du  tổ chức khai giảng năm học mới 2018-2019.