Sơn La phấn đấu giảm hộ nghèo trong đồng bào dân tộc thiểu số

VOV.VN - Những năm qua, các địa phương vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi của tỉnh Sơn La đã có nhiều đổi thay. Đời sống của bà con được cải thiện rõ rệt, tỷ lệ hộ nghèo giảm nhanh và bền vững, hiện chỉ còn 14,1%; khối đại đoàn kết toàn dân tộc được xây dựng ngày càng vững chắc hơn.

Giai đoạn 2024 – 2029, tỉnh Sơn La tiếp tục tập trung các nguồn lực đầu tư phát triển toàn diện kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Mục tiêu đến năm 2029, Sơn La phấn đấu đưa thu nhập bình quân của người dân tộc thiểu số tăng trên 2 lần so với năm 2024; tỷ lệ hộ nghèo đa chiều trong đồng bào dân tộc thiểu số giảm xuống dưới 10%. Tỷ lệ trong độ tuổi lao động được đào tạo nghề phù hợp với nhu cầu, điều kiện và có thu nhập ổn định đạt trên 50%.

Sơn La phấn đấu 100% xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi có đủ cơ sở hạ tầng đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội và đời sống của nhân dân; 60% số xã vùng dân tộc thiểu số và miền núi đạt chuẩn nông thôn mới đến năm 2029...

Đây là những mục tiêu cụ thể thực hiện công tác dân tộc của tỉnh Sơn La trong giai đoạn 2024 – 2029, sẽ được thảo luận, thống nhất tại Đại hội Đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Sơn La lần thứ IV năm 2024.

Theo kế hoạch, Đại hội sẽ diễn ra vào ngày 17 và 18/9, với chủ đề “Các dân tộc đoàn kết, đổi mới, sáng tạo; phát huy lợi thế, tiềm năng, hội nhập, chung tay xây dựng tỉnh Sơn La phát triển xanh, nhanh, bền vững.”

Dự kiến, sẽ có hơn 330 đại biểu dự Đại hội, trong đó có đại diện những điển hình, gương mặt tiêu biểu của 11 dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Sơn La.

Đại hội sẽ tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện công tác dân tộc, chính sách dân tộc phát triển cơ sở hạ tầng, xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới... giai đoạn 2019 – 2024. Đồng thời là diễn đàn giao lưu, học tập, trao đổi kinh nghiệm giữa các dân tộc. Tôn vinh và biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong đồng bào các dân tộc thiểu số tỉnh Sơn La thời kỳ hội nhập và phát triển.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Lào Cai quyết tâm không để bùng phát dịch bệnh sau mưa lũ
Lào Cai quyết tâm không để bùng phát dịch bệnh sau mưa lũ

VOV.VN - Ngoài tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn sau mưa lũ do ảnh hưởng của bão số 3, một vấn đề quan trọng khác đang đặt ra cho tỉnh vùng cao Lào Cai là kiểm soát, phòng chống dịch, quyết không để dịch bệnh bùng phát ảnh hưởng tới sức khỏe người dân.

Lào Cai quyết tâm không để bùng phát dịch bệnh sau mưa lũ

Lào Cai quyết tâm không để bùng phát dịch bệnh sau mưa lũ

VOV.VN - Ngoài tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn sau mưa lũ do ảnh hưởng của bão số 3, một vấn đề quan trọng khác đang đặt ra cho tỉnh vùng cao Lào Cai là kiểm soát, phòng chống dịch, quyết không để dịch bệnh bùng phát ảnh hưởng tới sức khỏe người dân.

TP.HCM đề nghị giảm hoặc tạm hoãn các hoạt động lễ hội
TP.HCM đề nghị giảm hoặc tạm hoãn các hoạt động lễ hội

VOV.VN - TP.HCM vừa có văn bản về việc đề nghị giảm quy mô, tần suất hoặc tạm hoãn các hoạt động lễ hội trên địa bàn để chia sẻ với đồng bào sau cơn bão số 3.

TP.HCM đề nghị giảm hoặc tạm hoãn các hoạt động lễ hội

TP.HCM đề nghị giảm hoặc tạm hoãn các hoạt động lễ hội

VOV.VN - TP.HCM vừa có văn bản về việc đề nghị giảm quy mô, tần suất hoặc tạm hoãn các hoạt động lễ hội trên địa bàn để chia sẻ với đồng bào sau cơn bão số 3.

Đại học ở TP.HCM không tổ chức khai giảng, dùng kinh phí ủng hộ đồng bão vùng lũ
Đại học ở TP.HCM không tổ chức khai giảng, dùng kinh phí ủng hộ đồng bão vùng lũ

VOV.VN - Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân Văn (Đại học Quốc gia TP.HCM) không tổ chức lễ khai giảng năm học mới để dành kinh phí ủng hộ đồng bào vùng lũ.

Đại học ở TP.HCM không tổ chức khai giảng, dùng kinh phí ủng hộ đồng bão vùng lũ

Đại học ở TP.HCM không tổ chức khai giảng, dùng kinh phí ủng hộ đồng bão vùng lũ

VOV.VN - Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân Văn (Đại học Quốc gia TP.HCM) không tổ chức lễ khai giảng năm học mới để dành kinh phí ủng hộ đồng bào vùng lũ.