Sơn La: Tuyên dương chiến sĩ quân hàm xanh trên tuyến đầu biên giới

VOV.VN - Chiếm hơn 40% quân số đơn vị, thời gian qua, lực lượng thanh niên bộ đội biên phòng Sơn La đã xung kích, vượt qua mọi khó khăn, cùng toàn lực lượng quyết tâm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ được giao.

Nhằm ghi nhận những cố gắng, nỗ lực phấn đấu của cán bộ, chiến sỹ, đoàn viên thanh niên; đẩy mạnh phong trào xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ biên phòng, chiều  26/3, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La đã tổ chức Chương trình tuyên dương Gương mặt trẻ tiêu biểu, Chiến sĩ quân hàm xanh trên tuyến đầu biên giới năm 2021.

Chiếm hơn 40% quân số đơn vị, thời gian qua, lực lượng thanh niên bộ đội biên phòng Sơn La đã xung kích, vượt qua mọi khó khăn, cùng toàn lực lượng quyết tâm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ được giao. Nhiều đoàn viên, thanh niên đã tình nguyện đảm nhận những khâu yếu, việc khó của đơn vị; nhiều cán bộ trẻ được giao những nhiệm vụ cán bộ chủ chốt ở các đơn vị cơ sở.

Trong năm 2021, tuổi trẻ đơn vị đã tích cực tham mưu, tổ chức 365 lần tuần tra chung, đơn phương bảo vệ đường biên giới, mốc giới; triển khai 320 tổ công tác bám nắm tại các xã biên giới. Hơn 300 cán bộ, đoàn viên thanh niên đã xung kích tham gia 54 tổ, chốt quản lý, bảo vệ biên giới, thực hiện nhiệm vụ phòng, chống xuất nhập cảnh trái phép, kiểm soát dịch COVID-19.

Tuổi trẻ biên phòng đã xung phong lên tuyến đầu, đấu tranh quyết liệt với các loại tội phạm, nhất là tội phạm về mua bán, vận chuyển ma tuý có vũ khí nóng; chủ trì và phối hợp với các lực lượng phát hiện, bắt giữ 107 vụ với 127 đối tượng mua bán, vận chuyển ma tuý.

Trong công tác tuyên truyền, vận động tại 286 bản làng biên giới, tuổi trẻ biên phòng đã có nhiều cách làm sáng tạo, nổi bật như mô hình “Tiếng loa biên phòng”. Hình ảnh chiến sĩ quân hàm xanh miệt mài trên các phương tiện cá nhân, cùng chiếc loa lưu động phát thanh nhiều thứ tiếng dân tộc len lỏi khắp các bản làng đã trở thành dấu ấn đẹp trong lòng nhân dân.

Cùng với đó, các đoàn viên, thanh niên trực tiếp giúp cấp ủy, chỉ huy đơn vị nâng đỡ 81 cháu học sinh trong Chương trình “Nâng bước em tới trường” và “Con nuôi Đồn Biên phòng”. Duy trì 7 lớp xóa mù chữ ở các xã vùng biên, với gần 200 học viên tham gia. Huy động các nhà tài trợ, các mạnh thường quân ủng hộ kinh phí sửa chữa, xây dựng 5 điểm vui chơi, 2 bếp ăn, 5 điểm trường, 6 nhà đại đoàn kết...

Nhân dịp này, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Sơn La đã tuyên dương 6 "Gương mặt trẻ tiêu biểu" và 2 "Gương mặt trẻ triển vọng"; khen thưởng 4 "Chiến sĩ Quân hàm xanh trên tuyến đầu biên giới". Hội khuyến học Sơn La khen thưởng 6 cán bộ, chiến sỹ có thành tích xuất sắc trong thực hiện công tác xóa mù chữ của Bộ đội biên phòng Sơn La. Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trao kỷ niệm chương Vì thế hệ trẻ cho Chủ nhiệm Chính trị Bộ đội biên phòng Sơn La.

Vinh dự nhận danh hiệu “Gương mặt trẻ triển vọng”, Thiếu úy Đinh Văn Mạnh, Đội trưởng đội phòng chống ma túy và tội phạm, Đồn Biên phòng Chiềng Sơn chia sẻ: "Tôi rất vinh dự và tự hào được Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tin tưởng, tạo điều kiện, giao nhiệm vụ cho tôi. Với danh hiệu đạt được, tôi xin hứa sẽ đem hết sức lực của tuổi trẻ để cống hiến cho sự nghiệp bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia, góp phần vào sự phát triển của biên giới, góp công sức nhỏ cho bà con để bà con yên tâm lao động sản xuất"./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tuyên dương 20 tấm gương thanh niên Bộ đội Biên phòng tiêu biểu của cả nước
Tuyên dương 20 tấm gương thanh niên Bộ đội Biên phòng tiêu biểu của cả nước

VOV.VN - Chiều nay (17/3), tại tỉnh Quảng Bình, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng tổ chức Tuyên dương “Gương mặt trẻ tiêu biểu”, “Gương mặt trẻ triển vọng” Bộ đội Biên phòng năm 2021.

Tuyên dương 20 tấm gương thanh niên Bộ đội Biên phòng tiêu biểu của cả nước

Tuyên dương 20 tấm gương thanh niên Bộ đội Biên phòng tiêu biểu của cả nước

VOV.VN - Chiều nay (17/3), tại tỉnh Quảng Bình, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng tổ chức Tuyên dương “Gương mặt trẻ tiêu biểu”, “Gương mặt trẻ triển vọng” Bộ đội Biên phòng năm 2021.

TP.HCM điều chỉnh các biện pháp phòng chống dịch thích ứng theo cấp độ
TP.HCM điều chỉnh các biện pháp phòng chống dịch thích ứng theo cấp độ

VOV.VN - UBND các quận, huyện thực hiện nghiêm đánh giá cấp độ dịch tại địa phương, khắc phục các điểm yếu, thực hiện việc mở hoặc đóng cửa các hoạt động theo hướng dẫn.

TP.HCM điều chỉnh các biện pháp phòng chống dịch thích ứng theo cấp độ

TP.HCM điều chỉnh các biện pháp phòng chống dịch thích ứng theo cấp độ

VOV.VN - UBND các quận, huyện thực hiện nghiêm đánh giá cấp độ dịch tại địa phương, khắc phục các điểm yếu, thực hiện việc mở hoặc đóng cửa các hoạt động theo hướng dẫn.

Biên phòng Quảng Nam cho tàu chở khách ra Cửa Đại, bất chấp cảnh báo thời tiết nguy hiểm?
Biên phòng Quảng Nam cho tàu chở khách ra Cửa Đại, bất chấp cảnh báo thời tiết nguy hiểm?

VOV.VN - Mặc dù đã có cảnh báo thời tiết nguy hiểm, cơ quan chức năng sở tại vẫn cố tình cho tàu Phương Đông 05 chở khách hoạt động nên đã xảy ra vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng làm 17 người chết ở Cửa Đại, Quảng Nam.

Biên phòng Quảng Nam cho tàu chở khách ra Cửa Đại, bất chấp cảnh báo thời tiết nguy hiểm?

Biên phòng Quảng Nam cho tàu chở khách ra Cửa Đại, bất chấp cảnh báo thời tiết nguy hiểm?

VOV.VN - Mặc dù đã có cảnh báo thời tiết nguy hiểm, cơ quan chức năng sở tại vẫn cố tình cho tàu Phương Đông 05 chở khách hoạt động nên đã xảy ra vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng làm 17 người chết ở Cửa Đại, Quảng Nam.