Sông Tô Lịch “hồi sinh” sau những ngày Hà Nội mưa lớn

VOV.VN -Từ dòng nước đen đặc, nhiều rác thải, sau những ngày mưa lớn, nước sông Tô Lịch chuyển sang màu xanh lá.

Trận mưa lớn vào đêm ngày 20, ngày 21/7 khiến nhiều nơi ở Hà Nội ngập nước, khiến người dân Thủ đô rơi vào cảnh "dở khóc, dở cười" vì ngập, tắc đường. Thế nhưng trận mưa lớn này cũng giúp cho sông Tô Lịch - dòng sông nổi tiếng ô nhiễm chạy giữa Thủ đô được "thay áo mới"  với màu xanh lá bắt mắt.
 Hình ảnh những công trình giao thông, tòa nhà, hàng cây in bóng rõ nét xuống mặt dòng sông.
Đi dọc bờ sông, rác thải trên mặt nước xuất hiện lác đác, mùi hôi thường ngày dường như biến mất.
Thay vì những hình ảnh nước màu đen đặc, ngập tràn rác thải, dòng sông như "thay da đổi thịt".
Theo người dân sống dọc bờ sông, nước sông chuyển màu từ 3 ngày trước, sau trận mưa lớn. 
Người già, trẻ em thoải mái vui chơi...
... tập thể dục dọc bờ sông.
Một vài người câu cá cho biết sau chỉ những đợt mưa lớn họ mới mang cần ra câu .
Trước đó không lâu, dòng sông là nỗi "ám ảnh" với người dân khi đi qua khu vực này bởi mùi hôi thối bốc lên. Ảnh chụp ngày 26/4/2018.
Rác thải cũng xuất hiện nhiều khiến công nhân Công ty Cấp thoát nước Hà Nội cũng phải lao động tích cực nhưng không xuể. Ảnh chụp ngày 26/4/2018 tại đoạn sông Tô Lịch chảy qua đoạn đường Nguyễn Ngọc Vũ.
Có chiều dài khoảng 14km, sông Tô Lịch chảy qua địa phận 6 quận, huyện: Ba Đình, Cầu Giấy, Đống Đa, Thanh Xuân, Hoàng Mai, Thanh Trì.
Do quá trình đô thị hóa nhanh chóng, mỗi ngày dòng sông phải tiếp nhận một lượng lớn nước thải khiến tình trạng ô nhiễm ngày một trở nên nghiêm trọng.
Trong chủ trương làm "sống lại" 4 con sông ở Hà Nội, trong đó có sông Tô Lịch dự kiến hoàn thành vào năm 2020. Vậy nên, người dân Thủ đô có thể hy vọng nhìn thấy dòng sông này sạch hơn trong thời gian tới thay vì chờ sau những cơn mưa.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nhịp sống Hà Nội tại “phố đi bộ dưới lòng đất“
Nhịp sống Hà Nội tại “phố đi bộ dưới lòng đất“

VOV.VN - Để tránh khói bụi, các phương tiện giao thông mà hầm bộ hành Ngã Tư Sở trở thành địa điểm người dân thủ đô đi bộ, tập thể dục, luyện tập nghệ thuật.

Nhịp sống Hà Nội tại “phố đi bộ dưới lòng đất“

Nhịp sống Hà Nội tại “phố đi bộ dưới lòng đất“

VOV.VN - Để tránh khói bụi, các phương tiện giao thông mà hầm bộ hành Ngã Tư Sở trở thành địa điểm người dân thủ đô đi bộ, tập thể dục, luyện tập nghệ thuật.

Những dòng sông “chết” ở Hà Nội liệu có sống lại?
Những dòng sông “chết” ở Hà Nội liệu có sống lại?

VOV.VN - Sau gần 1 năm Hà Nội quyết tâm làm "sống lại" những con sông chết thì tình trạng ngập rác thải, nước đen kịt, bốc mùi trên sông vẫn xảy ra.

Những dòng sông “chết” ở Hà Nội liệu có sống lại?

Những dòng sông “chết” ở Hà Nội liệu có sống lại?

VOV.VN - Sau gần 1 năm Hà Nội quyết tâm làm "sống lại" những con sông chết thì tình trạng ngập rác thải, nước đen kịt, bốc mùi trên sông vẫn xảy ra.