Sự cố vỡ đập thủy điện ở Lào ít tác động đến các tỉnh ĐBSCL

VOV.VN - Ông Nguyễn Văn Hải - Phó Cục trưởng cục ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai nhận định, sự cố vỡ đập tại Lào ít tác động đến các tỉnh ĐBSCL.

Ngày 25/7, tại Hà Nội, Bộ trưởng - Trưởng ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai Nguyễn Xuân Cường đã chủ trì cuộc họp của Ban chỉ đạo Trung ương về về phòng chống thiên tai để chỉ đạo một số nhiệm vụ cụ thể trước tình hình thiên tai trong nước và trên thế giới diễn biến phức tạp, nhất là sự cố vỡ đập thủy điện Xe-pian Xe-Namnoy (Lào).

Bộ trưởng Bộ NN&PTNN Nguyễn Xuân Cường đã chủ trì cuộc họp
Ngay sau khi có thông tin đập thủy điện ở tỉnh Attapeu, Lào bị vỡ, ngày 24/7, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã điện đàm với Thủ tướng Lào Thongloun Sisoulith và khẳng định Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam sẵn sàng hỗ trợ nhân dân Lào anh em khắc phục hậu quả.

Thủ tướng Chính phủ cũng đã chủ trì họp với các cơ quan hữu quan để nhận định tình hình và sẵn sàng triển khai các biện pháp hỗ trợ, ứng phó.

Tại cuộc họp, ông Lê Hồng Quang, đại diện Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn cho biết: "Ngay sáng nay chúng tôi đã phối hợp với Quân khu 5 để sang Lào tổ chức cứu hộ cứu nạn, đưa cả trang thiết bị sang hỗ trợ, sau đó sẽ bàn giao các thiết bị máy móc cứu nạn này cho Lào tiếp nhận”.

Người dân sơ tán tới chỗ an toàn ở huyện Sanamthay, tỉnh Attapeu hôm 24/7. Ảnh: Reuters
Theo thông tin ban đầu, việc đập thuỷ điện Xe-pian Xe-Namnoy bị vỡ đã gây ngập lụt nghiêm trọng khu vực hạ lưu, khiến một số người chết và mất tích; hàng nghìn người hiện đang không có nhà để ở.

Ngày 24/7, Chính phủ Lào đã ban bố tình trạng khẩn cấp tại huyện Samathay, tỉnh Attapeu.

Nhận định về những tác động tới Việt Nam sau sự cố vỡ đập thủy điện ở Lào, ông Nguyễn Văn Hải - Phó Cục trưởng Cục ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai cho biết: Các cơ quan chức năng đã tính toán đưa ra nhận định ban đầu là sự cố vỡ đập ở Lào ít có tác động đến ĐBSCL. Và sau 4-5 ngày lượng nước từ Lào sẽ về đến các tỉnh ĐBSCL. Mực nước dâng ở khu vực này chỉ khoảng 5-10cm.

 Ông Nguyễn Văn Hải - Phó Cục trưởng Cục ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai

Ông Nguyễn Văn Hải cũng cho biết, sự cố vỡ đập ở Lào là bài học lớn cho Việt Nam: “Trước tiên, chúng ta cần tổng rà soát đánh giá các hồ chứa thuỷ điện thuỷ lợi trước mùa mưa lũ. Tính toán quan trắc để có thông tin chính xác về lượng mưa, lượng nước,… để đánh giá kỹ lưỡng an toàn hồ chứa, đập thuỷ điện để có giải pháp ứng phó kịp thời".

Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống Thiên tai đã và đang tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến và tính toán về khả năng tác động tới Việt Nam./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Những hình ảnh đầu tiên về vụ vỡ đập kinh hoàng ở Lào
Những hình ảnh đầu tiên về vụ vỡ đập kinh hoàng ở Lào

VOV.VN - Sự cố vỡ đập xảy ra tại công trình thủy điện Xe Pian-Xe Namnoy đã khiến một lượng nước khổng lồ đổ xuống hạ lưu.

Những hình ảnh đầu tiên về vụ vỡ đập kinh hoàng ở Lào

Những hình ảnh đầu tiên về vụ vỡ đập kinh hoàng ở Lào

VOV.VN - Sự cố vỡ đập xảy ra tại công trình thủy điện Xe Pian-Xe Namnoy đã khiến một lượng nước khổng lồ đổ xuống hạ lưu.

Hàng trăm người mất tích do vỡ đập thuỷ điện ở Lào
Hàng trăm người mất tích do vỡ đập thuỷ điện ở Lào

VOV.VN - Đến chiều nay (24/7), lực lượng cứu hộ đã tìm được thi thể của 28 người và vẫn đang tiếp tục tìm kiếm.

Hàng trăm người mất tích do vỡ đập thuỷ điện ở Lào

Hàng trăm người mất tích do vỡ đập thuỷ điện ở Lào

VOV.VN - Đến chiều nay (24/7), lực lượng cứu hộ đã tìm được thi thể của 28 người và vẫn đang tiếp tục tìm kiếm.

Trực thăng đưa công nhân Việt ra khỏi vùng cô lập tại Lào sau vỡ đập
Trực thăng đưa công nhân Việt ra khỏi vùng cô lập tại Lào sau vỡ đập

Máy bay trực thăng đã được huy động để đưa công nhân Việt Nam ra khỏi vùng bị cô lập tại Lao sau vụ vỡ đập thủy điện Xe-Pian Xe-Namnoy.

Trực thăng đưa công nhân Việt ra khỏi vùng cô lập tại Lào sau vỡ đập

Trực thăng đưa công nhân Việt ra khỏi vùng cô lập tại Lào sau vỡ đập

Máy bay trực thăng đã được huy động để đưa công nhân Việt Nam ra khỏi vùng bị cô lập tại Lao sau vụ vỡ đập thủy điện Xe-Pian Xe-Namnoy.

Thông tin về 15 gia đình người Việt sống ở vùng vỡ đập thủy điện Lào
Thông tin về 15 gia đình người Việt sống ở vùng vỡ đập thủy điện Lào

Có 15 hộ gia đình người Việt nằm trong vùng bị ảnh hưởng bởi sự cố vỡ đập thuỷ điện nhưng hiện chưa có thông tin về thiệt hại của họ do vỡ đập.

Thông tin về 15 gia đình người Việt sống ở vùng vỡ đập thủy điện Lào

Thông tin về 15 gia đình người Việt sống ở vùng vỡ đập thủy điện Lào

Có 15 hộ gia đình người Việt nằm trong vùng bị ảnh hưởng bởi sự cố vỡ đập thuỷ điện nhưng hiện chưa có thông tin về thiệt hại của họ do vỡ đập.