Sức khỏe học sinh ở lớp có quạt trần rơi giờ ra sao?

VOV.VN - Qua 2 ngày điều trị, sức khỏe của học sinh tốt hơn, tỉnh táo và ăn được.

Chia sẻ với phóng viên về sức khỏe của học sinh bị quạt trần rơi xuống bàn rồi va quệt vào đầu ở Lào Cai, bác sĩ Lưu Xuân Đăng, Trưởng khoa Cấp cứu - Bệnh viện đa khoa tỉnh Lào Cai cho biết: “Hình ảnh chụp cắt lớp cho thấy cháu bé không bị tổn thương xương sọ cũng như sọ não bên trong, nhưng bị gãy xương chính mũi. Phần xương này là sụn, nếu vị trí gãy nằm dưới thấp dễ gây sập, lệch mũi thì phải can thiệp, còn trường hợp này nằm trên cao nên có thể để tự liền”.

Bác sĩ Lưu Xuân Đăng cho biết thêm: “Đến sáng 12/9, qua 2 ngày điều trị, vết thương trên trán cháu vẫn sưng nề, nhưng đã khô, cháu tỉnh táo và ăn được. Khâu tiếp theo sẽ là giảm viêm, chống nhiễm trùng. Với tình trạng này có thể chuyển sang khoa ngoại để tiếp tục điều trị phục hồi, dự liệu khoảng 1 tuần có thể ra viện được”.

Chị Trần Thị Bích Ngọc, mẹ của cháu cho hay, điều gia đình quan tâm nhất bây giờ là sức khỏe của cháu. Còn gia đình cũng không muốn thông tin thêm phức tạp. Chị Ngọc cho biết: “Qua vụ việc này, tôi mong nhà trường và cả ngành giáo dục cần nâng cao trách nhiệm hơn trong đảm bảo an toàn cho học sinh”.

Trưa 12/9, do vẫn lo lắng cho sức khỏe cháu bé, gia đình đã tự nguyện chuyển cháu xuống Bệnh viện Việt Đức - Hà Nội để tiếp tục kiểm tra, điều trị. Theo cô Cao Diệu Thúy, giáo viên tiếng Anh của Trường Tiểu học Kim Đồng, do từng có quan hệ quen biết với gia đình cháu bé từ trước, nên cô chủ động vào viện cùng hỗ trợ chăm nom cháu từ ngày đầu tiên theo sự phân công của nhà trường.

Giáo viên chủ nhiệm, đại diện Ban giám hiệu cũng thường xuyên có mặt hỏi thăm. Có các cô giáo, người thân bên cạnh, cháu bé rất ngoan, ít quấy khóc và nghe lời, dù vết băng ở trán chắc chắn rất khó chịu.

“Tôi và nhà trường luôn giữ liên lạc với gia đình. Nếu cháu bé phải nằm lại điều trị tại Hà Nội, tôi sẽ cố gắng sắp xếp thời gian cùng đồng nghiệp, Ban giám hiệu xuống thăm cháu” - cô Thúy cho biết.

Cũng trong ngày 12/9, nhân cuối tuần học sinh được nghỉ, nhà trường đã mời đơn vị kỹ thuật, cùng phụ huynh các lớp tổng rà soát, bảo trì tất cả các thiết bị điện. Riêng hệ thống quạt trần, đối với các lớp đã có điều hòa và quạt treo tường, trường đang xem xét tháo bỏ những quạt trần cũ không cần thiết dùng tới.

Trước đó, chiều ngày 11/9, Phòng GD&ĐT thành phố Lào Cai đã tổ chức Hội nghị, triệu tập hơn 70 đại diện cơ sở giáo dục trên địa bàn để rút kinh nghiệm, đánh giá công tác đảm bảo an ninh, an toàn trong môi trường học đường.

Như VOV đã đưa tin, vào khoảng 9h30 ngày 10/9, đang trong giờ ra chơi, một chiếc quạt trần đang quay bất ngờ rơi xuống mặt bàn, khiến nam học sinh N.T.M.T, học lớp 2B, Trường Tiểu học Kim Đồng, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai đang chơi gần đấy bị thương. Ngay sau khi sự việc xảy ra, bộ phận y tế nhà trường đã sơ cứu tại chỗ và đưa cháu đi bệnh viện./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Quạt trần rơi trong giờ ra chơi, một học sinh tiểu học ở Lào Cai bị thương
Quạt trần rơi trong giờ ra chơi, một học sinh tiểu học ở Lào Cai bị thương

VOV.VN - Khoảng 9h30 hôm nay (10/9), một chiếc quạt trần đang quay bất ngờ rơi xuống trong giờ ra chơi khiến một nam học sinh tại Trường Tiểu học Kim Đồng, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai bị thương.

Quạt trần rơi trong giờ ra chơi, một học sinh tiểu học ở Lào Cai bị thương

Quạt trần rơi trong giờ ra chơi, một học sinh tiểu học ở Lào Cai bị thương

VOV.VN - Khoảng 9h30 hôm nay (10/9), một chiếc quạt trần đang quay bất ngờ rơi xuống trong giờ ra chơi khiến một nam học sinh tại Trường Tiểu học Kim Đồng, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai bị thương.

Bộ GD-ĐT gửi lời chia buồn tới gia đình 3 học sinh ở Lào Cai tử vong do sập cổng trường
Bộ GD-ĐT gửi lời chia buồn tới gia đình 3 học sinh ở Lào Cai tử vong do sập cổng trường

VOV.VN - Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ đã gửi lời chia buồn tới gia đình các em học sinh bị tai nạn, đồng thời đề nghị ngành Giáo dục Lào Cai thăm hỏi, chia buồn và hỗ trợ gia đình các em học sinh.

Bộ GD-ĐT gửi lời chia buồn tới gia đình 3 học sinh ở Lào Cai tử vong do sập cổng trường

Bộ GD-ĐT gửi lời chia buồn tới gia đình 3 học sinh ở Lào Cai tử vong do sập cổng trường

VOV.VN - Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ đã gửi lời chia buồn tới gia đình các em học sinh bị tai nạn, đồng thời đề nghị ngành Giáo dục Lào Cai thăm hỏi, chia buồn và hỗ trợ gia đình các em học sinh.

Học sinh Lào Cai tự làm máy sát khuẩn tay không chạm
Học sinh Lào Cai tự làm máy sát khuẩn tay không chạm

VOV.VN - Thời gian nghỉ học tránh dịch Covid-19, nhiều câu lạc bộ nghiên cứu khoa học của học sinh Lào Cai vẫn hoạt động tích cực, cho ra các sản phẩm hữu ích.

Học sinh Lào Cai tự làm máy sát khuẩn tay không chạm

Học sinh Lào Cai tự làm máy sát khuẩn tay không chạm

VOV.VN - Thời gian nghỉ học tránh dịch Covid-19, nhiều câu lạc bộ nghiên cứu khoa học của học sinh Lào Cai vẫn hoạt động tích cực, cho ra các sản phẩm hữu ích.