Tắc đường nghiêm trọng tại 2 đầu tuyến đường Pháp Vân - Cầu Giẽ

Hàng ngàn ô tô, xe máy trên tuyến đường này phải xếp hàng chờ thông tuyến đoạn đường tắc kéo dài khoảng 10 kilômét.

Từ 16 giờ chiều đến 23 giờ đêm qua (29/5), tại 2 đầu của tuyến đường cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ đoạn từ Hà Nội đi các tỉnh phía Nam xảy ra ùn tắc giao thông nghiêm trọng. Hàng ngàn ô tô, xe máy trên tuyến đường này phải xếp hàng chờ thông tuyến kéo dài khoảng 10 km.

Nguyên nhân là tại đoạn Pháp Vân thuộc quận Hoàng Mai, Hà Nội đang được các đơn vị thi công cầu cạn Pháp Vân, lòng đường bị thu hẹp và nhiều ổ gà. Còn đoạn đường phía Cầu Giẽ trong hai tháng qua thường xuyên xảy ra ách tắc tại trạm thu phí cầu đường thuộc tỉnh Hà Nam do các loại ô tô phải dừng lại mua vé qua trạm. Trong khi đó, ý thức của nhiều người tham gia giao thông chưa cao, không đi đúng phần đường.

Sau nhiều giờ thực hiện việc phân luồng, đến 23 giờ đêm qua, lực lượng Cảnh sát giao thông, Công an Hà Nội mới giải toả xong việc ùn tắc phía đường Pháp Vân.

Ông Nguyễn Văn Nam, ở phường Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai, Hà Nội, thường xuyên đi qua đoạn đường này cho biết: “Tắc đường là do đoạn đường này công nhân làm bỏ dở, nhiều ổ trâu, ổ gà, mỗi lần mưa xuống rất khó đi. Đây là tuyến đường vành đai, nhiều ô tô trọng tải lớn và xe khách đi qua mà đường bị thắt lại như nút cổ chai thế này thì tắc đường là đương nhiên”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên