Tai nạn giao thông gây ắch tắc nhiều giờ trên đèo Cả

Cảnh sát giao thông tỉnh Phú Yên phải huy động xe cần cẩu và xe tải bốc dỡ hàng hóa trong xe để thông đường.  

Khoảng 22 giờ 30 phút đêm 12/9, xe container mang biển kiểm soát 57L-8561 do anh Nguyễn Văn Hùng, 33 tuổi, quê ở Hà Tĩnh điều khiển, lưu hành trên quốc lộ 1A hướng Nam ra Bắc, khi vượt đèo Cả đã bất ngờ nổ lốp, lật ngang giữa đèo thuộc địa phận xã Hòa Xuân Nam, huyện Đông Hòa, tỉnh Phú Yên. Vụ tai nạn đã làm ách tắc giao thông nhiều giờ trên Quốc lộ 1A. Cũng tại khu vực đèo Cả, xã Hòa Xuân Nam, huyện Đông Hoà, tỉnh Phú Yên lúc 7 giờ 30 phút sáng nay 13.9, xe tải 76K-4505 từ phía bắc vào, đang lên đèo thì chết máy và mất phanh, chạy giật lùi giữa đèo Cả, va đập liên tiếp làm hư hỏng hai xe tải 78K-7938 và 43S-4736. Các vụ tai nạn không gây thiệt hại về người.

Phòng Cảnh sát giao thông Công an Phú Yên cho biết, lực lượng chức năng đã phải tổ chức khắc phục, điều phối giao thông suốt đêm 12/9. Đến trưa nay (13/9) mới thông được xe qua đèo Cả./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên