Tai nạn giao thông ở Lào Cai tăng cả về số vụ, số người chết

VOV.VN - Năm 2020, tai nạn giao thông ở tỉnh Lào Cai tăng 2 trên 3 tiêu chí so với năm trước.

Sáng 20/1, tại Lễ ra quân năm an toàn giao thông năm 2021 do UBND tỉnh Lào Cai tổ chức, ông Nguyễn Trọng Hài, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã đứng lên kêu gọi toàn thể các lực lượng và nhân dân nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật về giao thông.

Theo thống kê, trong năm 2020, toàn tỉnh Lào Cai đã xảy ra 78 vụ tai nạn giao thông, làm 38 người chết, 63 người bị thương, tăng 2 trên 3 tiêu chí so với năm 2019, đó là số vụ và số người chết.

Phát biểu tại buổi Lễ, ông Nguyễn Trọng Hài cho rằng, một phần nguyên nhân dẫn đến tình hình giao thông mất ổn định, nguy cơ tai nạn tăng cao là do sự gia tăng về số lượng phương tiện và ý thức tham gia giao thông của một bộ phận người dân còn yếu.

Gắn với chủ đề của năm an toàn giao thông 2021 là “Nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực thi pháp luật bảo đảm trật tự an toàn giao thông”, ông Hài đề nghị cần đẩy mạnh đổi mới công tác tuyên truyền; triển khai đồng bộ, quyết liệt hơn nữa trong tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm; tập trung nâng cấp hạ tầng, xóa các điểm đen tai nạn giao thông…

Tại Lễ ra quân, 500 người tham dự cũng được lắng nghe lời hưởng ứng từ đại diện chính quyền địa phương; cam kết thực hiện nhiệm vụ của lực lượng Cảnh sát Giao thông và chứng kiến màn diễu hành hưởng ứng năm an toàn giao thông 2021.

Tham dự buổi Lễ, em Bùi Nguyên Thảo, lớp 8A, Trường THCS Kim Tân – thành phố Lào Cai chia sẻ: “Em thấy đây là một chương trình rất bổ ích, giúp em có động lực để cố gắng chấp hành tốt pháp luật về an toàn giao thông cũng như tuyên truyền cho mọi người xung quanh nhận biết tầm quan trọng của nó. Bản thân em cũng đang làm bài dự thi An toàn giao thông cho nụ cười ngày mai. Lễ ra quân hôm nay giúp em có thêm những tư liệu hết sức quý giá cho bài thi của mình”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thiếu tá công an xã tử vong do tai nạn giao thông
Thiếu tá công an xã tử vong do tai nạn giao thông

VOV.VN - Công an huyện Cái Nước, Cà Mau xác nhận vụ việc Thiếu tá Lê Chí Cường, Trưởng Công an xã Đông Hưng tử vong do tai nạn giao thông.

Thiếu tá công an xã tử vong do tai nạn giao thông

Thiếu tá công an xã tử vong do tai nạn giao thông

VOV.VN - Công an huyện Cái Nước, Cà Mau xác nhận vụ việc Thiếu tá Lê Chí Cường, Trưởng Công an xã Đông Hưng tử vong do tai nạn giao thông.

Điều tra vụ vượt đèn đỏ gây tai nạn khiến 5 người thương vong ở Bình Dương
Điều tra vụ vượt đèn đỏ gây tai nạn khiến 5 người thương vong ở Bình Dương

VOV.VN-Chiều 19/1, Ban An toàn Giao thông tỉnh Bình Dương thông tin về vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra lúc rạng sáng nay khiến 2 người chết, 3 người bị thương tại phường Tương Bình Hiệp, thành phố Thủ Dầu Một. 

Điều tra vụ vượt đèn đỏ gây tai nạn khiến 5 người thương vong ở Bình Dương

Điều tra vụ vượt đèn đỏ gây tai nạn khiến 5 người thương vong ở Bình Dương

VOV.VN-Chiều 19/1, Ban An toàn Giao thông tỉnh Bình Dương thông tin về vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra lúc rạng sáng nay khiến 2 người chết, 3 người bị thương tại phường Tương Bình Hiệp, thành phố Thủ Dầu Một. 

Tai nạn lao động khiến 1 người tử vong tại chỗ
Tai nạn lao động khiến 1 người tử vong tại chỗ

VOV.VN - Khoảng 15h ngày 18/1, tại dự án mở rộng nâng công suất khu Tràng Khê thuộc công ty than Uông Bí - TKV (tỉnh Quảng Ninh) xảy ra vụ tai nạn lao động khiến 1 người tử vong tại chỗ.

Tai nạn lao động khiến 1 người tử vong tại chỗ

Tai nạn lao động khiến 1 người tử vong tại chỗ

VOV.VN - Khoảng 15h ngày 18/1, tại dự án mở rộng nâng công suất khu Tràng Khê thuộc công ty than Uông Bí - TKV (tỉnh Quảng Ninh) xảy ra vụ tai nạn lao động khiến 1 người tử vong tại chỗ.