Tai nạn giao thông ở ngoại thành Hà Nội gia tăng đáng lo ngại

VOV.VN - Trong 6 tháng đầu năm 2018, số vụ tai nạn giao thông tại Hà Nội rất đáng lo ngại đặc biệt ở ngoại thành đã tăng đột biến số vụ và người thương vong.

Theo báo cáo sơ kết công tác đảm bảo trật tự ATGT 6 tháng đầu năm 2018 của Phòng Cảnh sát Giao thông Hà Nội (CSGT – PC67), trên địa bàn đã xảy ra nhiều vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng đặc biệt tập trung vào các địa bàn ngoại thành.

Lực lượng chức năng dừng xe vi phạm giao thông.

Cụ thể, theo Đội tuyên truyền của Phòng CSGT Hà Nội, địa phương có số vụ tai nạn và số người thương vong cao nhất là huyện Mê Linh (Hà Nội), chỉ trong 6 tháng đầu năm 2018 đã xảy ra 17 vụ tai nạn giao thông làm 13 người chết và 13 người bị thương.

So với cùng kỳ năm 2017 thì số vụ tai nạn giao thông ở Mê Linh đã tăng 5 vụ, tăng 5 người chết và số người bị thương cũng tăng tới 10 người.

Với những con số thống kê nói trên cho thấy thực trạng trật tự ATGT 6 tháng đầu năm 2018 trên địa bàn Hà Nội nói chung và địa bàn các huyện ngoại thành như huyện Mê Linh nói riêng đang có diễn biến phức tạp và có xu hướng tăng rất đáng lo ngại.

Phòng CSGT Hà Nội phối hợp với Công an huyện Mê Linh tăng cường kiểm tra, xử phạt và tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân.

Để khắc phục và hạn chế đến mức thấp nhất số vụ và số người thương vong trong công tác đảm bảo trật tự ATGT, Phòng CSGT Hà Nội đã phối hợp với Công an huyện Mê Linh ra quân tăng cường tuần tra kiểm soát, kết hợp với tuyên truyền nâng cao nhận thức của người tham gia giao thông.

Trong buổi ra quân, chỉ trong khoảng hơn 1h đồng hồ trên đường mới trục chính đô thị huyện Mê Linh, Đội CSGT số 15 của Phòng CSGT Hà Nội và Đội CSGT huyện Mê Linh đã dừng xe rất nhiều phương tiện vượt đèn đỏ, sang đường không xi nhan, đi sai làn đường, chở quá số người quy định,…

Nguyên nhân và hướng khắc phục

Thiếu tá Nguyễn Phi Long, Phó Đội trưởng Đội CSGT huyện Mê Linh cho biết: “Địa bàn huyện Mê Linh có nhiều tuyến đường mới đưa vào hoạt động tuy nhiên hệ thống trang thiết bị, hạ tầng giao thông chưa được hoàn thiện đầy đủ ví dụ như hệ thống biển báo, vạch kẻ đường, đèn tín hiệu giao thông,… trong khi lưu lượng người tham gia giao thông trên địa bàn ngày càng tăng do nằm ở vị trí cửa ngõ nên dẫn tới nhiều vụ tai nạn giao thông thương tiếc xảy ra. Tiếp đến là do ý thức của người tham gia giao thông chưa cao, chưa tuân thủ đúng quy định về an toàn giao thông”.

Thiếu tá Nguyễn Phi Long, Phó Đội trưởng Đội CSGT huyện Mê Linh.

Cùng chung quan điểm trên, Trung tá Nguyễn Khắc Tân, Phó Đội trưởng Đội CSGT số 15 (Phòng CSGT PC67 – Công an TP Hà Nội) chia sẻ: “Do địa bàn là cửa ngõ phía tây bắc của Thủ đô, lưu lượng tham gia giao thông người và xe rất đông và mới đây trên địa bàn mới đưa vào hoạt động 1 số tuyến đường lớn như trục chính đô thị Mê Linh nhưng chưa hoàn thiện hết hệ thống đảm bảo an toàn giao thông cùng với ý thức người tham gia giao thông còn thấp nên dẫn tới tình trạng trên”.

Trong 6 tháng đầu năm, trên địa bàn huyện Mê Linh xảy ra nhiều vụ tai nạn giao thông và dẫn tới nhiều người thương vong nhất Hà Nội, để khắc phục tình trạng này Thiếu tá Nguyễn Phi Long cho biết Đội CSGT huyện Mê Linh cũng đã báo cáo, tham mưu lên các cơ quan cấp trên, đồng thời phối hợp với Phòng CSGT Hà Nội và các cơ quan chức năng, tăng cường tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm; tuyên truyền cho người dân học sinh và cả các trường hợp vi phạm để nâng cao nhận thức và thay đổi hành vi.

Cùng với đó cũng sẽ kiến nghị, đề xuất và báo cáo, tham mưu với các cơ quan chức năng để hoàn thiện đầy đủ các hạng mục giao thông trên các tuyến đường nhằm đảm bảo tốt nhất cho người tham gia giao thông được đi lại an toàn và đúng quy định./.





Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Xe khách đối đầu ô tô con, 2 người tử vong, nhiều người bị thương
Xe khách đối đầu ô tô con, 2 người tử vong, nhiều người bị thương

VOV.VN - Xe khách và ô tô con đâm trực diện vào nhau khiến 2 người tử vong, nhiều người khác bị thương, 2 xe đều bay xuống ruộng

Xe khách đối đầu ô tô con, 2 người tử vong, nhiều người bị thương

Xe khách đối đầu ô tô con, 2 người tử vong, nhiều người bị thương

VOV.VN - Xe khách và ô tô con đâm trực diện vào nhau khiến 2 người tử vong, nhiều người khác bị thương, 2 xe đều bay xuống ruộng

Nguyên nhân ban đầu vụ 2 người chết trên phố Hà Nội lúc rạng sáng
Nguyên nhân ban đầu vụ 2 người chết trên phố Hà Nội lúc rạng sáng

VOV.VN - Theo thông tin mới nhất từ Công an phường Trung Hòa, đã xác định được danh tính và nguyên nhân ban đầu 2 nạn nhân chết lúc rạng sáng 29/6.

Nguyên nhân ban đầu vụ 2 người chết trên phố Hà Nội lúc rạng sáng

Nguyên nhân ban đầu vụ 2 người chết trên phố Hà Nội lúc rạng sáng

VOV.VN - Theo thông tin mới nhất từ Công an phường Trung Hòa, đã xác định được danh tính và nguyên nhân ban đầu 2 nạn nhân chết lúc rạng sáng 29/6.

Tình tiết mới nhất vụ tai nạn làm 12 người thương vong ở Thái Bình
Tình tiết mới nhất vụ tai nạn làm 12 người thương vong ở Thái Bình

VOV.VN - Công an tỉnh Thái Bình cho biết những tình tiết mới nhất trong vụ tai nạn liên hoàn khiến 12 người thương vong ở Đông Hưng

Tình tiết mới nhất vụ tai nạn làm 12 người thương vong ở Thái Bình

Tình tiết mới nhất vụ tai nạn làm 12 người thương vong ở Thái Bình

VOV.VN - Công an tỉnh Thái Bình cho biết những tình tiết mới nhất trong vụ tai nạn liên hoàn khiến 12 người thương vong ở Đông Hưng