Tai nạn giao thông ở TP.HCM giảm mạnh

VOV.VN - Trong 9 tháng năm 2020, tình hình tai nạn giao thông ở TP.HCM giảm cả 3 mặt gồm: số vụ, số người chết và người bị thương; giảm 12% so với cùng kỳ năm ngoái.

Tình hình giao thông ở TP.HCM trong 9 tháng năm 2020 có nhiều chuyển biến tích cực khi tai nạn giao thông giảm sâu so với cùng kỳ năm 2019. Đó là thông tin được ông Nguyễn Ngọc Tường, Phó Trưởng ban chuyên trách Ban An toàn giao thông TP.HCM cho biết tại buổi họp báo về hoạt động tuyên truyền phòng ngừa lây nhiễm Covid-19 khi tham gia giao thông bằng phương tiện công cộng đợt 2 diễn ra chiều 9/11 tại TP.HCM.

Theo ông Nguyễn Ngọc Tường, trong 9 tháng năm 2020, tình hình tai nạn giao thông ở TP.HCM giảm cả 3 mặt gồm: số vụ, số người chết và người bị thương; giảm 12% so với cùng kỳ năm ngoái. Riêng trong tháng 10/2020, tai nạn giao thông giảm so với tháng 9 khi chỉ xảy ra 248 vụ tai nạn, làm chết 57 người, bị thương 163 người. Đây là tín hiệu tích cực để TP.HCM đặt kỳ vọng năm 2020 là năm đầu tiên giảm được số người chết vì tai nạn giao thông dưới 600 người.

Để đạt được điều này, ông Nguyễn Ngọc Tường cho rằng, các ngành chức năng cần phải thực hiện quyết liệt các giải pháp vì cuối năm là thời điểm diễn ra nhiều sự kiện liên quan đến trật tự giao thông, như: Tết, lễ hội…

Tại cuộc họp báo, ông Nguyễn Ngọc Tường cũng thông tin về việc triển khai đợt hai việc phòng ngừa lây nhiễm Covid-19 khi tham gia các phương tiện giao thông công cộng. Đây là một phần kế hoạch của chương trình sáng kiến Quỹ Bloomberg – Dự án “Quan hệ đối tác vì các thành phố khoẻ mạnh” do Ban An toàn giao thông chủ trì. 

 

Với thông điệp chính là “Sức khoẻ an toàn – Hành trình hạnh phúc”, hoạt động lần 2 này tiếp tục tăng cường tuyền truyền bằng nhiều hình thức sinh động thân thiện, nhằm khuyến khích nêu cao ý thức tự giác của người dân trong phòng ngừa lây nhiễm Covid-19. 

Ông Nguyễn Ngọc Tường thông tin thêm: "Chúng tôi đã tuyên truyền và kết quả đợt 1 rất tốt. Chúng tôi tin rằng trong đợt 2 với các hoạt động, nội dung chương trình đề ra sẽ được nhiều người dân và các đơn vị ủng hộ".

Để làm sinh động hơn chương trình tuyên truyền việc phòng ngừa lây nhiễm Covid-19 trên các phương tiện công cộng, chương trình còn có các hoạt động như: Cuộc thi clip ngắn “Hành trình hạnh phúc”, cuộc thi ảnh “Sức khoẻ an toàn”, trò chơi Đáp đúng có thưởng “Giao thông không Covid-19”… Tất cả công dân Việt Nam sinh sống tại TP.HCM đều được tham gia hai cuộc thi ảnh và clip ngắn này./. 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Khoảng 600 người tham dự lễ tưởng niệm nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông ở TP HCM
Khoảng 600 người tham dự lễ tưởng niệm nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông ở TP HCM

VOV.VN - Chiều 9/11, ông Nguyễn Ngọc Tường, Phó Trưởng ban chuyên trách Ban An toàn giao thông TP HCM cho biết, TP sẽ tổ chức lễ tưởng niệm các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông năm 2020 vào ngày 15/11

Khoảng 600 người tham dự lễ tưởng niệm nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông ở TP HCM

Khoảng 600 người tham dự lễ tưởng niệm nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông ở TP HCM

VOV.VN - Chiều 9/11, ông Nguyễn Ngọc Tường, Phó Trưởng ban chuyên trách Ban An toàn giao thông TP HCM cho biết, TP sẽ tổ chức lễ tưởng niệm các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông năm 2020 vào ngày 15/11

An Giang phát hiện nhiều “siêu xe” vi phạm trật tự an toàn giao thông
An Giang phát hiện nhiều “siêu xe” vi phạm trật tự an toàn giao thông

VOV.VN - Qua kiểm tra, Tổ công tác phát hiện có 5 xe vi phạm trật tự an toàn giao thông như: không gắn đủ biển số, gắn biển số xe không đúng với giấy đăng ký xe...

An Giang phát hiện nhiều “siêu xe” vi phạm trật tự an toàn giao thông

An Giang phát hiện nhiều “siêu xe” vi phạm trật tự an toàn giao thông

VOV.VN - Qua kiểm tra, Tổ công tác phát hiện có 5 xe vi phạm trật tự an toàn giao thông như: không gắn đủ biển số, gắn biển số xe không đúng với giấy đăng ký xe...

Phân lại làn giao thông ở ga quốc nội sân bay Tân Sơn Nhất
Phân lại làn giao thông ở ga quốc nội sân bay Tân Sơn Nhất

VOV.VN - Ga quốc nội sân bay Tân Sơn Nhất thực hiện phân làn, hướng lưu thông mới từ ngày 14/11 tới.

Phân lại làn giao thông ở ga quốc nội sân bay Tân Sơn Nhất

Phân lại làn giao thông ở ga quốc nội sân bay Tân Sơn Nhất

VOV.VN - Ga quốc nội sân bay Tân Sơn Nhất thực hiện phân làn, hướng lưu thông mới từ ngày 14/11 tới.