Tai nạn trên cao tốc Cam Lộ-La Sơn: Nhân chứng vẫn bàng hoàng sau khi thoát nạn

VOV.VN - Đến trưa 11/3, cao tốc Cam Lộ - La Sơn đã thông tuyến sau vụ tai nạn giao thông làm 10 người thương vong. Những nhân chứng trên xe khách vẫn chưa hết bàng hoàng sau khi thoát chết trong vụ tai nạn thảm khốc giữa xe khách và xe tải trên cung đường này.

Nạn nhân vụ tai nạn trên cao tốc Cam Lộ - La Sơn Lương Thị Bích, 24 tuổi, trú tại xã Bắc Lý, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An đi trên xe khách 51B- 26149 kể: Thời điểm xảy ra tai nạn, khoảng 20 giờ tối, chị và hầu hết mọi hành khách trên xe đang ngủ. Chị Bích nằm ở giường cuối, ngay cạnh 2 vợ chồng bị tử vong. Chị Bích nhớ lại, khi mình đang mơ màng thì nghe tiếng va chạm mạnh. Giật mình tỉnh dậy, chị thấy chiếc xe khách bay mất phần đuôi, 2 người bên cạnh không nhìn thấy đâu nữa.

“Lúc đó, mọi người ai cũng ngủ say hết nên khi tai nạn xong thì mới tỉnh dậy, thấy có máu trong mắt, máu vào mắt, cũng không có gì nặng nề, chỉ bị xây xước. Có hơn 40 người, cùng quê, cùng huyện đi làm luôn. Có người thì vào Kon Tum, có người thì vào Bình Phước, có người thì vào Sài Gòn, có người thì vào Bình Dương. Tôi vào Bình Phước khai thác mủ cao su. Gia đình vào luôn, có đứa con 2 tuổi và tôi đang mang bầu 5 tháng”, chị Bích cho hay.

Cũng giống như chị Bích, chị Lương Thị Khách cùng chồng và con may mắn thoát chết sau vụ tai nạn kinh hoàng. Nằm trên giường bệnh tại khoa Cấp cứu Cơ sở 2 - Bệnh viện Trung ương Huế, nạn nhân Lương Thị Khách, 24 tuổi, trú xã Bắc Lý, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An kể, do gia đình nghèo khó, cả nhà quyết định đưa cả cháu nhỏ mới 1 tuổi cùng vào Bình Phước để mưu sinh.

Thời điểm xe khách va chạm với xe tải, chị Khách ôm con nhỏ. Cú va đập mạnh hất cả 2 mẹ con rơi xuống xuống lối đi giữa của xe, may mắn chỉ bị thương nhẹ. Chị Khách cho biết thêm, sau cú va chạm, một số hành khách ngồi phần giữa và cuối của xe khách bị văng khỏi cửa, rơi xuống mặt đường, trong đó có 2 vợ chồng sắp cưới đã tử vong. Vụ tai nạn làm 2 vợ chồng sắp cưới là anh Cụt Văn Sơn, 20 tuổi và chị Cụt Thị Phong, 17 tuổi, cùng trú huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An tử vong. 8 người trên xe khách bị thương, cùng trú tại huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2, xã Phong An, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Thông tin từ lãnh đạo Bệnh viện Trung ương Huế cho biết, tối 10/3 Bệnh viện này tiếp nhận 9 nạn nhân trong vụ tai nạn vào cấp cứu. Trong đó, 1 trẻ em đi theo không bị thương, 8 ca còn lại bị đa chấn thương. Hiện Bệnh viện đang tích cực điều trị cho các nạn nhân.

Đến 10 giờ sáng nay (11/3), Bác sĩ, Chuyên Khoa 1, Trần Bỉnh, Phó Trưởng Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2 cho biết: “Có 3 ca tương đối nặng và họ đã chuyển lên phòng mổ và ngoại chấn thương, họ làm phẫu thuật, còn hai ca bị vết thương ở vùng mặt. Bệnh nhân có thai 15 tuần thì hiện tại đã khâu vết thương và hội chẩn với ngoại chấn thương. Thêm một ca là vết thương ở vùng mặt nhưng có trẻ em nhỏ dưới 1 tuổi thì sáng nay vẫn tiếp tục cho đi làm các xét nghiệm, CT khớp háng và sau đó Khoa Ngoại chấn thương họ tiếp tục họ nhận lên để theo dõi và điều trị tiếp”.

Như tin đã đưa, khoảng 19h40 tối 10/3, tài xế Lê Hoàng Quân, 51 tuổi, trú tại xã Đắk Lao, huyện Đăk Mil, tỉnh Đắk Nông điều khiển xe khách 51B- 26149 lưu thông trên cao tốc Cam Lộ - La Sơn, chạy theo hướng Quảng Trị vào Đà Nẵng. Khi đến Km58, đoạn qua thôn Sơn Quả, xã phong Sơn, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế thì xe khách xảy ra va chạm với ô tô tải 75C-016.91 do tài xế Phan Đình Thành, 38 tuổi, trú phường An Hòa, thành phố Huế điều khiển, đang dừng bên đường theo hướng cùng chiều. Vụ tai nạn làm 2 người tử vong và nhiều người trên xe khách bị thương.

Được biết, trước thời điểm xảy ra tai nạn, xe tải biển kiểm soát 75C-016.91 bị nổ lốp nên tài xế dừng xe để thay lốp thì xảy ra vụ việc. Ngay trong đêm qua (10/3), ông Hoàng Hải Minh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã đến hiện trường chỉ đạo công tác cứu hộ, cứu nạn và khắc phục hậu quả vụ tai nạn. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã vào Bệnh viện Trung ương Huế - cơ sở 2 để thăm hỏi, động viên và hỗ trợ những nạn nhân bị thương trong vụ tai nạn nghiêm trọng này. Tỉnh Thừa Thiên Huế đã chi hỗ trợ 5 triệu đồng/người giúp gia đình 2 nạn nhân tử vong. Hiện nguyên nhân vụ tai nạn đang được các cơ quan chức năng điều tra.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bộ GTVT giao nhiệm vụ mở rộng cao tốc Cam Lộ-La Sơn lên 4 làn xe
Bộ GTVT giao nhiệm vụ mở rộng cao tốc Cam Lộ-La Sơn lên 4 làn xe

VOV.VN - Bộ GTVT giao nhiệm vụ cho Ban QLDA đường Hồ Chí Minh tổ chức lập Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Dự án mở rộng Cao tốc Cam Lộ-La Sơn lên 4 làn xe.

Bộ GTVT giao nhiệm vụ mở rộng cao tốc Cam Lộ-La Sơn lên 4 làn xe

Bộ GTVT giao nhiệm vụ mở rộng cao tốc Cam Lộ-La Sơn lên 4 làn xe

VOV.VN - Bộ GTVT giao nhiệm vụ cho Ban QLDA đường Hồ Chí Minh tổ chức lập Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Dự án mở rộng Cao tốc Cam Lộ-La Sơn lên 4 làn xe.

Cao tốc Cam Lộ - La Sơn vẫn chưa thể thông tuyến sau vụ tai nạn kinh hoàng
Cao tốc Cam Lộ - La Sơn vẫn chưa thể thông tuyến sau vụ tai nạn kinh hoàng

VOV.VN - Đến 1h sáng 11/3 cao tốc Cam Lộ - La Sơn vẫn chưa thể thông tuyến sau vụ tai nạn thảm khốc làm 2 vợ chồng trẻ chết thảm cùng nhiều người khác bị thương.

Cao tốc Cam Lộ - La Sơn vẫn chưa thể thông tuyến sau vụ tai nạn kinh hoàng

Cao tốc Cam Lộ - La Sơn vẫn chưa thể thông tuyến sau vụ tai nạn kinh hoàng

VOV.VN - Đến 1h sáng 11/3 cao tốc Cam Lộ - La Sơn vẫn chưa thể thông tuyến sau vụ tai nạn thảm khốc làm 2 vợ chồng trẻ chết thảm cùng nhiều người khác bị thương.

Danh tính đôi vợ chồng trẻ tử vong do tai nạn trên cao tốc Cam Lộ-La Sơn
Danh tính đôi vợ chồng trẻ tử vong do tai nạn trên cao tốc Cam Lộ-La Sơn

VOV.VN - Cơ quan chức năng đã xác định được danh tính các nạn nhân trong vụ tai nạn nghiêm trọng giữa ô tô khách và xe tải xảy ra trên cao tốc Cam Lộ - La Sơn tối 10/3, đoạn qua thôn Sơn Quả, xã Phong Sơn, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Danh tính đôi vợ chồng trẻ tử vong do tai nạn trên cao tốc Cam Lộ-La Sơn

Danh tính đôi vợ chồng trẻ tử vong do tai nạn trên cao tốc Cam Lộ-La Sơn

VOV.VN - Cơ quan chức năng đã xác định được danh tính các nạn nhân trong vụ tai nạn nghiêm trọng giữa ô tô khách và xe tải xảy ra trên cao tốc Cam Lộ - La Sơn tối 10/3, đoạn qua thôn Sơn Quả, xã Phong Sơn, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Chuyển làn bất ngờ gây nguy hiểm cho các phương tiện đi sau như thế nào?
Chuyển làn bất ngờ gây nguy hiểm cho các phương tiện đi sau như thế nào?

VOV.VN - Trong quá trình tham gia giao thông thường ngày không khó để bắt gặp tình huống xe phía trước chuyển làn đột ngột. Hành vi này gây nguy hiểm và ức chế cho các phương tiện đi sau như thế nào?

Chuyển làn bất ngờ gây nguy hiểm cho các phương tiện đi sau như thế nào?

Chuyển làn bất ngờ gây nguy hiểm cho các phương tiện đi sau như thế nào?

VOV.VN - Trong quá trình tham gia giao thông thường ngày không khó để bắt gặp tình huống xe phía trước chuyển làn đột ngột. Hành vi này gây nguy hiểm và ức chế cho các phương tiện đi sau như thế nào?