Tạm dừng tất cả các hoạt động tôn giáo, tín ngưỡng tại Chí Linh và Đông Triều

VOV.VN - Tại các địa phương khác, hạn chế tổ chức các hoạt động tôn giáo, tín ngưỡng tập trung đông người; thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang tại cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo.

Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 với hai ổ dịch lớn ở Quảng Ninh và Hải Dương và chuẩn bị đến Tết Nguyên đán Tân Sửu sẽ diễn ra nhiều lễ hội đầu Xuân có đông tín đồ và nhân dân tham dự, hôm nay 29/1, Bộ Nội vụ đã có công văn yêu cầu các tổ chức tôn giáo, cơ sở tín ngưỡng thực hiện nghiêm một số biện pháp phòng dịch.

Theo đó, đối với cơ sở tín ngưỡng, cơ sở tôn giáo tại thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương và thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh, công văn yêu cầu chức sắc, tín đồ tôn giáo ở hai địa phương này thực hiện nghiêm Chỉ thị 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ trong thời gian 21 ngày kể từ 12h00 ngày 28/1/2021. Tín đồ, chức sắc, chức việc, nhà tu hành các tôn giáo chỉ ra khỏi nhà, cơ sở tín ngưỡng, cơ sở tôn giáo khi thật cần thiết (như mua lương thực, thực phẩm, thuốc men, cấp cứu), và các trường hợp khẩn cấp khác; Tạm dừng tất cả các hoạt động tôn giáo, tín ngưỡng tập trung đông người; đeo khẩu trang bắt buộc tại các cơ sở tôn giáo, cơ sở tín ngưỡng...

 Đối với cơ sở tín ngưỡng, cơ sở tôn giáo tại các tỉnh, thành phố, Bộ Nội vụ yêu cầu thực hiện nghiêm túc các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 theo Chỉ thị số 19/CT-TTg, ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ, khuyến cáo của Bộ Y tế và quyết định của chính quyền địa phương; Hướng dẫn chức sắc, chức việc, tín đồ đề cao cảnh giác, không tuyên truyền, phổ biến các thông tin tiêu cực, không đúng về tình hình dịch bệnh, gây tâm lý hoang mang trong nhân dân; Hạn chế tổ chức các hoạt động tôn giáo, tín ngưỡng tập trung đông người và giữ khoảng cách nơi công cộng; thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang tại cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo... 

Trong công văn ngày 29/1, Bộ Nội vụ ghi nhận và đánh giá cao sự chung tay và đồng hành của các tổ chức tôn giáo trong công tác phòng chống dịch Covid-19 trong năm 2020. Theo đó, các tổ chức tôn giáo, chức sắc, chức việc, tín đồ các tôn giáo đã tích cực chung tay thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, thể hiện tinh thần, trách nhiệm cao với đất nước, với nhân dân, góp phần mang lại hiệu quả trong công tác phòng, chống dịch bệnh./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hàn Quốc: Bùng phát lây nhiễm SARS-CoV-2 ở một trường đào tạo nhân viên tôn giáo
Hàn Quốc: Bùng phát lây nhiễm SARS-CoV-2 ở một trường đào tạo nhân viên tôn giáo

VOV.VN - Cơ quan phòng chống dịch bệnh Hàn Quốc cho biết, một trường đào tạo nhân viên tôn giáo của Hàn Quốc đã bùng phát lây nhiễm virus SARS-CoV- 2 tập thể với gần 130 trường hợp.

Hàn Quốc: Bùng phát lây nhiễm SARS-CoV-2 ở một trường đào tạo nhân viên tôn giáo

Hàn Quốc: Bùng phát lây nhiễm SARS-CoV-2 ở một trường đào tạo nhân viên tôn giáo

VOV.VN - Cơ quan phòng chống dịch bệnh Hàn Quốc cho biết, một trường đào tạo nhân viên tôn giáo của Hàn Quốc đã bùng phát lây nhiễm virus SARS-CoV- 2 tập thể với gần 130 trường hợp.

Nhà thờ, cơ sở tôn giáo thực hiện nghiêm phòng chống Covid-19 dịp Giáng sinh
Nhà thờ, cơ sở tôn giáo thực hiện nghiêm phòng chống Covid-19 dịp Giáng sinh

VOV.VN - Các địa phương, đơn vị cần phải kiểm soát các sự kiện và có phương án phòng, chống dịch. Đặc biệt lưu ý đến việc phòng, chống dịch tại các nhà thờ, cơ sở tôn giáo.

Nhà thờ, cơ sở tôn giáo thực hiện nghiêm phòng chống Covid-19 dịp Giáng sinh

Nhà thờ, cơ sở tôn giáo thực hiện nghiêm phòng chống Covid-19 dịp Giáng sinh

VOV.VN - Các địa phương, đơn vị cần phải kiểm soát các sự kiện và có phương án phòng, chống dịch. Đặc biệt lưu ý đến việc phòng, chống dịch tại các nhà thờ, cơ sở tôn giáo.

Trưởng ban Tôn giáo Chính phủ giữ chức Thứ trưởng Bộ Nội vụ
Trưởng ban Tôn giáo Chính phủ giữ chức Thứ trưởng Bộ Nội vụ

VOV.VN - Thủ tướng Chính phủ vừa bổ nhiệm ông Vũ Chiến Thắng, Trưởng ban Tôn giáo Chính phủ, giữ chức Thứ trưởng Bộ Nội vụ.

Trưởng ban Tôn giáo Chính phủ giữ chức Thứ trưởng Bộ Nội vụ

Trưởng ban Tôn giáo Chính phủ giữ chức Thứ trưởng Bộ Nội vụ

VOV.VN - Thủ tướng Chính phủ vừa bổ nhiệm ông Vũ Chiến Thắng, Trưởng ban Tôn giáo Chính phủ, giữ chức Thứ trưởng Bộ Nội vụ.