Tăng cường điều tra cơ bản về tài nguyên và môi trường biển

Điều tra cơ bản tài nguyên - môi trường biển có ý nghĩa quan trọng cho sự kinh tế biển, quốc phòng, an ninh và xây dựng đất nước.

Ngày 25/6, dưới sự chủ trì của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải, Ban Chỉ đạo Nhà nước về điều tra cơ bản tài nguyên - môi trường biển tổ chức Hội nghị tổng kết giai đoạn 2006-2011 và triển khai giai đoạn 2012-2020 của Đề án tổng thể về điều tra cơ bản và quản lý tài nguyên - môi trường biển.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải, Trưởng Ban Chỉ đạo Nhà nước về điều tra cơ bản tài nguyên - môi trường biển, nhấn mạnh tới ý nghĩa, vai trò của biển, kinh tế biển đối với quốc phòng, an ninh và xây dựng đất nước.

Sau 5 năm thực hiện Đề án tổng thể đã đem lại một số kết quả, hiệu quả bước đầu. Về chính sách quản lý tài nguyên - môi trường biển đã hệ thống hóa, rà soát, đánh giá hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực liên quan đến biển, đảo, xây dựng khung chính sách về tổ chức bộ máy, đào tạo, phát triển và sử dụng cán bộ điều tra cơ bản, quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường và quan trắc, dự báo khí tượng thủy văn biển.

Đề án cũng thu được một số kết quả quan trọng có tính chất hệ thống về điều kiện tự nhiên và tài nguyên - môi trường biển như địa hình đáy biển, địa chất khoáng sản, tiềm năng nước ở một số vùng ven biển, hải đảo và cửa sông…

Mặc dù đã đạt được một số thành tựu quan trọng sau 5 năm thực hiện, song việc triển khai các dự án trong Đề án tổng thể nhìn chung còn chậm và thiếu đồng bộ giữa các Bộ ban ngành; chưa có hiệu quả rõ nét; phần lớn dự án mới chỉ tập trung điều tra ở vùng gần bờ, chậm triển khai các dự án điều tra vùng biển xa bờ và đối tượng nghiên cứu mới.

Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải nhấn mạnh giai đoạn 2012-2020, Đề án tổng thể cần nhắm tới mục tiêu đẩy mạnh công tác điều tra cơ bản các điều kiện tự nhiên, tài nguyên thiên nhiên và môi trường biển; thực hiện nhiệm vụ phát triển bền vững vùng biển, ven biển và hải đảo, tăng cường quốc phòng, an ninh, bảo đảm chủ quyền quốc gia, đưa nước ta từng bước trở thành quốc gia mạnh về biển, làm giàu từ biển.

Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải nêu rõ: “Có thể nói cái lớn nhất của giai đoạn vừa rồi là chúng ta hình thành được cơ sở dữ liệu về tài nguyên môi trường biển và tạo điều kiện để bảo vệ được chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán của chúng ta. Tuy vậy, công tác điều tra cơ bản còn rất nhiều yếu kém cho thấy đầu tư của chúng ta còn rất hạn chế và công tác điều tra cơ bản về tài nguyên và môi trường còn phải làm nhiều hơn nữa”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên