Tăng cường thông tin thời tiết nguy hiểm trên biển

Sáng 26/12, tại Hà Nội, Ban chỉ đạo phòng chống lụt bão Trung ương họp bàn triển khai các biện pháp đối phó gió mùa Đông Bắc và vùng áp thấp trên biển Đông, đề phòng diễn biến thời tiết xấu.

Tính đến 6h sáng hôm nay, theo báo cáo nhanh của Bộ Tham mưu Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, hiện 52.678 tàu, lồng bè với 221.254 lao động đang hoạt động ở khu vực phía vịnh Bắc Bộ, quần đảo Hoàng Sa và các vùng biển khác. Đến nay, 32 tàu đang tránh trú tại đảo Hải Nam- Trung Quốc, nhưng trong đó 3 tàu chưa liên lạc được.

Trước đó, Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao đã gửi công hàm đến Đại sứ quán nước Cộng hoà nhân dân Trung Hoa tại Hà Nội đề nghị giúp đỡ và tạo điều kiện cho 32 tàu cá của nước ta và trú tránh tại đảo Hải Nam – Trung Quốc, đồng thời có Công điện gửi Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc đề nghị thông báo cho các cơ quan chức năng của Trung Quốc phối hợp thực hiện. Về công tác cứu hộ, cứu nạn, ngày 25/12, tàu cá BV 6587 bị chết máy đã được 2 tàu cá của địa phương lai dắt, đến sáng 26/12 đã về đến bờ biển Bình Châu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Phát biểu tại cuộc họp, Trưởng Ban chỉ đạo phòng chống lụt bão Trung ương, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Cao Đức Phát yêu cầu; các Bộ, ngành và các địa phương ven biển từ Quảng Ninh đến Cà Mau triển khai nhanh chóng mọi biện pháp đối phó với gió mùa Đông Bắc và vùng thấp trên biển Đông, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng phối hợp với Bộ Ngoại giao đề nghị Trung Quốc tạo điều kiện thuận lợi để các tàu cá của Việt Nam vào tránh trú ở khu vực đảo Hải Nam.

Bộ trưởng Cao Đức Phát nêu rõ: Tăng cường thông báo tình hình thời tiết xấu cho các phương tiện tài, thuyền và nhân dân vùng ven biển. - Tiếp tục theo dõi thông tin về 3 tàu cá của Đà Nẵng đã đề nghị vào tránh trú tại đảo Hải Nam và tàu Hùng Cường bị nạn ở vùng biển Trung Quốc.  Tổ chức theo dõi tiếp nhận, thăm hỏi động viên số người trên tàu Phú Tân và tàu Hùng Cường được phía Trung Quốc cứu vớt; đề nghị tìm kiếm số người còn mất tích trên tàu Hùng Cường.

Trước diễn biến nguy hiểm của thời tiết, Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn chỉ đạo việc duy trì lực lượng, phương tiện sẵn sàng thực hiện công tác tìm kiếm cứu nạn. Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng đã chỉ đạo Biên phòng các tỉnh, thành phố phối hợp với địa phương và gia đình chủ tàu thông báo, kiểm đếm các tàu thuyền hoạt động trên biển biết diễn biến của gió Đông Bắc và vùng thấp trên Biển Đông để chủ động phòng tránh; duy trì 136 phương tiện, 1.750 cán bộ chiến sĩ sẵn sàng tham gia cứu hộ, cứu nạn khi có tình huống. Ban chỉ huy Phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến Cà Mau – Kiên Giang đã có công điện, thông báo chỉ đạo các địa phương và các ngành triển khai các biện pháp đối phó với tình hình thời tiết xấu trên biển.

Ban chỉ đạo Phòng Chống lụt bão Trung ương đề nghị các đại phương ven biển tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến của gió mùa Đông Bắc và vùng áp thấp, thông báo kịp thời cho tàu thuyền trên biển biết diễn biến để chủ động phòng tránh; tăng cường thông tin trên các phương tiện thông tin đại chúng, lưu ý đề phòng có gió mạnh, sóng cao; Quản lý chặt chẽ tàu thuyền ra khơi, kiểm đếm và thường xuyên giữ liên lạc với các tàu thuyền đang hoạt động trên biển; Duy trì lực lượng, phương tiện cứu hộ, cứu nạn để sẵn sàng ứng cứu khi có yêu cầu.

* 2 .600 tàu cá về nơi neo đậu an toàn

Thực hiện công điện của Ban chỉ đạo phòng chống lụt bão Trung ương – Văn phòng Ủy ban quốc gia tìm kiếm cứu nạn về phòng tránh những thiệt hại do đợt gió mùa Đông Bắc gây ra, các tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Thuận vừa triển khai các biện pháp kêu gọi tàu thuyền về nơi trú ẩn an toàn. Hiện đã có trên 2 .600 tàu cá với gần 13.000 ngư dân của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu vào nơi neo đậu an toàn. Tỉnh Bình Thuận cũng thông báo cho các chủ phương tiện tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết về hoạt động của gió mùa Đông Bắc để chủ động phòng tránh.

Ông Nguyễn Hùng Tân, Chánh văn phòng Ban Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Thuận cho biết: “Trước mắt là thông báo cho tàu thuyền hoạt động trên biển lưu ý thông tin thời tiết có gió mùa Đông Bắc mạnh, thứ hai là có vùng áp thấp mới hình thành ngày hôm qua ở phía quần đảo Trường Sa, chỉ đạo cho biên phòng là luôn luôn sẵn sàng phương tiện cứu nạn cứu hộ để ứng cứu khi có yêu cầu của Ban chỉ huy, tổ chức công tác trực ban nắm bắt tình hình, quản lý điểm đến hoạt động tàu thuyền trên biển và báo cáo về văn phòng Ban chỉ huy để có chỉ đạo kịp thời”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên