Tăng gấp đôi số cửa tiếp nhận hồ sơ tại Cục Lãnh sự

VOV.VN - Bộ Ngoại giao sẽ tiếp tục nghiên cứu, tham mưu chính sách với chính phủ để đơn giản hóa thủ tục chứng nhận, hợp pháp hóa lãnh sự nói riêng và tăng cường phân quyền, tiếp nhận hồ sơ, ứng dụng công nghệ thông tin để giải quyết nhanh chóng, kịp thời các nhu cầu của công dân.

Trả lời câu hỏi của phóng viên về tình trạng công dân phải đứng xếp hàng dài để chờ tiếp nhận hồ sơ lãnh sự tại Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao, phó phát ngôn Bộ Ngoại giao Đoàn Khắc Việt tại cuộc họp báo thường kỳ chiều 8/9 cho biết, sau khi Việt Nam kiểm soát được đại dịch Covid-19 và chính phủ có triển khai chủ trương mở cửa trở lại thì nhu cầu đi lại, công tác, học tập, làm việc và du lịch của công dân tăng rất nhanh chóng.

“Theo Cục Lãnh sự ghi nhận, riêng số lượng hồ sơ đến làm thủ tục chúng nhận lãnh sự với giấy tờ công dân mang ra nước ngoài để sử dụng tăng đột biến ở mức 200, 300% so với giai đoạn tháng 6/2022.

Trước tình hình như vậy, Bộ Ngoại giao đã chỉ đạo Cục Lãnh sự và các đơn vị liên quan trong Bộ triển khai hàng loạt các biện pháp quyết liệt về nhân lực và vật lực để đáp ứng nhu cầu của công dân.

Thứ nhất, đó là nâng tối đa hiệu suất tiếp nhận, xử lý hồ sơ trong điều kiện cho phép. Thứ hai, xuyên suốt thời gian nghỉ lễ, Bộ Ngoại giao đã cho triển khai, nâng cấp hạ tầng kỹ thuật, bổ sung lắp đặt thêm các máy móc, trang thiết bị. Thứ ba, Bộ Ngoại giao đã điều động hơn 20 cán bộ từ các đơn vị khác sang các đơn vị một cửa của Cục Lãnh sự”, ông Đoàn Khắc Việt nói.

Ông Việt cho biết thêm: “Đến nay, số cửa tiếp nhận hồ sơ ở Cục Lãnh sự đã nâng lên gấp đôi, từ 5 cửa lên 10 cửa. Phần mềm đặt hẹn trực tuyến cũng được nâng cấp, tăng gần gấp đôi số lượng lịch đặt hẹn online từ 60 lên 100 lịch hẹn. Cục Lãnh sự cũng bố trí bàn thông tin, dán thông báo, bảng tin đăng trên Cổng Thông tin Điện tử về công tác lãnh sự để hướng dẫn thủ tục và khuyến nghị người dân sử dụng các cách nộp hồ sơ linh hoạt như qua đường bưu điện hoặc các cơ quan ngoại vụ địa phương ủy quyền”.

Theo phó phát ngôn Bộ Ngoại giao, các biện pháp trên đã mang tới nhiều kết quả tích cực. Liên tục từ sau mỗi kỳ nghỉ lễ, mỗi ngày, bộ phận tiếp nhận hồ sơ hợp pháp hóa, chứng nhận lãnh sự trung bình tiếp nhận trung bình khoảng 360 lượt/ngày, so với trước đây chỉ khoảng 150 – 250 lượt/ngày.

Trong 3 ngày vừa qua, Cục Lãnh sự đã tiếp nhận hơn 1.000 bộ hồ sơ chứng nhận, hơn 8.000 văn bản cùng tất cả nhũng khách đã lấy số trong ngày, nếu đáp ứng được các yêu cầu, thủ tục, thì hồ sơ đều được tiếp nhận và không có tình trạng công dân phải quay về.

Trong thời gian tới, Bộ Ngoại giao sẽ tiếp tục nghiên cứu, tham mưu chính sách với chính phủ để đơn giản hóa thủ tục chứng nhận, hợp pháp hóa lãnh sự nói riêng và tăng cường phân quyền, tiếp nhận hồ sơ, ứng dụng công nghệ thông tin để giải quyết nhanh chóng, kịp thời các nhu cầu của công dân./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao: Không bao che khi xử lý sai phạm tại Cục Lãnh sự
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao: Không bao che khi xử lý sai phạm tại Cục Lãnh sự

VOV.VN - Bà Lê Thị Thu Hằng khẳng định, sai phạm ở Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao liên quan tới một số cá nhân, và điều này không phủ nhận được kết quả việc tổ chức các chuyến bay đưa công dân về nước.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao: Không bao che khi xử lý sai phạm tại Cục Lãnh sự

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao: Không bao che khi xử lý sai phạm tại Cục Lãnh sự

VOV.VN - Bà Lê Thị Thu Hằng khẳng định, sai phạm ở Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao liên quan tới một số cá nhân, và điều này không phủ nhận được kết quả việc tổ chức các chuyến bay đưa công dân về nước.

Bộ Ngoại giao khai trương Bộ phận một cửa tại Cục Lãnh sự
Bộ Ngoại giao khai trương Bộ phận một cửa tại Cục Lãnh sự

VOV.VN - Việc đưa Bộ phận một cửa vào hoạt động thể hiện nỗ lực và quyết tâm của Bộ Ngoại giao trong việc thực hiện chủ trương cải cách mạnh mẽ của Chính phủ.

Bộ Ngoại giao khai trương Bộ phận một cửa tại Cục Lãnh sự

Bộ Ngoại giao khai trương Bộ phận một cửa tại Cục Lãnh sự

VOV.VN - Việc đưa Bộ phận một cửa vào hoạt động thể hiện nỗ lực và quyết tâm của Bộ Ngoại giao trong việc thực hiện chủ trương cải cách mạnh mẽ của Chính phủ.