Tập huấn về Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí

VOV.VN-Nhiều đơn vị chưa chủ động thông tin cho báo chí nên cần tăng cường thực hiện Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí.

Sáng 6/6, tại thành phố Bắc Giang, Đài Tiếng nói Việt Nam phối hợp với UBND tỉnh Bắc Giang tổ chức lớp tập huấn “Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí; tìm hiểu Luật Báo chí và “bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ phát thanh”.

Dự buổi khai mạc có ông Nguyễn Văn Linh, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Bắc Giang; ông Đỗ Quý Doãn, nguyên Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông cùng gần 100 học viên là lãnh đạo, cán bộ các phòng, ban chức năng, sở, ban, ngành, UBND, đảng ủy, HĐND các huyện và phóng viên Đài PTTH tỉnh và các đài huyện trong tỉnh Bắc Giang.

Ông Đỗ Quý Doãn, nguyên Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông phát biểu tại lớp tập huấn

Thời gian qua, mặc dù công tác phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí tại Bắc Giang đã có nhiều chuyển biến tích cực, tạo điều kiện thuận lợi cho phóng viên, báo chí tác nghiệp, kịp thời cung cấp thông tin và những vấn đề búc xúc được dư luận quan tâm.

Tuy vậy, theo đánh giá của ông Nguyễn Văn Linh, công tác này vẫn còn hạn chế, một số cơ quan chưa nhận thức đầy đủ về mục đích, ý nghĩa của quy chế phát ngôn; nhiều đơn vị chưa chủ động cung cấp thông tin cho báo chí, thậm chí né tránh, đùn đẩy trách nhiệm… Do vậy, cần phải tăng cường thực hiện Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí.

Việc thực hiện tốt Luật Báo chí còn là cơ hội để Bắc Giang quảng bá thông tin, hình ảnh về con người, văn hóa, môi trường, đồng thời góp phần nâng cao hiệu quả đấu tranh chống những thông tin sai sự thật về tỉnh, về đất nước; đấu tranh bác bỏ luận điệu xuyên tạc, chống phá của các thế lực cơ hội, thù địch đối với các vấn đề liên quan đến chủ quyền quốc gia, biên giới, lãnh thổ, dân chủ…

Tại lớp tập huấn, ông Đỗ Quý Doãn và đại diện Cục Báo chí sẽ cung cấp các nội dung quy chế phát ngôn cho báo chí; đồng thời kỹ năng cần thiết về cách tiếp cận, trả lời phỏng vấn với các phóng viên, nhà báo, cách cung cấp thông tin và xử lý thông tin trên báo chí…/.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên