Tất cả phương tiện ở Hải Phòng vào nơi tránh trú an toàn trước bão số 3

VOV.VN - Gần 2.100 phương tiện với hơn 6.140 lao động trên vùng biển Hải Phòng đã vào nơi tránh trú an toàn. Các hoạt động trên biển tại Cát Hải đã tạm dừng từ chiều 25/8 trước khi có lệnh cấm biển.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 3, tối 25/8 tại đảo Bạch Long Vĩ (Hải Phòng) có gió mạnh cấp 6, giật cấp 9; tại Kiến An gió giật cấp 7. Huyện đảo Bạch Long Vĩ đã kêu gọi hơn 270 phương tiện vào âu cảng tránh trú bão.

Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn Thành phố Hải Phòng đã thông báo tạm đình chỉ các hoạt động giao thông vận tải đường thủy nội địa, phà sông, phà biển, tuyến cáp treo Cát Hải - Phù Long, các hoạt động vui chơi giải trí trên các khu vực biển, ven biển, đảo và ven sông trên địa bàn Thành phố Hải Phòng.

“Ngoài huyện hiện đang mưa vừa. Tất cả tàu thuyền và ngư dân đã vào nơi trú ẩn an toàn. Hoạt động tàu thuyền đã dừng từ chiều nay, trước khi có lệnh cấm biển của thành phố; khách đi biển không có. Trên đảo Cát Bà, đảo chính thì thời tiết cũng như trong đất liền, bão không ảnh hưởng nhiều. Huyện đã chủ động và sẵn sàng mọi biện pháp ứng phó với bão số 3”, ông Bùi Tuấn Mạnh, Chủ tịch UBND huyện Cát Hải cho biết.

Trước đó, UBND thành phố Hải Phòng đã có văn bản hỏa tốc yêu cầu các địa phương, đơn vị tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão, thông báo kịp thời, đầy đủ đến người dân, cộng đồng để chủ động phòng tránh, giảm thiểu thiệt hại do thiên tai gây ra.

Căn cứ tình hình, diễn biến của bão, các địa phương sẵn sàng thực hiện di dời người dân ra khỏi khu vực nguy hiểm, trũng thấp, khu vực có nguy cơ sạt lở, các khu nhà cũ yếu; rà soát, thông báo, kêu gọi, hướng dẫn cho chủ các phương tiện, thuyền trưởng các tàu, thuyền đang hoạt động trên biển biết vị trí, hướng di chuyển và diễn biến của bão để chủ động phòng tránh; giữ thông tin liên lạc thường xuyên để xử lý kịp thời các tình huống xấu có thể xảy ra.

Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng Hải Phòng đã phối hợp kiểm đếm, thông báo cho 2.098 phương tiện với hơn 6.140 lao động, cùng hơn 550 lồng bè, chòi canh đang hoạt động và neo đậu biết diễn biến của bão để chủ động phòng tránh./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nhiều tuyến đường ở TP. Hạ Long, Quảng Ninh bị ngập úng
Nhiều tuyến đường ở TP. Hạ Long, Quảng Ninh bị ngập úng

VOV.VN - Mưa to và gió cấp 5-7 đang ảnh hưởng trực tiếp đến nhiều khu vực tại Quảng Ninh, đặc biệt là khu vực ven biển và tuyến đảo; một số khu dân cư xuất hiện tình trạng ngập úng cục bộ.

Nhiều tuyến đường ở TP. Hạ Long, Quảng Ninh bị ngập úng

Nhiều tuyến đường ở TP. Hạ Long, Quảng Ninh bị ngập úng

VOV.VN - Mưa to và gió cấp 5-7 đang ảnh hưởng trực tiếp đến nhiều khu vực tại Quảng Ninh, đặc biệt là khu vực ven biển và tuyến đảo; một số khu dân cư xuất hiện tình trạng ngập úng cục bộ.

Đi bộ qua ngầm, nam sinh bị lũ cuốn trôi ở Lạng Sơn
Đi bộ qua ngầm, nam sinh bị lũ cuốn trôi ở Lạng Sơn

VOV.VN - Khoảng 16 giờ ngày 25/8, tại khu vực ngầm Thác Trà, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn có 1 nam sinh bị nước cuốn trôi.

Đi bộ qua ngầm, nam sinh bị lũ cuốn trôi ở Lạng Sơn

Đi bộ qua ngầm, nam sinh bị lũ cuốn trôi ở Lạng Sơn

VOV.VN - Khoảng 16 giờ ngày 25/8, tại khu vực ngầm Thác Trà, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn có 1 nam sinh bị nước cuốn trôi.

Mưa lớn diện rộng ở Quảng Ninh do bão số 3
Mưa lớn diện rộng ở Quảng Ninh do bão số 3

VOV.VN - Nhiều địa phương tại Quảng Ninh từ TP Hạ Long đến Móng Cái có mưa vừa đến mưa rất to sau khi bão số 3 đổ bộ vào đất liền.

Mưa lớn diện rộng ở Quảng Ninh do bão số 3

Mưa lớn diện rộng ở Quảng Ninh do bão số 3

VOV.VN - Nhiều địa phương tại Quảng Ninh từ TP Hạ Long đến Móng Cái có mưa vừa đến mưa rất to sau khi bão số 3 đổ bộ vào đất liền.