"Tất cả tài sản của gia đình tôi đều bị lũ cuốn trôi hết rồi"

VOV.VN - Trận lũ đã cuốn trôi, nhấn tìm tài sản trong biển nước, trở về nhà sau những ngày chạy lũ người dân đang khẩn trương khắc phục hậu quả.

Ngày 1/11, tại xã Thanh Mỹ, huyện Thanh Chương, Nghệ An nơi được xem là “tâm lũ” ở Nghệ An, nơi đây có thời điểm nước dâng đến sát mái nhà của dân. Những tuyến đường bị nhấn chìm, các xóm cô lập giữa mênh mông nước lũ. Lũ lên quá nhanh khiến bà con nhân dân không kịp di dời tài sản, nên hầu hết đã bị nước lũ cuốn trôi hoặc nhấn chìm.

Anh Nguyễn Văn Bình (trú tại xóm Mỹ Hương, xã Thanh Mỹ) bàng hoàng: “Tất cả tài sản của gia đình tôi đều bị cuốn trôi hết. Hiện chỉ còn hơn 50 con lợn thịt và 3 con bò, đến nay vẫn chưa thể đưa về do nước vẫn ngập trang trại. Nước lũ lên nhanh quá, nhà tôi đã cố di dời đồ đạc nhưng không kịp”.

Các con đi làm ăn xa nên vợ chồng bà Võ Thị Hường (xóm 5, xã Thanh Mỹ) ở nhà cùng 2 cháu nhỏ. Thời điểm đó nước lũ lên rất nhanh, hai ông bà lo cho các cháu xong thì không kịp di dời tài sản nên tất cả cũng đã bị nước lũ cuốn trôi. Gia đình anh Nguyễn Duy Hữu (trú tại xóm 5 xã Thanh Mỹ) kinh doanh buôn bán các mặt hàng chăn ga, gối đệm, bà ghế, giường tủ. Trong đêm nước lũ dâng lên ào ào, toàn bộ đồ đạc, hàng hóa bị ngập nước và cuốn trôi, ước tính ban đầu gia đình anh thiệt hại trên 1 tỷ đồng. 

Dù nước lũ đã rút nhưng khó khăn lớn nhất của bà con nhân dân là thiếu điện và thiếu nước. Sáng 1/11, Ban chỉ huy quân sự huyện đã điều động hàng cục cán bộ, chiến sĩ đến giúp bà con nhân dân, vệ sinh tại các nhà văn hóa thôn, giúp đỡ các gia đình neo đơn có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách khắc phục hậu quả sau lũ.

Từ đêm 28/10 đến 9h sáng ngày 30/10 trên địa bàn huyện Thanh Chương có mưa to đến rất to, tổng lượng mưa đo được khoảng 610mm, làm cho mực nước sông, suối, hồ đập, trên các cánh đồng, các khu dân cư lên rất nhanh làm ngập úng, chia cắt trên diện rộng, gây thiệt hại về tài sản và hoa màu của nhân dân. 

Ông Phạm Xuân Lực - Bí thư Đảng ủy xã Thanh Mỹ cho biết: "Thiệt hại nặng nhất là các xóm Mỹ Lương và Mỹ Hương tương. 6/6 xóm đều ảnh hưởng nặng nề. Chiều 31/10, cầu khe Liễu thuộc thôn Mỹ Sơn có chiều dài khoảng 7m, nằm trên trục đường huyết mạch của địa phương nối từ đường Hồ Chí Minh đi trung tâm xã bị sập hoàn toàn, gây khó khăn cho việc lưu thông của nhân dân đến trụ sở UBND xã Thanh Mỹ và các xã lân cận. Lũ lụt đi qua tính thiệt hại về tài sản của bà con nhân dân trên địa xã là vô cùng lớn".

Nước rút đi để lại lớp bùn đặc quánh bám chặt vào nhà cửa, đồ đạc. Chạy lũ trở về ai nấy cũng xót xa khi tài sản trong nhà nếu không bị cuốn trôi thì cũng đã hư hỏng sau khi bị ngâm trong nước lũ.

Tính đến thời điểm hiện tại, mưa lũ trên địa bàn Nghệ An đã khiến 4 người chết, 3 người mất tích, 3 người bị thương, 19.865 ngôi nhà bị ngập, 6 ngôi nhà bị đổ sập; gần 900 ngôi nhà bị hư hỏng và bị ảnh hưởng do sạt lở đất. Số hộ dân phải di dời do ngập lụt và ảnh hưởng của sạt lở đất gồm 3.911 hộ.

Hơn 6.000 ha diện tích thủy sản và 885 ha diện tích lúa bị ngập, gần 9.260 ha hoa màu bị thiệt hại nặng nề. Hơn 550 ha cây trồng lâu năm, cây ăn quả bị gãy đổ, hơn 71.000 con gia cầm và 400 con gia súc bị cuốn trôi./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mưa đã chấm dứt nhưng nhiều huyện ở Nghệ An vẫn bị ngập sâu
Mưa đã chấm dứt nhưng nhiều huyện ở Nghệ An vẫn bị ngập sâu

VOV.VN - Tại huyện Yên Thành, Nghệ An, hơn 5.000 hộ dân vẫn bị ngập sâu trong nước. Huyện đã triển khai các giải pháp đảm bảo an toàn công trình tránh bị hư hỏng, các công trình đang thi công.

Mưa đã chấm dứt nhưng nhiều huyện ở Nghệ An vẫn bị ngập sâu

Mưa đã chấm dứt nhưng nhiều huyện ở Nghệ An vẫn bị ngập sâu

VOV.VN - Tại huyện Yên Thành, Nghệ An, hơn 5.000 hộ dân vẫn bị ngập sâu trong nước. Huyện đã triển khai các giải pháp đảm bảo an toàn công trình tránh bị hư hỏng, các công trình đang thi công.

Hàng nghìn hộ dân vùng lũ ở Nghệ An di dời đến nơi an toàn
Hàng nghìn hộ dân vùng lũ ở Nghệ An di dời đến nơi an toàn

VOV.VN - Các lực lượng quân sự như công an, quân đội luôn có mặt tại những điểm nóng để cứu giúp người dân, khi chịu ảnh hưởng của mưa bão.

Hàng nghìn hộ dân vùng lũ ở Nghệ An di dời đến nơi an toàn

Hàng nghìn hộ dân vùng lũ ở Nghệ An di dời đến nơi an toàn

VOV.VN - Các lực lượng quân sự như công an, quân đội luôn có mặt tại những điểm nóng để cứu giúp người dân, khi chịu ảnh hưởng của mưa bão.

Dấu ấn chương trình nghệ thuật “Thương về miền Trung”
Dấu ấn chương trình nghệ thuật “Thương về miền Trung”

VOV.VN - Tối 30/10 tại Nhà hát VOV (58 Quán Sứ, Hà Nội), Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) tổ chức chương trình nghệ thuật thiện nguyện “Thương về miền Trung” nhằm đón nhận tình cảm yêu thương, sự quyên góp của các cá nhân và đơn vị giúp đỡ đồng bào miền Trung vượt qua khó khăn.

Dấu ấn chương trình nghệ thuật “Thương về miền Trung”

Dấu ấn chương trình nghệ thuật “Thương về miền Trung”

VOV.VN - Tối 30/10 tại Nhà hát VOV (58 Quán Sứ, Hà Nội), Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) tổ chức chương trình nghệ thuật thiện nguyện “Thương về miền Trung” nhằm đón nhận tình cảm yêu thương, sự quyên góp của các cá nhân và đơn vị giúp đỡ đồng bào miền Trung vượt qua khó khăn.