Tàu cánh ngầm gặp nạn: 84 người được cứu thoát

Do tránh chiếc ghe gỗ của người dân đột ngột băng ngang sông, chiếc tàu đã va vào phao phân luồng gây ra sự cố. Được cứu kịp thời nên không có thiệt hại về người

Lúc 18 giờ 50 chiều 8/4, tàu cánh ngầm Greenlines (thuộc Công ty cổ phần Dòng Sông Xanh) mang số hiệu 2246 đi từ Vũng Tàu về TPHCM với tốc độ khá cao bất ngờ va vào phao số 15 thuộc luồng tàu biển trên sông Sài Gòn nằm gần khu vực cảng Bến Nghé quận 7 TPHCM. Cú va chạm khá mạnh đã làm phần bụng tàu cánh ngầm thủng một lỗ lớn (dài hơn 1m, rộng từ 0,5m đến 0,7m), nước tràn vào làm ngập 2 trong 8 khoang tàu cánh ngầm. Thuyền trưởng Nguyễn Đình Đức (SN 1951) đã nhanh trí gác mũi tàu vào phía bờ quận 2 để đề phòng sự cố tàu chìm. Có 79 hành khách và 5 thủy thủ đoàn trên tàu Greenlines đã được các tàu và sà lan đang neo đậu tại cảng Bến Nghé chạy đến ứng cứu rời khỏi tàu an toàn.

Ông Trần Quốc Khánh, Giám đốc điều hành Công ty Dòng Sông Xanh cho biết, do 8 khoang tàu cánh ngầm độc lập nhau và là khoang hầm nên mặc dù nước ngập 2 khoang nhưng không ảnh hưởng đến khoang hành khách. Ông cho biết, khi tàu cánh ngầm Greenlines đang lưu thông đến gần cảng Bến Nghé thì bất ngờ có một chiếc ghe gỗ của người dân đột ngột băng ngang sông, lái tàu đã né chiếc ghe này nên đã va vào phao phân luồng gây ra sự cố. Hiện Công ty TNHH cứu hộ, cứu nạn Đại Minh đã điều 2 tàu cùng các thợ lặn đến tàu Greenlines để đưa đuôi tàu vào sát bờ đồng thời tiến hành hàn vết thủng lại.

Ngay khi xảy ra sự cố, Sở Cảnh sát PCCC TP đã điều 2 ca nô cùng lực lượng chữa cháy trên sông đến giúp đỡ tàu Greenlines. Cảng vụ TPHCM và cảnh sát đường thủy cũng có mặt tại hiện trường để xử lý vụ việc./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên