Tàu du lịch đâm xà lan, 2 du khách chết đuối

Khoảng 8h30 ngày 21/3, tại chợ nổi Cái Răng trên sông Cần Thơ xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng làm 2 người chết đuối.

Vào thời điểm trên, chiếc tàu du lịch nhỏ (loại vỏ lãi), không biển số, do Hồ Trung Nam (SN 1962, ngụ phưòng Phú Thứ, quận Cái Răng, TP Cần Thơ) điều khiển chở 12 khách du lịch, (có 9 người Pháp, Đức, 2 Việt kiều Mỹ và 1 người Việt Nam) đi tham quan chợ nổi Cái Răng đã đụng phải xà lan mang biển kiểm soát TV 3989, tải trọng 625 tấn do Bùi Hữu Nghĩa (SN 1979, ngụ xã An Phú Tân, huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh) lưu thông theo hướng ngược lại.

Vụ va chạm làm chiếc tàu du lịch bị chìm, toàn bộ du khách văng xuống sông giữa dòng nước chảy siết. Người dân địa phương và nghe xuồng trên chợ nổi đã nhanh chóng vớt được 10 người (9 người nước ngoài và một nữ Việt kiều Mỹ). 2 người còn lại mất tích tên Lê Văn Khôi là Việt kiều Mỹ và một người Việt Nam tên là Nguyễn Hữu Quân 40 tuổi (ngụ tại TP.HCM) bị nước cuốn trôi. Đến 12h30 trưa 21/3, lực lượng cứu hộ mới tìm được thi thể 2 nạn nhân xấu số này và đưa đi giải phẫu tử thi.

Cùng tham gia cứu hộ

Chiều ngày 21/3, cơ quan chức năng tạm giữ tài công Bùi Hữu Nghĩa, 4 thuỷ thủ cùng đi và chiếc xà lan để phục vụ điều tra. Riêng người lái tàu du lịch Hồ Trung Nam không xuất trình được các giấy đăng ký, đăng kiểm và bằng lái… Theo quy định thì chiếc tàu du lịch này chỉ được phép chở 10 người, nhưng lúc xảy ra tai nạn có tất cả 13 người trên tàu./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên