Tàu kéo Trung Quốc hung hăng đâm vào mạn tàu kiểm ngư Việt Nam

VOV.VN - Chiều 7/6, tàu kéo Trung Quốc số hiệu 281 đã đâm trực tiếp vào mạn trái tàu Kiểm ngư KN 635 của Việt Nam.

Thông tin cuối giờ chiều 7/6 do Cục Kiểm ngư, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho biết: lúc 14h chiều nay, tàu kéo Trung Quốc số hiệu 281 đã đâm trực tiếp vào mạn trái tàu Kiểm ngư KN 635 của Việt Nam. Đáng lưu ý, Trung Quốc đã tăng cường thêm 2 tàu Hải cảnh nâng tổng số tàu Hải cảnh lên 4 chiếc để hỗ trợ tàu cá Trung Quốc ngăn cản, đẩy ép tàu cá của ngư dân Việt Nam khi đang khai thác ở ngư trường truyền thống thuộc chủ quyền của Việt Nam.

Hôm nay, ở phạm vi cách giàn khoan Hải Dương 981 từ 9 đến 11 hải lý, các tàu Kiểm ngư Việt Nam tiếp tục kiên trì bám trụ, tổ chức đấu tranh với cường độ cao phản đối và yêu Trung Quốc rút giàn khoan Hải Dương- 981 đang hạ đặt trái phép ra khỏi vùng biển Việt Nam.

Tàu Trung Quốc dùng nhiều cách để ngăn cản tàu Kiểm ngư của Việt Nam làm nhiệm vụ.

Theo quan sát của lực lượng Kiểm ngư Việt Nam: Trung Quốc duy trì số lượng 120 tàu xung quanh giàn khoan Hải Dương- 981 đang hạ đặt trái phép trong vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam. Trong đó có 4 tàu quân sự gồm: 2 tàu quét mìn ở phía Nam giàn khoan này từ 19 đến 21 hải lý, 2 tàu hộ vệ tên lửa ở phía Đông Đông Nam cách giàn khoan từ 20 đến 25 hải lý. Phát hiện 1 máy bay Y8 hoạt động trinh sát nhiều vòng trong khu vực giàn khoan ở độ cao khoảng 250 đến 300 mét.

Tại khu vực giàn khoan, các tàu của Trung Quốc gồm tàu Hải cảnh, hải tuần, tàu kéo, tàu vận tải tổ chức thành từng nhóm ngăn cản và có những hành động manh động hơn so với ngày hôm qua đối với các tàu Kiểm ngư Việt Nam, khi tiếp cận giàn khoan để thực hiện tuyên truyền, đấu tranh yêu cầu Trung Quốc rút giàn khoan và các tàu hộ tống ra khỏi vùng biển thuộc chủ quyền của Việt Nam.

Nhóm tàu Trung Quốc đã tổ chức đâm va, hú còi, phun nước vào các tàu Kiểm ngư Việt Nam trong khi thực hiện nhiệm vụ. Lúc 14h chiều nay, tàu kéo Trung Quốc số hiệu 281 đã đâm trực tiếp vào mạn trái tàu Kiểm ngư KN 635 của Việt Nam. Đáng lưu ý là, dưới sự hỗ trợ của 4 tàu Hải cảnh của Trung Quốc, các tàu cá Trung Quốc tổ chức thành từng nhóm từ 40 đến 45 chiếc ngăn cản, đẩy, ép tàu cá của ngư dân Việt Nam khi đang khai thác ở ngư trường truyền thống thuộc chủ quyền của Việt Nam. Mặc dù bị tàu cá của Trung Quốc ngăn cản nhưng các tàu cá của ngư dân Việt Nam vẫn bám biển và khai thác tại ngư trường truyền thống./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên