Tây Nguyên: Binh đoàn 15 chăm lo Tết cho người nghèo vùng biên giới

VOV.VN - 5.000 suất quà đến với bà con ở các buôn làng vùng biên giới các tỉnh Bắc Tây Nguyên góp phần giúp bà con có đón Tết đầm ấm, yên vui hơn.

Thực hiện chủ trương của Chính phủ về việc tổ chức Tết hướng về cơ sở, người nghèo, gia đình neo đơn, Binh đoàn 15 (Bộ Quốc phòng), đang tổ chức trao hơn 5.000 suất quà cho người dân ở các buôn làng trên biên giới các tỉnh Bắc Tây Nguyên. Những phần quà Tết đã góp phần giúp bà con có điều kiện đón Tết đầm ấm, yên vui.

Đại tá Nguyễn Đức Thành trao quà Tết cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên vùng biên giới Tây Nguyên.

Trên tay cầm gói quà nặng trĩu với đủ các thực phẩm phục vụ Tết như gạo nếp, gạo tẻ, dầu ăn, cá khô, mắm muối và bánh kẹo do Thủ trưởng Binh đoàn 15 trực tiếp trao tặng, già làng Rơ Mah Bôk, làng Đe, xã Ia Me rất phấn khởi.

Già cho biết, năm vừa qua, dân làng chịu nhiều thiệt hại do hạn hán, thiên tai và giá cả nông sản như sắn, ngô xuống thấp nên nhiều gia đình khó khăn, tưởng chừng sẽ không có Tết. Nhưng nay, được Binh đoàn 15 quan tâm, tặng quà cho những hộ khó khăn và quà rất thiết thực với đầy đủ các loại lương thực, thực phẩm của ngày Tết nên nhà nào cũng sẽ đón năm mới đầm ấm, no đủ.

Kiểm tra đầy đủ các loại thực phẩm trước khi trao quà Tết cho đồng bào

Cảm động trước tình cảm của bộ đội Binh đoàn 15, già làng Rơ Mah Bôk, nói: “Bà con dân làng vùng sâu, vùng xa mình rất vui khi được được nhận quà của Bộ đội Binh đoàn 15, của bộ đội Công ty Bình Dương. Năm mới 2017, bà con sẽ tiếp tục cố gắng làm ăn, phát triển sản xuất, nhất là mấy đứa thanh niên, phải chịu khó theo bộ đội đi làm công nhân, cạo mủ cao su, nâng cao thu nhập. Dân làng sẽ tiếp tục đoàn kết với bộ đội để xây dựng biên giới ngày càng vững mạnh”.

Trung tá Nguyễn Phúc Khính, Giám đốc Công ty Bình Dương, Binh đoàn 15, cho biết, thực hiện nhiệm vụ trên huyện biên giới Chư Prông đã nhiều năm, nên đơn vị thấu hiểu hoàn cảnh của công nhân cũng như bà con ở các làng, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số. Do đó, dù sản xuất, kinh doanh mấy năm qua gặp khó nhưng đơn vị cũng đã chủ động rà soát để lên kế hoạch, kịp thời hỗ trợ những gia đình có hoàn cảnh khó khăn đón Tết. 

Đại tá Nguyễn Đức Thành trao quà Tết cho các già làng, trưởng bản trên vùng biên giới Tây Nguyên.

“Công ty Bình Dương chúng tôi đứng chân trên 5 xã, có tới gần 70% là người dân tộc thiểu số. Trong dịp đón xuân Đinh Dậu này thì chúng tôi cùng với Binh đoàn sẽ thăm hỏi động viên các gia đình chính sách, hộ đồng bào nghèo, người lao động, các già làng, trưởng thôn. Đồng thời, chúng tôi tổ chức vui xuân đón Tết ở các làng, cac đội sản xuất.”, Trung tá Nguyễn Phúc Khính nói.

Ở cấp Binh đoàn, năm nay, bằng các nguồn huy động được, Binh đoàn 15 (Bộ Quốc phòng) tổ chức trao hơn 5 nghìn suất quà, mỗi suất trị giá 500 nghìn đồng cho bà con ở các buôn làng trên biên giới của hai tỉnh Gia Lai và Kon Tum. 

Theo Đại tá Nguyễn Đức Thành, Bí thư Đảng ủy, Phó tư lệnh Binh đoàn 15 cho biết, “Chủ trương của Đảng ủy, Bộ tư lệnh Binh đoàn 15 là trích một phần kinh phí và huy động các nguồn để lo Tết cho đồng bào nghèo, đặc biệt là đồng bào dân tộc thiểu số ở vùng sâu, vùng xa, nơi Binh đoàn đứng chân. Phương châm là không để cho cán bộ, nhân viên người lao động, cũng như đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn không có Tết”.

Đại tá Nguyễn Đức Thành cho biết thêm, cùng với các suất quà, các Công ty, đội sản xuất trong toàn Binh đoàn cũng hỗ trợ và tổ chức ăn Tết chung với bà con ở các buôn làng. Thông qua đó, tạo sự đoàn kết, gắn bó chặt chẽ với binh đoàn với người dân, góp phần xây dựng vùng biên giới Bắc Tây Nguyên thực sự vững mạnh./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ngày hội tuổi trẻ các dân tộc Tây Nguyên 2016
Ngày hội tuổi trẻ các dân tộc Tây Nguyên 2016

VOV.VN - Ngày hội Tuổi trẻ các dân tộc Tây Nguyên là hoạt động nhằm tăng cường đoàn kết, gặp gỡ giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm trong công tác Đoàn - Hội - Đội.

Ngày hội tuổi trẻ các dân tộc Tây Nguyên 2016

Ngày hội tuổi trẻ các dân tộc Tây Nguyên 2016

VOV.VN - Ngày hội Tuổi trẻ các dân tộc Tây Nguyên là hoạt động nhằm tăng cường đoàn kết, gặp gỡ giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm trong công tác Đoàn - Hội - Đội.

Tây Nguyên cần tập trung xử lý vấn đề rừng, đất và nước
Tây Nguyên cần tập trung xử lý vấn đề rừng, đất và nước

VOV.VN -Công tác quản lý tài nguyên rừng, tài nguyên đất và nước được coi là trọng tâm cần giải quyết trong thời gian tới của Tây Nguyên.

Tây Nguyên cần tập trung xử lý vấn đề rừng, đất và nước

Tây Nguyên cần tập trung xử lý vấn đề rừng, đất và nước

VOV.VN -Công tác quản lý tài nguyên rừng, tài nguyên đất và nước được coi là trọng tâm cần giải quyết trong thời gian tới của Tây Nguyên.