Tây Nguyên tăng cường đấu tranh phòng chống người vượt biên trái phép

VOV.VN - Tình trạng vượt biên và nghi vượt biên trái phép ở khu vực Tây Nguyên giảm do công tác tuyên truyền, vận động người dân không nghe theo kẻ xấu.

Hôm nay (11/6), tại thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng tổ chức Hội nghị sơ kết kế hoạch tăng cường lực lượng đấu tranh phòng chống người vượt biên trái phép trên địa bàn các tỉnh Tây Nguyên.

Trước diễn biến phức tạp về tình hình người dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên vượt biên trái phép, đầu năm nay, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng cùng với các địa phương đã nhanh chóng tăng cường các hoạt động đấu tranh ngăn chặn.

 

Bên cạnh việc triển khai thêm nhiều tổ chốt với các lực lượng tuần tra mật phục, các địa phương cũng tăng cường công tác đối ngoại, phối hợp với các lực lượng của Campuchia cùng tuần tra bảo vệ biên giới, ngăn chặn, xử lý kịp thời các hành vi vi phạm quy chế biên giới.

 

Bộ đội Biên phòng cùng với chính quyền địa phương và các đoàn thể liên tục tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức cho người dân không tin, không nghe theo kẻ xấu xúi giục vượt biên hoặc dẫn đường cho các đối tượng vượt biên trái phép. Nhờ vậy, những tháng qua, tình trạng vượt biên và nghi vượt biên trái phép ở khu vực Tây Nguyên đã giảm.

Tuy nhiên, tình hình an ninh nông thôn ở khu vực này vẫn tiềm ẩn những yếu tố gây mất ổn định; một bộ phận người dân còn khó khăn về kinh tế, dễ bị kẻ xấu lôi kéo lừa phỉnh, dụ dỗ vượt biên sang Campuchia.

Nhằm đấu tranh ngăn chặn tình trạng vượt biên trái phép, bên cạnh làm tốt công tác tuần tra, mật phục bảo vệ biên giới, bóc gỡ các đối tượng gây rối kích động, lôi kéo người dân, các cấp, các ngành, các địa phương cần thực hiện tốt chính sách của Đảng, Nhà nước đối với người dân tộc thiểu số, giúp bà con phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống, nâng cao trình độ dân trí…

Đại tá Phạm Quang Hùng, Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Đắk Lắk, nói: “Chúng ta phải phối hợp chặt chẽ giữa tỉnh ở trên toàn tuyến biên giới Tây Nam để cùng đấu tranh ngăn chặn mới có hiệu quả. Ngoài ra, còn hướng dẫn cho bà con áp dụng khoa học kỹ thuật, khuyến nông khuyến lâm, cho bà con vay vốn, hướng dẫn kỹ thuật, đảm bảo ổn định cuộc sống thì việc lôi kéo sẽ giảm thiểu hơn”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đấu tranh phòng, chống vượt biên trái phép trên địa bàn Tây Nguyên
Đấu tranh phòng, chống vượt biên trái phép trên địa bàn Tây Nguyên

VOV.VN - Kẻ xấu thường lôi kéo người dân vượt biên bằng cách vẽ ra một cuộc sống giàu có, sung sướng.

Đấu tranh phòng, chống vượt biên trái phép trên địa bàn Tây Nguyên

Đấu tranh phòng, chống vượt biên trái phép trên địa bàn Tây Nguyên

VOV.VN - Kẻ xấu thường lôi kéo người dân vượt biên bằng cách vẽ ra một cuộc sống giàu có, sung sướng.

Trung Quốc bắt 800 người Hồi giáo vượt biên trái phép
Trung Quốc bắt 800 người Hồi giáo vượt biên trái phép

Hơn 800 người Trung Quốc định gia nhập trại huấn luyện khủng bố đã bị chặn ở biên giới Trung Quốc-Việt Nam, tờ Bưu điện Hoa Nam buổi sáng đưa tin.

Trung Quốc bắt 800 người Hồi giáo vượt biên trái phép

Trung Quốc bắt 800 người Hồi giáo vượt biên trái phép

Hơn 800 người Trung Quốc định gia nhập trại huấn luyện khủng bố đã bị chặn ở biên giới Trung Quốc-Việt Nam, tờ Bưu điện Hoa Nam buổi sáng đưa tin.

Bắt 8 đối tượng người Mông vượt biên trái phép sang Lào
Bắt 8 đối tượng người Mông vượt biên trái phép sang Lào

Nhóm vượt biên này do hai đối tượng cầm đầu gồm: Vàng A Sáng (SN 1969) và Vàng A Tráng (SN 1985) đều dân tộc Mông, quê Thanh Hoá.

Bắt 8 đối tượng người Mông vượt biên trái phép sang Lào

Bắt 8 đối tượng người Mông vượt biên trái phép sang Lào

Nhóm vượt biên này do hai đối tượng cầm đầu gồm: Vàng A Sáng (SN 1969) và Vàng A Tráng (SN 1985) đều dân tộc Mông, quê Thanh Hoá.

Lai Châu: Gia tăng tình trạng vượt biên trái phép
Lai Châu: Gia tăng tình trạng vượt biên trái phép

VOV.VN - Đã có những bài học nhãn tiền của người đi trước, vượt biên qua biên giới làm thuê khi trở về gặp rủi ro với hai bàn tay trắng

Lai Châu: Gia tăng tình trạng vượt biên trái phép

Lai Châu: Gia tăng tình trạng vượt biên trái phép

VOV.VN - Đã có những bài học nhãn tiền của người đi trước, vượt biên qua biên giới làm thuê khi trở về gặp rủi ro với hai bàn tay trắng

Triệt phá đường dây đưa người vượt biên trái phép sang Lào
Triệt phá đường dây đưa người vượt biên trái phép sang Lào

VOV.VN -Cầm đầu nhóm người, Hoản khai nhận cấu kết với 2 đối tượng người Lào tổ chức đưa 8 người từ Tây Nguyên ra Hà Tĩnh để vượt biên sang Lào

Triệt phá đường dây đưa người vượt biên trái phép sang Lào

Triệt phá đường dây đưa người vượt biên trái phép sang Lào

VOV.VN -Cầm đầu nhóm người, Hoản khai nhận cấu kết với 2 đối tượng người Lào tổ chức đưa 8 người từ Tây Nguyên ra Hà Tĩnh để vượt biên sang Lào