Tê tê Java "lạc" vào sân nhà điều hành lòng hồ Tả Trạch, thành phố Huế
VOV.VN - Hạt Kiểm lâm thị xã Hương Thủy, thành phố Huế vừa tiếp nhận chăm sóc, nuôi dưỡng và hoàn tất các thủ tục để thả 1 con tê tê Java quý hiếm về môi trường tự nhiên.
Trước đó vào sáng ngày 15/2, ông Nguyễn Xuân Sự, cán bộ nhà điều hành Ban quản lý khai thác lòng hồ Tả Trạch, thôn Thanh Vân, xã Dương Hòa, thị xã Hương Thủy báo tin về việc phát hiện động vật rừng và mong muốn giao nộp cho kiểm lâm để thả về tự nhiên.
Sau khi đến tiếp nhận, Hạt Kiểm lâm thị xã Hương Thủy đã xác định đây là tê tê Java (tên khoa học: Manis javanica) có trọng lượng 1,8 kg, tình trạng sức khỏe bình thường. Loài động vật này thuộc Danh mục thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm thuộc nhóm IB được quy định tại Nghị định số 84/2021/NĐ-CP ngày 22/9/2021 của Chính phủ và thực thi Công ước quốc tế về cấm buôn bán các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp.
Trước đó, khi đi qua khu vực cầu Tuần, phường Long Hồ, quận Phú Xuân, thành phố Huế, ông Nguyễn Văn Quý, trú ở huyện Phú Lộc, thành phố Huế phát hiện con tê tê Java bị thương ở bên vệ đường. Ông Nguyễn Văn Quý đã bắt giữ, đồng thời liên hệ với Hạt Kiểm lâm huyện Phú Lộc giao nộp. Sau khi tiếp nhận, và chăm sóc, ngày 6/2, Hạt Kiểm lâm huyện Phú Lộc đã bàn giao con tê tê Java, nặng 4kg cho Trung tâm Cứu hộ, bảo tồn và Phát triển sinh vật, Vườn quốc gia Cúc Phương để cứu hộ, thả về môi trường tự nhiên.