Tết của công nhân, lao động nghèo Đà Nẵng

VOV.VN - Năm nay, đã có hơn 1.000 chiếc bánh chưng xanh và hàng trăm suất quà Tết đã kịp đến tay  công nhân, lao động nghèo.

Những ngày này, nhiều cơ quan,  đoàn thể, hiệp hôi doanh nghiệp và các tổ chức từ thiện ở thành phố Đà Nẵng hướng về, chăm lo Tết cho công nhân lao động nghèo.

Năm nào cũng vậy, vào dịp Tết cổ truyền là Nhà Văn hóa Lao động thành phố Đà Nẵng phối hợp với CLB nữ doanh nhân thành phố Đà Nẵng tổ chức Ngày hội “bánh chưng xanh” tặng công nhân, lao động nghèo ăn Tết. Năm nay, hơn 1.000 chiếc bánh chưng xanh và hàng trăm suất quà Tết đã kịp đến tay  công nhân, lao động nghèo.

 

Tặng Quà Tết cho công nhân vệ sinh môi trường Đà Nẵng
Bà Huỳnh Thị Cúc, Phó Chủ nhiệm CLB nữ doanh nhân Đà Nẵng cho rằng, Ngày hội “bánh chưng xanh” là hoạt động duy trì hàng năm vào dịp Tết cổ Truyền. Khi mọi người quây quần cùng gia đình đón giao thừa, công nhân vệ sinh môi trường còn ở trên đường phố thu dọn rác. Vì vậy, một ít quà, vài cặp bánh chưng xanh tặng người lao động nhằm động viên những người thầm lặng làm đẹp phố phường ngày xuân. Bà Cúc nói: “Công nhân vệ sinh lao động là người cống hiến, đêm hôm, sáng sớm để làm cho môi trường thành phố xanh sạch đẹp. Cho nên chúng tôi có mòn quà nhỏ bé để đem đến mùa Tết rất  ấm áp, thân  thương cho gia đình công nhân vệ sinh”.

Nhận món quà Tết, chị Huỳnh Thị Mỹ Linh, công nhân Công ty môi trường thành phố Đà Nẵng không giấu được niềm vui. Nhiều năm nay, Xuân nào chị cũng “đón giao thừa” trên đường phố, đôi lúc cảm thấy chạnh lòng. Chị tâm sự: “Là người lao động cũng cực khổ. Tết anh em chia nhau ta trực, đêm đón giao thừa mình phải trực. Mặc dầu công việc có vất vả nhưng mà được dọn dẹp cho thành phố cũng thấy hãnh diện”.

Những ngày này, tại thành phố Đà Nẵng diễn ra nhiều hoạt động chăm lo Tết cho công nhân, lao động nghèo, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Câu lạc bộ từ thiện "Cuộc sống sẻ chia" ở Đà Nẵng tổ chức quên góp, trao 1.500 suất quà “Xuân yêu thương” tặng người già hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, hành nghề xe ôm, thu lượm ve chai, bán vé số dạo….

Liên đoàn Lao động thành phố Đà Nẵng cũng trao hơn 2.000 suất quà Tết, tổng trị giá hơn 1 tỷ đồng từ “Quỹ hoạt động công đoàn” tặng công nhân, lao động nghèo thành phố; trao 80 suất quà tặng ngư dân 4 nghiệp đoàn nghề cá thành phố Đà Nẵng có hoàn cảnh khó khăn.

Ông Nguyễn Đức Thanh, Phó Chủ tịch Liên đoàn lao động thành phố Đà Nẵng cho biết: “Dịp tết Ất Mùi, ngoài tiền lương, tiền thưởng, chúng tôi còn hỗ trợ các suất khó khăn. Chúng tôi sẽ đến thăm và trao quà cho nhưng công nhân không về quê ăn Tết, đặc biệt ưu tiên cho công nhân khu công nghiệp. Mục đích nhằm góp phần giải quyết khó khăn trong dịp Tết Ất mùi này”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

TP HCM trao hơn 1.400 vé xe tết cho công nhân nghèo
TP HCM trao hơn 1.400 vé xe tết cho công nhân nghèo

Quỹ hỗ trợ công nhân TP HCM còn tổ chức nhiều hoạt động khác nhằm chăm lo Tết cho người lao động

TP HCM trao hơn 1.400 vé xe tết cho công nhân nghèo

TP HCM trao hơn 1.400 vé xe tết cho công nhân nghèo

Quỹ hỗ trợ công nhân TP HCM còn tổ chức nhiều hoạt động khác nhằm chăm lo Tết cho người lao động

TPHCM tặng vé xe Tết cho công nhân nghèo
TPHCM tặng vé xe Tết cho công nhân nghèo

(VOV) - Hơn 4.500 vé xe tết miễn phí đã được trao cho những công nhân nghèo nhiều năm chưa được về quê đón tết.

TPHCM tặng vé xe Tết cho công nhân nghèo

TPHCM tặng vé xe Tết cho công nhân nghèo

(VOV) - Hơn 4.500 vé xe tết miễn phí đã được trao cho những công nhân nghèo nhiều năm chưa được về quê đón tết.

Trao tặng “Căn phòng ước mơ” cho công nhân nghèo
Trao tặng “Căn phòng ước mơ” cho công nhân nghèo

VOV.VN -Những gia công nhân nghèo sẽ được ở miễn phí trong vòng 1 năm, được tặng các vật dụng sinh hoạt cần thiết trong gia đình.

Trao tặng “Căn phòng ước mơ” cho công nhân nghèo

Trao tặng “Căn phòng ước mơ” cho công nhân nghèo

VOV.VN -Những gia công nhân nghèo sẽ được ở miễn phí trong vòng 1 năm, được tặng các vật dụng sinh hoạt cần thiết trong gia đình.