Tết của những người “ở lại"

VOV.VN - Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 đã đến gần, thời điểm này, những chuyến xe, đoàn tàu đang đưa nhiều người dân xa quê ở TP.HCM trở về nhà đón Tết, sum vầy cùng gia đình. Thế nhưng đâu đó vẫn còn nhiều người vì nhiều lí do mà không trở về nhà dịp Tết này.

Không mong gì hơn ngoài sức khoẻ

Trong căn phòng trọ hơn 10m2, chị Lê Thị Đoan công nhân công ty May Nhà Bè đang sắp xếp, dọn dẹp lại một số đồ dùng. Không có hoa Tết, không trang trí phòng, mọi thứ có sao để vậy. Thức ăn chuẩn bị cho ngày tết chỉ là một cân thịt, vài quả trứng. Đây là năm đầu tiên hai vợ chồng chị không về quê Phú Yên ăn Tết cùng gia đình. Năm nay Tết đến sớm, chị không kịp mua vé, tiền mua vé máy bay còn cao hơn cả tiền thưởng Tết nên chị đành ở lại đón tết ở TP.HCM. Vừa kể, chị Đoan vừa rơm rớm nước mắt vì thời điểm này, nhiều người đoàn tụ cùng gia đình, còn mình ở lại thành phố vừa "nhớ nhà, nhớ bố mẹ và các em”.

Năm vừa rồi, nhiều công ty cắt giảm nhân sự, chị Đoan may mắn vẫn có việc làm ổn định. Chị tâm sự, hiện giờ công việc vẫn đều đều, một tháng trung bình thu nhập của chị khoảng 8 triệu, gần đây công ty có giảm giờ làm, công nhân không đi làm ngày thứ 7. Hai vợ chồng chị cũng chưa có con nên chi tiêu tiết kiệm cũng đủ sống.

Tết năm nay, Công ty của chị Đoan cũng hỗ trợ các công nhân không có cơ hội về quê bằng những phần quà nhỏ như túi gạo, thùng mì và một khoản lì xì nho nhỏ động viên công nhân có thêm niềm vui đón Tết. Chị Đoan nói:“Tết này mình mong muốn có sức khoẻ đầu tiên, có việc làm có tiền để trả tiền nhà trọ, sinh hoạt hằng ngày, có đồng ra đồng vào. Chứ ở nhà, xí nghiệp đóng cửa thì lúc đó mới là lo lắng.”)

Còn bà Bùi Thị Nghĩa (65 tuổi) ngụ tại quận Phú Nhuận, hàng ngày làm nghề nhặt ve chai thì lại buồn hơn hẳn. Quê ở Quãng Ngãi nhưng rất lâu rồi không có cơ hội về quê vì kinh phí, phần vì ngại với họ hàng vì mình làm lụng bao nhiêu năm, từng ấy thời gian ở TP.HCM mà không có tiền để dành. Tết nhất, sống một mình nên bà cũng không sắm sửa gì nhiều. Song bà cũng cảm nhận được niềm vui ngày Tết khi nhận được những món quà do các nhà hảo tâm dành tặng, như bánh chưng, bánh mứt và phần lì xì.

“Tôi cũng không biết nói gì chỉ cầu chúc tất cả mọi người đều có sức khoẻ sức khoẻ là vàng. nếu có sức khoẻ thì  làm cái gì cũng được. Và tất cả mọi người nếu làm gì trong năm nay đều thành công.”- bà Nghĩa nói.

Cảm nhận được sự sẻ chia

Em Nguyễn Đình Thắng, quê ở Bình Đinh, sinh viên đang học tại trường Đại học Công nghệ TP.HCM cho biết, đây là năm thứ hai em đón Tết xa nhà, năm 2021 phải ở lại do dịch bệnh, còn năm nay không đủ kinh phí và cũng muốn kiếm thêm tiền trong dịp Tết phụ giúp gia đình. Thắng đang làm phục vụ tại quán cà phê nên sẽ tiếp tục làm xuyên Tết. Thắng chia sẻ, năm đầu tiên ở lại đón Tết thì hơi buồn nhưng năm nay đã cảm thấy khá quen. Em cũng chia sẻ, gia đình vì hiểu hoàn cảnh nên cũng động viên em ở lại giữ sức khoẻ, ba mẹ cũng gửi thêm chút quà từ quê vào để em nấu những món quen thuộc ở quê như củ kiệu, cá kho, thịt kho hột vịt. Ngoài ra, Thắng còn được chủ nhà trọ hỗ trợ một tháng tiền nhà và tặng một thùng mì để ăn tết, Thành đoàn Thành phố, nhà trường cũng gửi tặng những phàn quà lì xì để em có một cái Tết xa nhà ý nghĩa hơn.

"Em thấy mình được sự ấm áp, được xã hội sẻ chia với mình và cũng như thấy mình đỡ cô đơn hơn trong Sài Gòn này.”-em Thắng nói.

Chị Hồng Thuỷ, làm kinh doanh ở TP.Thủ Đức năm nay cũng chọn không về quê ở Hải Dương. Trước Tết, hai chợ chồng chị đã chuẩn bị quà cáp nội ngoại 2 bên. Cả nhà dự định Tết này ở lại TP.HCM tham gia những hoạt động từ thiện như gói bánh chưng tặng người vô gia cư, người nghèo, đến thăm và phát lì xì đầu năm tại các mái ấm… Bởi với chị Thuỷ, niềm vui của Tết chính là được sẻ chia với mọi người.

Chị Thủy nói: “Mình ở đây vì hai vợ chồng nghĩ là cuối năm rồi mình dành thời gian chăm sóc gia đình, người thân, quan tâm đến bạn bè đối tác và hơn nữa là dành thời gian cho các hoạt động cộng đồng ,bởi vì mình muốn những ngày này trôi qua một cách ý nghĩa.”

Tuy mỗi người một hoàn cảnh khác nhau, song với những người phải đón Tết xa quê, ăn Tết ở đâu cũng được, miễn là còn đủ sức khoẻ, có một công việc để kiếm thu nhập và có thể sẻ chia sự ấm áp với những người xung quanh, để cùng nhau đón một năm mới bình an./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tết đến sớm với những người hoàn cảnh khó khăn
Tết đến sớm với những người hoàn cảnh khó khăn

VOV.VN - Chăm lo Tết cho những người không may mắn, những người có hoàn cảnh khó khăn, hộ nghèo trên địa bàn thành phố Hà Nội được các cấp chính quyền, đoàn thể và nhân dân đặc biệt quan tâm. Với phương châm mọi người đều có Tết, nhà nhà đều có Tết, không khí Tết sớm đang có mặt ở khắp nơi của thành phố.

Tết đến sớm với những người hoàn cảnh khó khăn

Tết đến sớm với những người hoàn cảnh khó khăn

VOV.VN - Chăm lo Tết cho những người không may mắn, những người có hoàn cảnh khó khăn, hộ nghèo trên địa bàn thành phố Hà Nội được các cấp chính quyền, đoàn thể và nhân dân đặc biệt quan tâm. Với phương châm mọi người đều có Tết, nhà nhà đều có Tết, không khí Tết sớm đang có mặt ở khắp nơi của thành phố.

Để mang tiền về cho con, nhiều lao động ngậm ngùi đón Tết xa quê
Để mang tiền về cho con, nhiều lao động ngậm ngùi đón Tết xa quê

VOV.VN - Tết đến ai cũng muốn về nhà sum họp cùng gia đình. Thế nhưng vẫn có nhiều người lao động Tết này phải nén nỗi nhớ nhà đón Tết xa quê vì nhiều hoàn cảnh khác nhau.

Để mang tiền về cho con, nhiều lao động ngậm ngùi đón Tết xa quê

Để mang tiền về cho con, nhiều lao động ngậm ngùi đón Tết xa quê

VOV.VN - Tết đến ai cũng muốn về nhà sum họp cùng gia đình. Thế nhưng vẫn có nhiều người lao động Tết này phải nén nỗi nhớ nhà đón Tết xa quê vì nhiều hoàn cảnh khác nhau.

Tết đặc biệt của công nhân lao động xa quê
Tết đặc biệt của công nhân lao động xa quê

VOV.VN - Những ngày đón Xuân mới tại TP.HCM, nhiều chương trình họp mặt tất niên, vui Tết cùng công nhân, phiên chợ Tết cho người lao động không về quê… được tổ chức ở rất nhiều nơi.

Tết đặc biệt của công nhân lao động xa quê

Tết đặc biệt của công nhân lao động xa quê

VOV.VN - Những ngày đón Xuân mới tại TP.HCM, nhiều chương trình họp mặt tất niên, vui Tết cùng công nhân, phiên chợ Tết cho người lao động không về quê… được tổ chức ở rất nhiều nơi.