Tết Trung thu tại Làng trẻ em Hòa Bình

Tối 21/9, hơn 140 trẻ em khuyết tật Làng Hòa Bình Thanh Xuân, Hà Nội đón Trung thu trong không khí ấm áp của tình yêu thương

Chương trình do cán bộ Làng Hòa Bình, các nhà tài trợ và sinh viên tình nguyện trường ĐH Kinh tế Quốc dân, ĐH Khoa học tự nhiên… phối hợp tổ chức.

Các em khuyết tật nhân quà Nhà tài trợ trao tặng trong đêm Trung thu

“Vui Tết Trung thu 2010” các em nhỏ khuyết tật, nạn nhân chất độc dioxin, được giao lưu với các đoàn đến chúc “Tết”, được nhận những phần quà cả về vật chất, lẫn tinh thần.

Văn nghệ của đêm Trung thu là những lời ca, tiếng hát của chính những em nhỏ khuyết tật cùng các anh chị tình nguyện viên. Những tiết mục “cây nhà lá vuờn” như: Trái đất này là của chúng mình, Chiếc đèn ông sao, Cho bạn cho tôi… dưới sự cổ vũ nhiệt tình của đông đảo khán giả là các bậc phụ huynh và nhân dân quanh làng đã vang lên rộn ràng. Đặc biệt là tiết mục múa lân và hoạt cảnh “Chú Cuội, chị Hằng”, được các em hưởng ứng nhiệt tình.
Đêm Trung thu giúp các em tận hưởng niềm vui thực sự như đang ở gia đình, các em khuyết tật được sự quan tâm chia sẻ, đùm bọc của mọi người, làm các em quên đi sự cô đơn, lẻ loi. Đây cũng là dịp để mỗi gia đình và xã hội quan tâm nhiều hơn tới trẻ em, đặc biệt là những em thiếu may mắn./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên