Thách thức về quản trị thông tin trong kỷ nguyên số

VOV.VN - Kỷ nguyên số với công nghệ số đang mang tới những cơ hội tuyệt vời cho quản trị thông tin, nhưng đồng thời cũng đặt ra rất nhiều thách thức. Phương thức, mục tiêu của quản trị thông tin đã thay đổi, tạo ra rất nhiều yêu cầu mới về năng lực của quản trị thông tin trong những bối cảnh đa dạng.

Hôm nay (22/11), Trường Đại học Văn hoá Hà Nội tổ chức Hội thảo khoa học quốc tế “Quản trị thông tin trong kỷ nguyên số” (IMCON2023).

Phát biểu khai mạc Hội thảo, PGS.TS Đặng Hoài Thu, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Văn hoá Hà Nội cho rằng, kỷ nguyên số là một giai đoạn trong tiến trình phát triển xã hội của loài người, nơi công nghệ số đóng vai trò chủ đạo và làm thay đổi cách chúng ta đang tương tác với tự nhiên, với xã hội và với chính chúng ta. Thế giới đang sống trong một kỷ nguyên mà thông tin đã trở thành một nguồn lực quý báu, quyết định sự phát triển của mỗi cá nhân, tổ chức, quốc gia và dân tộc. Kỷ nguyên số mở ra một thế giới mới, nơi mà mọi thứ được kết nối và thông tin trở thành động lực chính cho sự đổi mới và tiến bộ.

Tại Việt Nam, cùng với xu thế phát triển xanh, phát triển công nghệ số cũng là một xu thế tất yếu, khách quan đang diễn ra rất mạnh mẽ, sâu rộng và hàng ngày.

"Chúng ta đang chứng kiến các hệ thống và thiết bị được kết nối với nhau qua mạng, giúp tối ưu hóa quy trình, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, nâng cao năng suất lao động, năng lực cạnh tranh, năng lực quản lý, điều hành hiệu quả, kết nối nguồn lực bên trong và bên ngoài. Kỷ nguyên số với công nghệ số đang mang tới những cơ hội tuyệt vời cho quản trị thông tin, nhưng đồng thời cũng đặt ra rất nhiều thách thức. Phương thức, mục tiêu của quản trị thông tin đã thay đổi, tạo ra rất nhiều yêu cầu mới về năng lực của quản trị thông tin trong những bối cảnh đa dạng”, PGS.TS Đặng Hoài Thu nhận định.

PGS.TS Đặng Hoài Thu cho rằng, Hội thảo khoa học quốc tế “Quản trị thông tin trong kỷ nguyên số” được tổ chức với mong muốn là nơi chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm, đồng thời cũng là diễn đàn để tìm kiếm giải pháp cho những thách thức ngày càng phức tạp của quản trị thông tin.

Ths Trần Dũng Hải, giảng viên khoa Luật (ĐH Văn hóa Hà Nội) nhận định, quản trị thông tin trong kỷ nguyên số là quá trình quản lý và điều hành thông tin trong môi trường kỹ thuật số. Nó liên quan đến việc thu thập, lưu trữ, tổ chức, xử lý và truyền tải thông tin qua các công nghệ số như máy tính, mạng máy tính, internet và các hệ thống khác. Trong kỷ nguyên số, thông tin được tạo ra và tiêu thụ một cách nhanh chóng và lớn lao. Quản trị thông tin trong kỷ nguyên số tập trung vào việc đảm bảo rằng thông tin được tổ chức một cách hiệu quả, dễ dàng truy cập và sử dụng, bảo vệ an toàn và tuân thủ các quy định về quyền riêng tư và bảo mật.

"Nhìn khái quát hệ thống pháp luật Việt Nam về các vấn đề pháp lý liên quan đến quản trị thông tin trong kỷ nguyên số, có thể thấy hệ thống pháp luật về quản trị thông tin trong kỷ nguyên số của Việt Nam vẫn đang trong quá trình xây dựng và hoàn thiện. Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 bùng nổ trên nền tảng công nghệ số đã và đang đặt ra những thách thức không nhỏ cho các nhà làm luật cũng như cho chính các nhà quản trị thông tin", Ths Trần Dũng Hải nhận định.

Để hoạt động quản trị thông tin trong kỷ nguyên số được hiệu quả, Ths Trần Dũng Hải cho rằng, các quy định pháp luật về bảo mật thông tin và quản trị dữ liệu cần được các tổ chức có hoạt động quản trị thông tin nghiên cứu và cập nhật thường xuyên để đáp ứng được các thách thức mới liên quan đến an ninh mạng, bảo vệ dữ liệu và quyền riêng tư.

Các thách thức này đòi hỏi các tổ chức phải đảm bảo tuyệt đối việc tuân thủ các quy định pháp luật liên quan đến quản trị thông tin.

Các tổ chức cũng cần nắm rõ các quy định pháp luật liên quan đến quản trị thông tin trong kỷ nguyên số như luật bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, luật bảo vệ dữ liệu cá nhân, luật an ninh mạng... và cập nhật thường xuyên để đảm bảo tuân thủ các quy định này.

Bên cạnh đó cũng cần tăng cường đào tạo và nâng cao nhận thức pháp lý cho các chuyên gia và nhân viên quản trị thông tin. Điều này giúp đảm bảo rằng nhân viên quản trị thông tin hiểu rõ các quy định pháp luật và có thể thực hiện các biện pháp bảo mật thông tin và dữ liệu một cách chính xác và hiệu quả. Theo đó, các chuyên gia và nhân viên quản trị thông tin cần được đào tạo về các quy định pháp luật liên quan đến quản trị thông tin, nâng cao nhận thức về an ninh mạng và bảo vệ dữ liệu cá nhân, và được hướng dẫn về các biện pháp bảo mật thông tin và dữ liệu.

Ngoài ra, cũng cần thực hiện các biện pháp bảo mật thông tin và dữ liệu đầy đủ và hiệu quả bằng cách đầu tư vào các giải pháp bảo mật thông tin và dữ liệu, bao gồm mã hóa dữ liệu, phát hiện và ngăn chặn tấn công mạng, giám sát quản trị dữ liệu, tạo ra bản sao lưu dữ liệu và phục hồi dữ liệu.

Điều này giúp đảm bảo rằng dữ liệu và thông tin được lưu trữ và truyền tải một cách an toàn và bảo mật. Ngoài ra, các tổ chức cũng cần phải xác định các mối đe dọa mạng và thiết lập các chiến lược bảo vệ dữ liệu phù hợp.

Cũng theo Ths Trần Dũng Hải, các tổ chức và cá nhân có hoạt động quản trị thông tin cần liên tục nghiên cứu và sử dụng các công nghệ mới nhất để quản trị thông tin. Các công nghệ mới như trí tuệ nhân tạo, blockchain, cloud computing... cần được sử dụng để đảm bảo tính an toàn, bảo mật và hiệu quả của thông tin nói chung và quản trị thông tin nói riêng trong kỷ nguyên số.

Tham luận tại hội thảo, GS.TS Sam Oh (Đại học Sungkyunkwan -Hàn Quốc), là một chuyên gia hàng đầu về mô hình dữ liệu, thiết kế siêu dữ liệu, thiết kế ontology và phân tích dữ liệu cũng đã giới thiệu về phong trào iSchool và sự ra đời của iSchools - tổ chức kết nối các trường đào tạo chuyên gia thông tin toàn cầu. Chuyên gia này cũng tập trung đề cập về việc các trường đào tạo và chương trình cử nhân, thạc sĩ quản lý thông tin, đồng thời đi sâu làm rõ các yêu cầu đặt ra để đảm bảo hiệu quả của chương trình đào tạo. Bài trình bày cũng khái quát các năng lực thiết yếu của chuyên gia thông tin trong thời đại số với các yêu cầu về kiến thức, năng lực, công cụ và đạo đức.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

10 năm đổi mới giáo dục:  Nỗi lòng người đi
10 năm đổi mới giáo dục: Nỗi lòng người đi

VOV.VN - Những người thầy giáo, cô giáo dù đã gắn bó với nghề trồng người cao quý hơn cả chục năm vẫn lựa chọn nghỉ việc, lựa chọn bắt đầu với những nghề nghiệp thoải mái, không còn áp lực.

10 năm đổi mới giáo dục:  Nỗi lòng người đi

10 năm đổi mới giáo dục: Nỗi lòng người đi

VOV.VN - Những người thầy giáo, cô giáo dù đã gắn bó với nghề trồng người cao quý hơn cả chục năm vẫn lựa chọn nghỉ việc, lựa chọn bắt đầu với những nghề nghiệp thoải mái, không còn áp lực.

Phát huy vai trò của già làng, trưởng bản để xóa mù chữ cho đồng bào DTTS
Phát huy vai trò của già làng, trưởng bản để xóa mù chữ cho đồng bào DTTS

VOV.VN - Tỷ lệ huy động người học xoá mù chữ ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số còn thấp. Vẫn còn có địa phương còn người mù chữ, nhiều người chưa đạt chuẩn xoá mù chữ nhưng không huy động hoặc huy động được rất ít người ra học xoá mù chữ.

Phát huy vai trò của già làng, trưởng bản để xóa mù chữ cho đồng bào DTTS

Phát huy vai trò của già làng, trưởng bản để xóa mù chữ cho đồng bào DTTS

VOV.VN - Tỷ lệ huy động người học xoá mù chữ ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số còn thấp. Vẫn còn có địa phương còn người mù chữ, nhiều người chưa đạt chuẩn xoá mù chữ nhưng không huy động hoặc huy động được rất ít người ra học xoá mù chữ.

Phụ huynh, giáo viên ủng hộ đưa dạy thêm là nghề kinh doanh có điều kiện
Phụ huynh, giáo viên ủng hộ đưa dạy thêm là nghề kinh doanh có điều kiện

VOV.VN - Nhiều người làm quản lý, chuyên gia giáo dục cũng nhìn nhận việc dạy thêm là việc làm bình thường, bởi phụ huynh, học sinh có nhu cầu và giáo viên có thể làm thêm bằng chính công việc của mình.

Phụ huynh, giáo viên ủng hộ đưa dạy thêm là nghề kinh doanh có điều kiện

Phụ huynh, giáo viên ủng hộ đưa dạy thêm là nghề kinh doanh có điều kiện

VOV.VN - Nhiều người làm quản lý, chuyên gia giáo dục cũng nhìn nhận việc dạy thêm là việc làm bình thường, bởi phụ huynh, học sinh có nhu cầu và giáo viên có thể làm thêm bằng chính công việc của mình.

Chủ động chống rét cho học sinh vùng cao Lào Cai
Chủ động chống rét cho học sinh vùng cao Lào Cai

VOV.VN - Rét đậm, rét hại kéo dài là một trong những thách thức đối với giáo dục vùng cao Lào Cai mỗi mùa đông đến.

Chủ động chống rét cho học sinh vùng cao Lào Cai

Chủ động chống rét cho học sinh vùng cao Lào Cai

VOV.VN - Rét đậm, rét hại kéo dài là một trong những thách thức đối với giáo dục vùng cao Lào Cai mỗi mùa đông đến.

Đã chọn nghề giáo, hãy tận tâm...
Đã chọn nghề giáo, hãy tận tâm...

VOV.VN-Hỏi đến những năm tháng thanh xuân, cô Thắm chỉ ứa nước mắt. Đó là hành trình 23 năm gắn bó với sự nghiệp giáo dục, 18 năm chọn giáo dục đặc biệt, và dặm dài năm tháng là một người mẹ cáng đáng cho gia đình, vất vả nuôi các con lớn khôn...

Đã chọn nghề giáo, hãy tận tâm...

Đã chọn nghề giáo, hãy tận tâm...

VOV.VN-Hỏi đến những năm tháng thanh xuân, cô Thắm chỉ ứa nước mắt. Đó là hành trình 23 năm gắn bó với sự nghiệp giáo dục, 18 năm chọn giáo dục đặc biệt, và dặm dài năm tháng là một người mẹ cáng đáng cho gia đình, vất vả nuôi các con lớn khôn...