Thái Nguyên chủ động bảo vệ trẻ em trước nguy cơ đuối nước dịp hè
VOV.VN - Mùa hè là khoảng thời gian trẻ em có nhiều hoạt động vui chơi ngoài trời, đặc biệt tại các khu vực sông, suối, ao hồ. Tuy nhiên, đây cũng là thời điểm tiềm ẩn nhiều nguy cơ tai nạn đuối nước, nhất là ở những địa bàn vùng cao, nơi điều kiện vui chơi an toàn cho trẻ còn hạn chế.
Trước thực tế đã xảy ra nhiều vụ việc thương tâm trên địa bàn thời gian qua, các địa phương ở Thái Nguyên đang đẩy mạnh tuyên truyền, trang bị kỹ năng và triển khai nhiều giải pháp nhằm phòng ngừa đuối nước cho trẻ em trong dịp hè.
Từ đầu năm đến nay, trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên đã xảy ra nhiều vụ tai nạn đuối nước. Những vụ việc đau lòng liên tiếp xảy ra tiếp tục gióng lên hồi chuông cảnh báo về nguy cơ đuối nước đối với trẻ em trong dịp nghỉ hè. Vì vậy, ngay trước khi học sinh nghỉ hè, các trường học đã tăng cường tuyên truyền thông qua các buổi sinh hoạt cuối năm, lồng ghép giáo dục kỹ năng phòng, chống đuối nước vào các hoạt động ngoại khóa. Cùng với đó, Đoàn Thanh niên các xã, phường tổ chức nhiều hoạt động truyền thông, hướng dẫn kỹ năng an toàn cho thanh thiếu nhi; đồng thời sửa chữa, cải tạo các khu vui chơi cộng đồng nhằm tạo thêm không gian sinh hoạt an toàn cho trẻ em, hạn chế tình trạng tự phát đến các khu vực sông, suối, ao hồ.
Chị Ban Thị Trang, Bí thư Đoàn Thanh niên xã Nam Cường nói: “Hiện nay trên địa bàn xã Nam Cường có rất nhiều khu vực sông, suối, ao hồ và là những nơi trẻ em thường tụ tập vui chơi vào dịp hè, tìềm ẩn nguy cơ gây mất an toàn, nhất là tai nạn đuối nước. Trước thực tế đó Đoàn thanh niên xã đã chủ động phối hợp với nhà trường, công an, các thôn cũng như lực lượng dân quân triển khai các hoạt động thiết thực để phòng chống đuối nước cho trẻ em. Tổ chức lồng ghép tuyên truyền tại các buổi họp thôn đến các bậc phụ huynh để quản lý học sinh sát sao hơn trong dịp hè và lồng ghép hướng dẫn kỹ năng nhận biết các khu vực nguy hiểm, kỹ năng bảo vệ bản thân khi đi tắm sông, tắm suối”.
Không chỉ phụ huynh, chính các em học sinh cũng đang được trang bị những kiến thức cần thiết để tự bảo vệ mình trước các tình huống nguy hiểm. Em Hoàng Văn Tiệp, học sinh lớp 5, Trường tiểu học Nam Cường chia sẻ: “Qua buổi tuyên truyền, em được các anh chị hướng dẫn cách mặc áo phao đúng cách, cách xử lý khi bị ngã xuống nước và không tự ý đi tắm sông, suối khi không có người lớn đi cùng. Em thấy những kiến thức này rất bổ ích cho chúng em trong dịp hè”.
Bà Sằm Thị Thuý, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Na Rì cho biết: Bên cạnh lực lượng đoàn thanh niên, các tổ chức hội, đoàn thể, nhà trường và chính quyền địa phương cũng tăng cường tuyên truyền, nâng cao nhận thức của phụ huynh trong việc quản lý, chăm sóc trẻ em trong thời gian nghỉ hè: “Hội Phụ nữ xã phối hợp với các lực lượng như Công an, thanh niên tăng cường tuyên truyền trên các trang thông tin điện tử của xã, zalo, facebook, hoặc tuyên truyền trực tiếp tại các thôn, bản, nhắc nhở các gia đình quan tâm hơn đến việc quản lý con em trong dịp nghỉ hè, không để trẻ tự ý đi chơi gần ao, hồ, sông, suối. Đồng thời chúng tôi cũng vận động phụ huynh cho trẻ tham gia các lớp học bơi lội hoặc trang bị áo phao cho trẻ khi tham gia các hoạt động dưới nước”.
Nhiều địa phương hiện đang duy trì các lớp dạy bơi, lớp kỹ năng sống mùa hè; xây dựng các mô hình như “Tủ sách và góc truyền thông phòng chống tai nạn thương tích”, “Cắm biển cảnh báo tại điểm nguy hiểm”, góp phần nâng cao nhận thức và kỹ năng tự bảo vệ cho trẻ em.
Ông Dương Quang Đạt, Phó Chủ tịch UBND xã Ba Bể cho biết: “UBND xã đã triển khai các hình thức tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh, trang thông tin điện tử của xã, cũng như ban hành các văn bản chỉ đạo gửi các trường để triển khai tuyên truyền, quán triệt các kiên thức, kỹ năng phòng chống tai nạn thương tích và đuối nước cho các em học sinh. Tuyệt đối không tắm ở khu vực ao hồ, sông, suối, nước sâu, ít người đi lại và vào những hôm có mưa lũ và khi đi tắm phải có người lớn đi cùng để giám sát”.
Tai nạn đuối nước hoàn toàn có thể phòng tránh nếu có sự vào cuộc đồng bộ của gia đình, nhà trường và xã hội. Cùng với việc trang bị kỹ năng an toàn cho trẻ, việc tạo dựng môi trường vui chơi lành mạnh, an toàn trong dịp hè sẽ góp phần hạn chế những vụ việc đáng tiếc, giúp các em có một mùa hè vui tươi và an toàn.