Thái Nguyên đối mặt nguy cơ cao dịch COVID-19 xâm nhập

VOV.VN - Là địa phương có 8 khu công nghiệp (KCN), với số người lao động khoảng 87.000 người và có hơn 4.000 doanh nghiệp, với gần 239.000 lao động, Thái Nguyên tự đánh giá là “tỉnh có nguy cơ cao” trước khả năng xâm nhập của dịch COVID-19. 

Do nằm trong chuỗi liên kết sản xuất với các tỉnh Bắc Ninh và Bắc Giang, nên các doanh nghiệp tại Thái Nguyên có sự giao thoa, giao lưu nhất định với các doanh nghiệp tại 2 tỉnh này. Để chủ động phòng, chống dịch COVID-19, đặc biệt là ngăn chặn dịch xâm nhập vào các KCN, đồng thời duy trì sản xuất, phát triển kinh tế, lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên xác định yêu cầu phải tăng cường năng lực xét nghiệm, siết chặt kiểm soát các doanh nghiệp trong thực hiện cam kết phòng, chống dịch... 

Về năng lực xét nghiệm, hiện Thái Nguyên có 3 cơ sở có năng lực xét nghiệm với tổng số khoảng 1.000 mẫu đơn/ngày, ngoài ra Thái Nguyên đang tiếp tục bổ sung, nâng cấp và mua mới máy xét nghiệm Realtime-PCR. Về công tác điều trị, hiện Thái Nguyên có 4 bệnh viện sẵn sàng đáp ứng điều trị các ca COVID-19, với năng lực tối đa 1.300 giường, khi cần sẽ thành lập thêm các bệnh viện dã chiến.

Giám đốc Sở Y tế tỉnh Thái Nguyên Đặng Ngọc Huy cho biết, từ ngày 1/1/2021, địa bàn tỉnh Thái Nguyên chỉ ghi nhận 8 trường hợp mắc COVID-19, trong đó 5 trường hợp trong các khu cách ly tập trung, 3 trường hợp trong cộng đồng. Đến nay, dịch được kiểm soát hoàn toàn, song tỉnh Thái Nguyên luôn xác định nguy cơ dịch xâm nhập rất cao. Theo quy định, hàng tuần doanh nghiệp phải tiến hành xét nghiệm ngẫu nhiên cho 20% người lao động trong các KCN, song đây là một trong những vấn đề khó khăn cho địa phương. Sở Y tế đề nghị Bộ Y tế chỉ đạo các đơn vị cung cấp đảm bảo nguồn cung hóa chất, vật tư tiêu hao cho tỉnh.

Bên cạnh đó, theo ông Phan Đức Cường, Phó Trưởng Ban phụ trách Ban Quản lý các khu công nghiệp Thái Nguyên, do bối cảnh dịch bệnh, hiện nay các khu công nghiệp cũng gặp nhiều khó khăn như số công nhân giảm tới 15%, nhiều doanh nghiệp có nhu cầu tiêm vaccine cho công nhân để ổn định sản xuất, song nguồn cung vaccine rất hạn chế. Về vấn đề này, Sở Y tế tỉnh Thái Nguyên đề nghị Bộ Y tế cấp bổ sung vaccine để ưu tiên tiêm cho đối tượng công nhân, người lao động của tỉnh.

Tại cuộc làm việc chiều 17/6 với Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Thái Nguyên., Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên yêu cầu, Sở Y tế tỉnh đánh giá mức độ nguy cơ từ quy mô tỉnh đến huyện đến xã. Thái Nguyên cần chuẩn bị phương án xây dựng các khu cách ly tập trung với khả năng tiếp nhận nhiều người cách ly hơn.  

Về điều trị, ông Tuyên cho rằng, Thái Nguyên cần lên phương án lập các trung tâm hồi sức tích cực (ICU) ít nhất có khả năng điều trị cho 100 bệnh nhân nặng và xây dựng bệnh viện dã chiến trên cơ sở của một trung tâm y tế.

“Tất cả các phương án cần phải được sẵn sàng. Đặc biệt, với năng lực xét nghiệm Thái Nguyên phải nâng lên mức ít nhất 5.000 mẫu đơn. Ngoài ra, Thái Nguyên cần xây dựng hệ thống telehealth, kết nối điều trị trực tuyến với trung ương để xử trí kịp thời những ca bệnh nặng. Điều này, đòi hỏi địa phương cần ứng dụng công nghệ thông tin”, Thứ trưởng Bộ Y tế nhấn mạnh.

Lưu ý công tác phòng, chống dịch tại doanh nghiệp, Thứ trưởng Đỗ Xuân Tuyên yêu cầu từ cấp huyện tại Thái Nguyên phải tăng cường kiểm tra, đôn đốc doanh nghiệp cam kết thực hiện cam kết đảm bảo an toàn mới hoạt động sản xuất.

Lãnh đạo Bộ Y tế cũng đề nghị Thái Nguyên rà soát và tập huấn ngay cho lực lượng y tế để có thể triển khai tiêm vaccine ngay khi được phẩn bổ, đặc biệt tập huấn cho các bệnh viện để xử lý các trường hợp cấp cứu trong quá trình tiêm, đảm bảo an toàn  tiêm chủng ở mức cao nhất./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chiều 17/6, có thêm 133 ca mắc COVID-19 trong nước, chủ yếu ở Bắc Giang và TP.HCM
Chiều 17/6, có thêm 133 ca mắc COVID-19 trong nước, chủ yếu ở Bắc Giang và TP.HCM

VOV.VN - Bộ Y tế cho biết, tính từ 12h đến 18h ngày 17/6, Việt Nam có 136 ca mắc COVID-19 mới, trong đó có 3 ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh và 133 ca ghi nhận trong nước.

Chiều 17/6, có thêm 133 ca mắc COVID-19 trong nước, chủ yếu ở Bắc Giang và TP.HCM

Chiều 17/6, có thêm 133 ca mắc COVID-19 trong nước, chủ yếu ở Bắc Giang và TP.HCM

VOV.VN - Bộ Y tế cho biết, tính từ 12h đến 18h ngày 17/6, Việt Nam có 136 ca mắc COVID-19 mới, trong đó có 3 ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh và 133 ca ghi nhận trong nước.

“Phấn đấu không để TP.HCM kéo dài giãn cách trên diện rộng”
“Phấn đấu không để TP.HCM kéo dài giãn cách trên diện rộng”

VOV.VN - Chiều 17/6, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống dịch COVID-19 đã họp trực tuyến với TP.HCM, theo đó, nhấn mạnh yêu cầu “phấn đấu không để TP.HCM kéo dài giãn cách trên diện rộng”. 

“Phấn đấu không để TP.HCM kéo dài giãn cách trên diện rộng”

“Phấn đấu không để TP.HCM kéo dài giãn cách trên diện rộng”

VOV.VN - Chiều 17/6, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống dịch COVID-19 đã họp trực tuyến với TP.HCM, theo đó, nhấn mạnh yêu cầu “phấn đấu không để TP.HCM kéo dài giãn cách trên diện rộng”. 

CDC Hà Nội thông báo tìm người trên chuyến bay trở về từ TP.HCM
CDC Hà Nội thông báo tìm người trên chuyến bay trở về từ TP.HCM

VOV.VN - TP Hà Nội thông báo những người đi trên chuyến bay QH0224 của Bamboo Airways từ TP-Hồ Chí Minh về TP-Hà Nội, hạ cánh tại Sân bay Nội Bài khoảng 12h30 ngày 14/6 cần liên hệ với cơ sở y tế.

CDC Hà Nội thông báo tìm người trên chuyến bay trở về từ TP.HCM

CDC Hà Nội thông báo tìm người trên chuyến bay trở về từ TP.HCM

VOV.VN - TP Hà Nội thông báo những người đi trên chuyến bay QH0224 của Bamboo Airways từ TP-Hồ Chí Minh về TP-Hà Nội, hạ cánh tại Sân bay Nội Bài khoảng 12h30 ngày 14/6 cần liên hệ với cơ sở y tế.