Thăm mộ Karl Marx ở nghĩa trang Highgate, London

VOV.VN - Nghĩa trang Highgate ở London (Anh) là nơi an nghỉ cuối cùng của lãnh tụ giai cấp vô sản Karl Marx và rất nhiều vĩ nhân khác

Nghĩa trang Highgate (Highgate Cemetery) được thành lập năm 1839, từ thời Victoria, do kiến trúc sư Stephen Geary thiết kế. Ảnh: Cổng vào nghĩa trang, nơi bán vé và nến cho khách thăm viếng.

Nghĩa trang Highgate được xây dựng năm 1839, từ thời Victoria, do kiến trúc sư Stephen Geary thiết kế.

Đây là nơi đặt mộ phần của nhà văn Douglas Adams, nhà vật lý học Michael Faraday, nhà chính trị-triết học Karl Marx, cha mẹ của nhà văn Charles Dickens, cùng nhiều nghệ sĩ, kiến trúc sư... và mới đây là ca sĩ George Michael.

Khách thăm thường viếng cả phần mộ ban đầu của lãnh tụ Karl Marx và phần mộ hiện tại.

Ban đầu, thi hài của Karl Marx được chôn cất tại đây, nhưng sau đó mộ phần được di chuyển đến vị trí khác trong nghĩa trang. Đây là vị trí ngôi mộ ban đầu. Những viên sỏi là để chặn giấy mà khách thăm tới ghi lời nhắn nhủ của mình. 

Phần mộ là một khối đá hoa cương cao chừng 4 m, phía trên là tượng bán thân của Karl Marx. Khắc trên đá là danh ngôn vĩ đại: "Vô sản toàn thế giới liên hiệp lại!". Ở giữa, tấm biển đá trắng ghi lần lượt khu mộ gồm: Jenny Von Westphalen (vợ K.Marx), Karl Marx, Eleanor (con gái), Harry Longuet (cháu trai) và Helena Demuth (quản gia). Dưới cùng là danh ngôn của K. Marx: Các nhà triết học đã chỉ giải thích thế giới bằng nhiều cách khác nhau, vấn đề là cải tạo thế giới (The philosophers have only interpreted the world in various ways).

Mộ Karl Marx nằm ở vị trí ven lối đi, thoáng đãng và thuận tiện cho các đoàn khách đến viếng. 

Nghĩa trang Highgate rộng hơn 37 mẫu Anh, kiến trúc chịu ảnh hưởng của hai luồng văn hóa là thời kì Victoria và văn hóa Ai Cập cổ.

Nghĩa trang Highgate cũng nổi tiếng với những câu chuyện về ma cà rồng bí hiểm.

Khung cảnh ở nơi đây rất đẹp, được trồng nhiều loại hoa và chăm sóc thường xuyên.

Nghĩa trang Highgate còn có mộ phần của Saad Saadi Ali, nhà lãnh đạo của những người Cộng sản Iraq.

Ngay kế bên là mộ của Tiến sĩ Yusuf Mohamed Dadoo- lãnh tụ Đảng Cộng sản Nam Phi, nhà tranh đấu chống chủ nghĩa phân biệt chủng tộc Apartheid.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Kỷ niệm 127 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Pháp
Kỷ niệm 127 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Pháp

VOV.VN - Hoạt động kỷ niệm là Lễ dâng hương tại bàn thờ Bác Hồ ở trụ sở Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp cùng lễ dâng hoa trước tượng đài Bác ở ngoại ô Paris.

Kỷ niệm 127 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Pháp

Kỷ niệm 127 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Pháp

VOV.VN - Hoạt động kỷ niệm là Lễ dâng hương tại bàn thờ Bác Hồ ở trụ sở Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp cùng lễ dâng hoa trước tượng đài Bác ở ngoại ô Paris.

Khánh thành đền thờ Liệt sĩ Châu Văn Liêm-Bí thư An Nam Cộng sản Đảng
Khánh thành đền thờ Liệt sĩ Châu Văn Liêm-Bí thư An Nam Cộng sản Đảng

VOV.VN - Liệt sĩ Châu Văn Liêm – Bí thư An Nam Cộng sản Đảng và là một trong sáu người tham gia Hội nghị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam.

Khánh thành đền thờ Liệt sĩ Châu Văn Liêm-Bí thư An Nam Cộng sản Đảng

Khánh thành đền thờ Liệt sĩ Châu Văn Liêm-Bí thư An Nam Cộng sản Đảng

VOV.VN - Liệt sĩ Châu Văn Liêm – Bí thư An Nam Cộng sản Đảng và là một trong sáu người tham gia Hội nghị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam.

Quảng Bình sẽ xây dựng Quần thể Tượng đài Hồ Chí Minh
Quảng Bình sẽ xây dựng Quần thể Tượng đài Hồ Chí Minh

VOV.VN - Đơn vị đề xuất dự án Quần thể tượng đài là Công ty TNHH Tập đoàn Sơn Hải với mức đầu tư 128 tỷ đồng gồm nhiều hạng mục.

Quảng Bình sẽ xây dựng Quần thể Tượng đài Hồ Chí Minh

Quảng Bình sẽ xây dựng Quần thể Tượng đài Hồ Chí Minh

VOV.VN - Đơn vị đề xuất dự án Quần thể tượng đài là Công ty TNHH Tập đoàn Sơn Hải với mức đầu tư 128 tỷ đồng gồm nhiều hạng mục.