Thắm tình đoàn kết láng giềng Việt Nam - Campuchia

Hoạt động hợp tác giữa Biên phòng Đắk Lắk với Biên phòng Campuchia đã góp phần tô thắm thêm quan hệ láng giềng tốt đẹp giữa hai nước

Một ngày cuối tháng 2, dù bận bịu với công tác chuẩn bị kỷ niệm kỷ niệm 22 năm Ngày Biên phòng toàn dân và 52 năm Ngày truyền thống lực lượng Bộ đội Biên phòng, nhưng buổi giao ban và tuần tra chung của đồn biên phòng Sê Rê Pôk, bộ đội biên phòng tỉnh Đắk Lắk với đồn cảnh sát bảo vệ biên giới Mơ Rơch, tỉnh Mundunkiri vẫn được tổ chức như thường lệ.

Các chiến sĩ đồn Biên phòng Sê Rê Pôk tuần tra biên giới

Thiếu úy Hem Chia Kim Ly, Đồn trưởng Đồn cảnh sát bảo vệ biên giới bộ Mơ Rơch cho biết, trong những năm qua, các chiến sĩ đồn Mơ Rơch đã nhận được sự hỗ trợ rất nhiều từ phía đồn Sê Rê Pôk của Việt Nam cả trong công tác và trong đời sống. 2 đồn cũng đã phối hợp rất tốt trong công tác tuần tra, quản lý, bảo vệ đường biên, cột mốc và giữ vững ổn định an ninh, chính trị khu vực biên giới.

Đồn Biên phòng Sê Rê Pôk, bộ đội Biên phòng Đắk Lắk được giao nhiệm vụ quản lý bảo vệ đoạn biên giới tiếp giáp với Campuchia dài hơn 12km. Xác định đối ngoại biên phòng là biện pháp quan trọng để bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới, an ninh chính trị, Ban Chỉ huy đồn Sê Rê Pôk đã chủ động phối hợp toàn diện với Đồn cảnh sát bảo vệ biên giới bộ Mơ Rơch. Hàng tháng, 2 đồn đều có các buổi tuần tra chung. Bên cạnh đó, vào ngày cuối cùng trong tháng, 2 đồn lại có cuộc gặp gỡ, giao ban để nắm tình hình, trên cơ sở đó, đề ra và thống nhất các biện pháp để phối hợp quản lý bảo vệ biên giới, chống các hoạt động vi phạm pháp luật, vi phạm quy chế biên giới.

Các chiến sĩ biên phòng Việt Nam và Campuchia cùng kiểm tra cột mốc

Ngoài công việc, các chiến sĩ biên phòng hai bên thường xuyên tổ chức giao lưu văn hóa, văn nghệ, góp phần duy trì mối quan hệ khăng khít. Trung tá Nguyễn Thế Vĩnh, Đồn trưởng đồn Biên phòng Sê Rê Pôk cho biết: “Trong thời gian tới, chúng tôi tiếp tục làm tốt công tác phối hợp với lực lượng bảo vệ biên giới của Campuchia, trực tiếp là đồn Mơ Rơch. Tiếp tục tổ chức đồng bộ các hoạt động bảo vệ an ninh biên giới như: nắm tình hình, tổ chức các hoạt động tuần tra chung để giữ vững ổn định được an ninh trật tự đồng thời quản lý bảo vệ vững chắc chủ quyền”.

Cũng giống như đồn Biên phòng Sê Rê Pôk, các đồn Biên phòng nằm dọc tuyến biên giới tỉnh Đắk Lắk đều đã thực hiện tốt công tác đối ngoại biên phòng với các đồn, chốt bảo vệ biên giới của tỉnh Mundunkiri. Nhờ đó, công tác phân giới, cắm mốc biên giới đã được 2 bên triển khai đúng tiến độ mà Chính phủ Việt Nam và Campuchia đã đề ra.

Đắk Lắk có hơn 70km đường biên giới chung với tỉnh Mundunkiri (Vương quốc Campuchia). Trong những năm qua, bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk đã luôn xác định đúng tầm quan trọng và thực hiện tốt công tác đối ngoại biên phòng với lực lượng bảo vệ biên giới cũng như các cấp chính quyền tỉnh Mundunkiri, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền quốc gia, giữ vững ổn định an ninh, chính trị trên tuyến biên giới chung giữa 2 tỉnh.

Theo Đại tá Lê Đáng, Chủ nhiệm chính trị Bộ Chỉ huy Biên phòng tỉnh Đắk Lắk, mối quan hệ hợp tác - hữu nghị là vốn quý nhất giữa lực lượng Biên phòng Đắk Lắk và lực lượng bảo vệ biên giới tỉnh Mundunkiri, sẽ được hai bên gìn giữ, phát huy hơn nữa trong thời gian tới. “Trong quá trình phối hợp bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới, việc xây dựng quan hệ hữu nghị, phát huy truyền thống đoàn kết giữa lực lượng vũ trang cũng như nhân dân 2 bên biên giới theo phương châm, láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện và bền vững lâu dài là vấn đề hai bên rất quan tâm. Trong thời gian tới, Bộ đội Biên phòng Đắk Lắk tiếp tục duy trì truyền thống đoàn kết, thực hiện tốt các hiệp ước, hiệp định đã ký kết giữa 2 nhà nước Việt Nam và Campuchia với mục tiêu, xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác phát triển", Đại tá Lê Đáng cho biết.

Mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị tốt đẹp giữa lực lượng Biên phòng tỉnh Đắk Lắk và Mundukiri không những góp phần giữ vững ổn định an ninh, chính trị khu vực biên giới mà còn góp phần thực hiện tốt các cam kết giữa 2 nhà nước Việt Nam - Campuchia trên nhiều lĩnh vực./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên