Thanh Hóa bắt ô tô vận chuyển gần 1 tấn bì lợn hôi thối

VOV.VN - Gần 1 tấn bì lợn hôi thối chứa trong 10 bao tải đã bị cơ quan công an phát hiện, bắt giữ khi đang đưa đi tiêu thụ.

Khoảng 16 giờ ngày 21/12, Đội cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường (Công an TP Thanh Hóa) đã phát hiện và bắt giữ một xe tải vận chuyển gần 1 tấn bì lợn bốc mùi hôi thối, đang trên đường đưa đi tiêu thụ.

Sau khi nắm thông tin, lực lượng Công an đã phát hiện và bắt quả tang xe tải BKS 36C-115.27, do Nguyễn Tiến Dũng (SN 1986, trú tại số nhà 15, phố Yên Vực 1, phường Tào Xuyên, TP Thanh Hóa) điều khiển, đang lưu thông đoạn qua đường Võ Nguyễn Giáp (phường Đông Vệ, TP Thanh Hóa).

 

Xe tải chở gần 1 tấn bì lợn hôi thối bị bắt giữ.
Qua kiểm tra trên xe phát hiện có 10 bao tải chứa bì lợn đã bốc mùi hôi thối, tổng khối lượng gần 1 tấn.

Tài xế Nguyễn Tiến Dũng khai nhận là chủ số hàng trên và đang vận chuyển theo tuyến Nghệ An ra Nam Định tiêu thụ thì bị phát hiện, bắt giữ.

Hiện Công an TP Thanh Hóa đã lập biên bản, tạm giữ phương tiện cùng tang vật và bàn giao cho Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Thanh Hóa xử lý./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Phát hiện xe khách chở 500kg thịt thối để làm bò khô
Phát hiện xe khách chở 500kg thịt thối để làm bò khô

(VOV) -Số thịt đang được vận chuyển để cung cấp cho một số cơ sở sản xuất bò khô phục vụ nhu cầu thị trường Tết.

Phát hiện xe khách chở 500kg thịt thối để làm bò khô

Phát hiện xe khách chở 500kg thịt thối để làm bò khô

(VOV) -Số thịt đang được vận chuyển để cung cấp cho một số cơ sở sản xuất bò khô phục vụ nhu cầu thị trường Tết.

Bắt giữ xe khách vận chuyển trên 6 tạ thịt thối
Bắt giữ xe khách vận chuyển trên 6 tạ thịt thối

VOV.VN -Số thịt này không rõ nguồn gốc, không có giấy chứng nhận kiểm dịch, trong đó phần lớn đã biến đổi màu sắc, rỉ dịch và bốc mùi hôi.

Bắt giữ xe khách vận chuyển trên 6 tạ thịt thối

Bắt giữ xe khách vận chuyển trên 6 tạ thịt thối

VOV.VN -Số thịt này không rõ nguồn gốc, không có giấy chứng nhận kiểm dịch, trong đó phần lớn đã biến đổi màu sắc, rỉ dịch và bốc mùi hôi.

Vụ 15 học sinh ngộ độc: Đơn vị cung cấp thức ăn từng đưa thịt thối
Vụ 15 học sinh ngộ độc: Đơn vị cung cấp thức ăn từng đưa thịt thối

VOV.VN -Đơn vị cung cấp suất ăn cho học sinh của trường là Công ty Phú Nhật Hào, đã từng cung cấp thịt cá thối cho bếp ăn trường Long Bình.

Vụ 15 học sinh ngộ độc: Đơn vị cung cấp thức ăn từng đưa thịt thối

Vụ 15 học sinh ngộ độc: Đơn vị cung cấp thức ăn từng đưa thịt thối

VOV.VN -Đơn vị cung cấp suất ăn cho học sinh của trường là Công ty Phú Nhật Hào, đã từng cung cấp thịt cá thối cho bếp ăn trường Long Bình.