Thanh Hóa: Người dân sống liền kề khu vực dự án bò sữa kiến nghị xử lý mùi

VOV.VN - Dù đến ngày xả thải nhưng Công ty TNHH 2 thành viên Ứng dụng công nghệ cao nông nghiệp và thực phẩm sữa Yên Mỹ (xã Yên Mỹ, huyện Nông Cống, Thanh Hóa) không thể thực hiện được do chưa nhận được sự đồng thuận của chính quyền và người dân địa phương. Một khối lượng lớn chất thải từ trang trại chăn nuôi bò bị tồn đọng, hàng nghìn người dân địa phương phải chịu sự “tra tấn” bởi mùi hôi, thối bốc ra từ đây.

Theo tìm hiểu của PV, Dự án chăn nuôi bò sữa và chế biến sữa tập trung ứng dụng công nghệ cao tại xã Yên Mỹ, huyện Nông Cống, Thanh Hóa được triển khai theo quyết định số 5359/QĐ-UBND ngày 28/12/2018 của UBND tỉnh Thanh Hóa, có tổng mức đầu tư 3.800 tỉ đồng, quy mô đàn bò 20.000 con, xây dựng hai cụm trang trại. Dự án bước vào giai đoạn vận hành từ ngày 12/12/2022 và cho đến nay tổng đàn bò là 4.125 con, đạt 1/2 quy mô (giai đoạn 1) của dự án.

Tuy hoạt động sản xuất, chăn nuôi của dự án đã ổn định, nhưng người dân sống liền kề khu vực dự án có một số kiến nghị về việc xử lý mùi.

Theo ghi nhận của phóng viên, cho đến thời điểm hiện nay, dự án đã hoàn thành công trình xử lý chất thải với sự đầu tư bài bản, đồng bộ theo công nghệ tiên tiến nhất thế giới của Koastal đến từ Singapore, máy móc thiết bị nhập khẩu từ Châu Âu, có kinh phí đầu tư lên tới gần 100 tỷ đồng, và nước thải sau khi xử lý đạt chuẩn Cột B của QCVN 62-MT:2016/BTNMT; đồng thời đã truyền dữ liệu quan trắc tự động liên tục tới Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thanh Hoá theo đúng quy định hiện hành của pháp luật, đủ điều kiện để xả thải.

Tuy nhiên, do người dân địa phương lo ngại chất lượng nước thải sau xử lý có thể vẫn ảnh hưởng đến môi trường nên đang có ý kiến phản đối và chủ đầu tư phải tạm dừng việc xả thải. Việc tạm dừng  này có thể dẫn đến nguy cơ ảnh hưởng tới môi trường đối với khu vực liền kề của dự án.

Ông Nguyễn Văn Đài ở thôn Ổn Lâm, xã Yên Mỹ cho biết, mùi từ trang trại bò gây ảnh hưởng đến ông và gia đình..

"Cả ngày cả đêm, nhất là về đêm, mùi không ngủ được"- ông Đài nói.

Không chỉ có mùi ủ chua của thức ăn, khi trời mưa lớn, nước chảy từ nhiều khu vực, trong đó có cả nước từ trên đồi – nơi xây dựng dự án - tràn xuống ruộng lúa của các hộ. Chị Hoàng Thị Sâm, Trưởng thôn Ổn Lâm cho biết, mỗi lần mưa lớn, nước vào nhà dân, ngập úng hoa màu… thì Công ty cũng có bồi thường thỏa đáng, nhưng người dân lo lắng.

"Bất cập là công trình trên cao mà dân ở dưới thấp.  Phế thải bò thải ra, thức ăn ủ lên men có mùi, bay xa lắm. Nay tôi 58 tuổi rồi, trước đây nước mưa không đọng lại, còn nay nước mưa không thoát được ngay"- chị Sâm nói.

Được biết, trước đây khi chưa có trang trại bò sữa, mỗi khi có mưa, nước trên khu vực đồi cao chảy xuống hồ Yên Mỹ, nhưng từ khi hình thành trạng trại bò sữa, nước khu vực này không được đổ xuống hồ Yên Mỹ theo chỉ đạo của UBND tỉnh Thanh Hóa mà dồn về khu dân cư (vì hồ Yên Mỹ là nơi cung cấp nước sạch cho Khu Kinh tế Nghi Sơn).

Những năm trước đây khi mưa lớn, lượng nước đổ dồn từ nhiều khu vực xuống khu vực dân cư, trong khi hệ thống thoát nước ở khu vực dân sinh chưa đảm bảo, nên không tránh khỏi gây tràn, ảnh hưởng đến đời sống người dân.; Tình trạng này đã được công ty cùng chính quyền địa phương xã Yên Mỹ tiến hành nhiều biện pháp khắc phục, hiện chỉ còn một số ảnh hưởng nhỏ.

 

Bà Nguyễn Thị Hằng, Phó Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Nông Cống cho biết: "Đối với hệ thống xử lý nước thải mùi nó phát tán chủ yếu mùi chua. Thôn ảnh hưởng trực tiếp là thôn Ổn Lâm, dân cư ngay dưới chân đồi, vị trí xử lý chất thải ở trên đồi. Đối với hệ thông chăn nuôi đảm bảo được 100% không có mùi rất là khó. Công ty họ đang cố gắng khắc phục bằng giải pháp cụ thể như: Trồng cây xanh quanh trang trại, bổ sung chế phẩm vi sinh vào thức ăn ủ chua, phun vào nền chuồng để ngăn mùi, che phủ hố ủ chua bằng bạt nilon, vệ sinh hố ga thu gom nước bề mặt tại trang trại sau mỗi đợt mưa”.

Ngoài mùi, người dân cũng có một số ý kiến về việc xả thải vì cho rằng vị trí xả ra chưa đảm bảo an toàn về môi trường.

Về việc này công ty đã đề xuất và được tỉnh Thanh Hóa đồng ý cho phép điều chỉnh vị trí xả thải từ vị trí cũ, nối dài khoảng 2,1 km, bằng hệ thống đường ống kín; giao Sở TN-MT hướng dẫn Công ty sữa Yên Mỹ điều chỉnh lại Giấy phép môi trường; kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc xả nước thải từ trang trại ra môi trường, trường hợp không đảm bảo, xử lý nghiêm vi phạm theo quy định.

Hiện, theo ghi nhận của phóng viên, ngày 31/05/2024, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thanh Hoá có Công văn số 4803/STNMT-BVMT về việc xác nhận hoàn thành quan trắc môi trường tự động, liên tục của trang trại Bò sữa Yên Mỹ.

Trước đó, công trình hệ thống xử lý nước thải trị giá 100 tỷ VNĐ của trang trại đã hoàn thành vận hành thử nghiệm; được kiểm tra, đánh giá các chỉ tiêu/thông số đạt tiêu chuẩn xả thải theo chuẩn Cột B của QCVN 62-MT:2016/BTNMT.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cà Mau: Người dân phản ánh trang trại heo gây mùi hôi thối
Cà Mau: Người dân phản ánh trang trại heo gây mùi hôi thối

VOV.VN - Trên địa bàn xã Khánh An (huyện U Minh, Cà Mau) có nhiều trang trại nuôi heo. Người dân địa phương phản ánh, các trang trại nuôi gây mùi hôi thối, ảnh hưởng cuộc sống của bà con.

Cà Mau: Người dân phản ánh trang trại heo gây mùi hôi thối

Cà Mau: Người dân phản ánh trang trại heo gây mùi hôi thối

VOV.VN - Trên địa bàn xã Khánh An (huyện U Minh, Cà Mau) có nhiều trang trại nuôi heo. Người dân địa phương phản ánh, các trang trại nuôi gây mùi hôi thối, ảnh hưởng cuộc sống của bà con.

Kiến nghị xem xét trách nhiệm khi chậm xử lý trang trại chăn nuôi gây ô nhiễm
Kiến nghị xem xét trách nhiệm khi chậm xử lý trang trại chăn nuôi gây ô nhiễm

VOV.VN - Ngày 10/7, trả lời chất vấn tại kỳ họp 19 HĐND tỉnh Gia Lai, ông Phạm Minh Trung- Giám đốc Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Gia Lai đề nghị UBND huyện Chư Sê xử lý nghiêm vi phạm về môi trường tại trang trại chăn nuôi heo ở xã H’Bông. Nếu huyện không xử lý thì sở sẽ kiến nghị UBND tỉnh xem xét trách nhiệm của lãnh đạo huyện.

Kiến nghị xem xét trách nhiệm khi chậm xử lý trang trại chăn nuôi gây ô nhiễm

Kiến nghị xem xét trách nhiệm khi chậm xử lý trang trại chăn nuôi gây ô nhiễm

VOV.VN - Ngày 10/7, trả lời chất vấn tại kỳ họp 19 HĐND tỉnh Gia Lai, ông Phạm Minh Trung- Giám đốc Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Gia Lai đề nghị UBND huyện Chư Sê xử lý nghiêm vi phạm về môi trường tại trang trại chăn nuôi heo ở xã H’Bông. Nếu huyện không xử lý thì sở sẽ kiến nghị UBND tỉnh xem xét trách nhiệm của lãnh đạo huyện.