Thanh Hoá triển khai thực hiện tốt phương châm “2 chống, 3 xây” phòng chống dịch Covid-19

VOV.VN - Thanh Hoá xác định, cuộc chiến phòng, chống dịch bệnh Covid-19 vẫn còn tiếp diễn, kéo dài, phải tiếp tục thực hiện đồng bộ, nhiều giải pháp, trong đó triển khai thực hiện tốt phương châm “2 chống, 3 xây”.

Trong đợt dịch bùng phát từ ngày 24/8 đến nay, tỉnh Thanh Hoá ghi nhận 237 người mắc Covid-19, trong đó có 98 bệnh nhân đã điều trị khỏi. Nhiều địa phương đã phải thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 15 và 16 của Thủ tướng Chính phủ.

Tỉnh Thanh Hoá đã kịp thời triển khai các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19. Trọng tâm là kiểm soát chặt chẽ công dân Thanh Hoá trở về từ vùng có dịch, nhất là công nhân lao động từ các tỉnh phía nam; thực hiện truy vết, xét nghiệm thần tốc đối với các khu vực xuất hiện ca dương tính Covid-19 để bóc tách F0 ra khỏi cộng đồng.  Đến thời điểm này tình hình dịch bệnh trên địa bàn cơ bản được khống chế, kiểm soát.

Phát biểu tại Hội nghị Trực tuyến toàn tỉnh, triển khai các nhiệm vụ, giải pháp, tiếp tục thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong thời gian tới, diễn ra chiều nay 20-9 tại Thanh Hoá, đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ Thanh Hoá Đỗ Trọng Hưng khẳng định, mặc dù Thanh Hoá đã đạt được nhiều kết quả trong công tác phòng, chống dịch, nhưng có nơi, có lúc còn bộc lộ hạn chế, yếu kém; còn lúng túng, bị động khi dịch bệnh xảy ra; một số nơi kiểm soát người từ vùng dịch trở về chưa chặt chẽ; quản lý người cách ly tại nhà có nơi còn buông lỏng, chủ quan; công tác điều trị bệnh nhân Covid-19 ở khu điều trị, cách ly còn bất cập, có nơi để lây chéo trong khu điều trị.

Về nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ Thanh Hoá cho biết: “Thanh Hóa tiếp tục thực hiện nghiêm phương châm phòng dịch là giải pháp cơ bản, chiến lược, lâu dài; chống là nhiệm vụ quan trọng thường xuyên bảo vệ vững chắc vùng xanh, quản lý, ngăn chặn không để dịch lây lan vào địa bàn để cuộc sống trở nên bình thường mới.

Thanh Hóa phải tiếp tục triển khai thực hiện tốt phương châm “2 chống, 3 xây”. Trong đó, 2 chống là: chống tư tưởng chủ quan, lơ là, thỏa mãn, mất cảnh giác; chống xâm nhập dịch bệnh từ bên ngoài vào cộng đồng. Trong đó, 3 xây là: xây dựng kế hoạch cho tình huống dịch bệnh diễn biến phức tạp hơn để không bị động, bất ngờ; xây dựng kế hoạch để không khủng hoảng về an sinh xã hội và xây dựng kế hoạch để tuyên truyền, vận động nhân dân thích ứng với biến đổi của tình hình dịch bệnh trong tình hình mới”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

"Dọn ổ đón đại bàng", Thanh Hoá đón dòng vốn đầu tư lớn trong và ngoài nước
"Dọn ổ đón đại bàng", Thanh Hoá đón dòng vốn đầu tư lớn trong và ngoài nước

VOV.VN - “Doanh nghiệp thành công – Thanh Hóa phát triển” là phương châm thu hút đầu tư của tỉnh Thanh Hóa. Để đảm bảo cho đôi bên cùng có lợi, các chính sách “dọn ổ đón đại bàng” đã được tỉnh thực hiện quyết liệt và thực chất trong những năm qua.

"Dọn ổ đón đại bàng", Thanh Hoá đón dòng vốn đầu tư lớn trong và ngoài nước

"Dọn ổ đón đại bàng", Thanh Hoá đón dòng vốn đầu tư lớn trong và ngoài nước

VOV.VN - “Doanh nghiệp thành công – Thanh Hóa phát triển” là phương châm thu hút đầu tư của tỉnh Thanh Hóa. Để đảm bảo cho đôi bên cùng có lợi, các chính sách “dọn ổ đón đại bàng” đã được tỉnh thực hiện quyết liệt và thực chất trong những năm qua.

Phát hiện gần 10 tấn bánh kẹo, thực phẩm không rõ nguồn gốc ở Hà Nội, Thanh Hoá
Phát hiện gần 10 tấn bánh kẹo, thực phẩm không rõ nguồn gốc ở Hà Nội, Thanh Hoá

VOV.VN - Lực lượng chức năng đã phát hiện gần 5 tấn bánh kẹo, thực phẩm không rõ nguồn gốc, gồm: bánh Trung thu, bánh sữa chua, bánh mochi, bánh kem, bánh bông lan, chân gà, trà sữa… và khoảng 1.000 chai sữa, nước cốt lẩu, đồ uống đóng chai.

Phát hiện gần 10 tấn bánh kẹo, thực phẩm không rõ nguồn gốc ở Hà Nội, Thanh Hoá

Phát hiện gần 10 tấn bánh kẹo, thực phẩm không rõ nguồn gốc ở Hà Nội, Thanh Hoá

VOV.VN - Lực lượng chức năng đã phát hiện gần 5 tấn bánh kẹo, thực phẩm không rõ nguồn gốc, gồm: bánh Trung thu, bánh sữa chua, bánh mochi, bánh kem, bánh bông lan, chân gà, trà sữa… và khoảng 1.000 chai sữa, nước cốt lẩu, đồ uống đóng chai.

Thanh Hóa chỉ đạo khắc phục vụ vỡ đê do thi công dự án trăm tỷ
Thanh Hóa chỉ đạo khắc phục vụ vỡ đê do thi công dự án trăm tỷ

VOV.VN - Sau khi VOV phản ánh về việc vỡ đê ở xã Công Liêm, Nông Cống, tỉnh Thanh Hoá do quá trình thi công cầu thuộc Dự án Tiêu úng vùng III Nông Cống, chiều 17/9, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá cùng đoàn công tác kiểm tra thực tế và chỉ đạo chủ đầu tư phải làm cầu tạm trước ngày 22/9.

Thanh Hóa chỉ đạo khắc phục vụ vỡ đê do thi công dự án trăm tỷ

Thanh Hóa chỉ đạo khắc phục vụ vỡ đê do thi công dự án trăm tỷ

VOV.VN - Sau khi VOV phản ánh về việc vỡ đê ở xã Công Liêm, Nông Cống, tỉnh Thanh Hoá do quá trình thi công cầu thuộc Dự án Tiêu úng vùng III Nông Cống, chiều 17/9, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá cùng đoàn công tác kiểm tra thực tế và chỉ đạo chủ đầu tư phải làm cầu tạm trước ngày 22/9.

Biên lợi nhuận “khủng”, nhà đầu tư đang nhắm dự án nào tại Thanh Hóa?
Biên lợi nhuận “khủng”, nhà đầu tư đang nhắm dự án nào tại Thanh Hóa?

VOV.VN - Thanh Hóa là một trong những “điểm nóng” của thị trường bất động sản thời gian gần đây. Các dự án đẳng cấp ở vị trí “tâm điểm vàng” luôn nằm trong tầm ngắm được săn đón.

Biên lợi nhuận “khủng”, nhà đầu tư đang nhắm dự án nào tại Thanh Hóa?

Biên lợi nhuận “khủng”, nhà đầu tư đang nhắm dự án nào tại Thanh Hóa?

VOV.VN - Thanh Hóa là một trong những “điểm nóng” của thị trường bất động sản thời gian gần đây. Các dự án đẳng cấp ở vị trí “tâm điểm vàng” luôn nằm trong tầm ngắm được săn đón.