Thành lập Bảo tàng Lịch sử quốc gia Việt Nam

Bảo tàng Lịch sử quốc gia Việt Nam được thành lập trên cơ sở sáp nhập Bảo tàng Lịch sử Việt Nam và Bảo tàng Cách mạng Việt Nam.

Sáng 25/10, tại Hà Nội, Bộ VH-TT&DL tổ chức lễ công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Bảo tàng Lịch sử quốc gia Việt Nam. Quyết định nêu rõ: Bảo tàng Lịch sử quốc gia sẽ là Bảo tàng đứng đầu hệ thống các bảo tàng Việt Nam; là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ VH-TT&DL; trụ sở chính đặt tại TP Hà Nội; tên giao dịch bằng tiếng Anh là: Vietnam National Museum of History.

Phát biểu tại lễ công bố, Thứ trưởng Bộ VH-TT&DL Lê Khánh Hải cho biết, Bảo tàng Lịch sử Quốc gia được lựa chọn xây dựng tại phía Đông Nam khu công viên Hữu Nghị, thuộc khu đô thị mới Tây hồ Tây (xã Xuân Đỉnh, huyện Từ Liêm, Hà Nội).

Bảo tàng Lịch sử Việt Nam hiện có diện tích trưng bày hơn 2.200m2 với gần 7.000 tài liệu, hiện vật giới thiệu và phản ánh lịch sử Việt Nam từ thời Tiền sử đến Cách mạng Tháng 8 năm 1945. Còn bảo tàng Cách mạng Việt Nam có diện tích trưng bày hơn 2.000m2 gồm hơn 2.500 hiện vật, hình ảnh về tiến trình phát triển lịch sử của dân tộc Việt Nam thời kỳ cận-hiện đại.

Bảo tàng Lịch sử quốc gia dự kiến được xây dựng như một tổ hợp kiến trúc gồm các khu chức năng, không gian “Khám phá - Sáng tạo” và trưng bày dành cho tuổi trẻ, khu tưởng niệm danh nhân nằm trong một tổng thể sân, cây xanh và không gian trưng bày ngoài trời, tổ chức các hoạt động văn hóa truyền thống.

Phấn đấu trong tháng 6/2015, công trình sẽ hoàn thành và đưa vào khai thác./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên