Thành lập Khoa Trí tuệ nhân tạo đầu tiên tại Việt Nam

VOV.VN - Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông vừa công bố nghị quyết thành lập và ra mắt khoa Trí tuệ nhân tạo ngày 28/8. Đây là khoa Trí tuệ nhân tạo đầu tiên tại Việt Nam.

Khoa Trí tuệ nhân tạo được Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông thành lập trên cơ sở tối ưu các nguồn lực ưu tiên cho ngành đào tạo mũi nhọn này, với 7 nhân sự ban đầu gồm Phó Giáo sư, Tiến sĩ Phạm Văn Cường làm Trưởng khoa kiêm Trưởng bộ môn trí tuệ nhân tạo ứng dụng, cùng 6 giảng viên được điều chuyển từ 3 khoa chuyên môn khác của trường.

Khoa Trí tuệ nhân tạo của Học viện sẽ không chỉ là nơi đào tạo những chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo, mà còn là trung tâm nghiên cứu và phát triển những giải pháp công nghệ tiên tiến nhất, đáp ứng nhu cầu cấp bách của xã hội với nhu cầu nhân lực trong ngành trí tuệ nhân tạo liên tục tăng cao. Khoa mới sẽ đóng vai trò đầu tàu trong việc trực tiếp đào tạo ngành trí tuệ nhân tạo, đồng thời hỗ trợ đào tạo chuyên ngành trí tuệ nhân tạo cho các khoa khác trong trường.

Phát biểu tại sự kiện, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng chỉ rõ: Khoa Trí tuệ nhân tạo của Học viện muốn xuất sắc thì phải có một triết lý khác biệt và xuất sắc về đào tạo trí tuệ nhân tạo. Chính triết lý đào tạo này sẽ là thỏi nam châm về thu hút tri thức xuất sắc, giáo viên xuất sắc và sinh viên xuất sắc. Về thu hút giáo viên, chuyên gia xuất sắc tham gia giảng dạy thì chú ý thu hút cái hồn của họ, tri thức của họ, sự xuất sắc của họ hơn là sự hiện diện vật lý của họ.

Nhấn mạnh tầm quan trọng của trí tuệ nhân tạo, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng yêu cầu chương trình đào tạo trí tuệ nhân tạo của Học viện cần được cập nhật liên tục, sát với các chương trình giảng dạy về trí tuệ nhân tạo của các đại học trên thế giới.

Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng cũng chỉ rõ: Chương trình giảng dạy trí tuệ nhân tạo tại Việt Nam phải chú trọng thúc đẩy việc ứng dụng, giúp Việt Nam đi đầu về ứng dụng, có đủ nhân lực trí tuệ nhân tạo để đưa ứng dụng trí tuệ nhân tạo vào mọi ngõ ngách của đời sống xã hội Việt Nam.

“Học viện cần đặt mục tiêu đạt top 100 trường đại học hàng đầu thế giới về đào tạo ứng dụng trí tuệ nhân tạo”, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng nêu yêu cầu với trường và khoa.

Cùng với việc tích cực hợp tác giữa đại học và doanh nghiệp trong nước và quốc tế, khoa Trí tuệ nhân tạo của Học viện cũng cần lưu ý việc đào tạo nhân lực trí tuệ nhân tạo cần kết hợp đào tạo đại học, cao học, tiến sĩ và đào tạo lại. Các kỹ sư điện tử, viễn thông, công nghệ thông tin có thể "reskill" (đào tạo lại) để thành kỹ sư trí tuệ nhân tạo, để đáp ứng nhanh nhu cầu nhân lực trí tuệ nhân tạo trong thời gian ngắn.

Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng cũng lưu ý, khoa Trí tuệ nhân tạo của Học viện và các sinh viên của khoa phải nhận thức sâu sắc về những nguyên tắc quản lý và phát triển trí tuệ nhân tạo, như: Đảm bảo sự minh bạch và giải thích được; Tôn trọng các giá trị đạo đức và quyền con người; Bảo vệ quyền riêng tư... Việc này nhằm đảm bảo trí tuệ nhân tạo luôn phụng sự con người.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Việt Nam không nên là người dùng cuối của trí tuệ nhân tạo
Việt Nam không nên là người dùng cuối của trí tuệ nhân tạo

VOV.VN - Bên cạnh những lợi ích không thể phủ nhận, hiện cả Việt Nam và thế giới vẫn chưa có giải pháp hiệu quả để có thể kiểm soát tốt những rủi ro nảy sinh từ trí tuệ nhân tạo.

Việt Nam không nên là người dùng cuối của trí tuệ nhân tạo

Việt Nam không nên là người dùng cuối của trí tuệ nhân tạo

VOV.VN - Bên cạnh những lợi ích không thể phủ nhận, hiện cả Việt Nam và thế giới vẫn chưa có giải pháp hiệu quả để có thể kiểm soát tốt những rủi ro nảy sinh từ trí tuệ nhân tạo.

Báo chí Việt Nam làm gì để bắt kịp "chuyến tàu" trí tuệ nhân tạo?
Báo chí Việt Nam làm gì để bắt kịp "chuyến tàu" trí tuệ nhân tạo?

VOV.VN - Chuyển đổi số báo chí, trong đó có chuyển đổi số phát thanh – truyền hình (PT-TH) liên tục được nhắc đến trong thời gian gần đây. Tuy nhiên, thực chất để hiểu và triển khai được thì không hề dễ dàng.

Báo chí Việt Nam làm gì để bắt kịp "chuyến tàu" trí tuệ nhân tạo?

Báo chí Việt Nam làm gì để bắt kịp "chuyến tàu" trí tuệ nhân tạo?

VOV.VN - Chuyển đổi số báo chí, trong đó có chuyển đổi số phát thanh – truyền hình (PT-TH) liên tục được nhắc đến trong thời gian gần đây. Tuy nhiên, thực chất để hiểu và triển khai được thì không hề dễ dàng.

Lừa đảo trực tuyến gia tăng phức tạp do có trí tuệ nhân tạo “hỗ trợ”
Lừa đảo trực tuyến gia tăng phức tạp do có trí tuệ nhân tạo “hỗ trợ”

VOV.VN - Các cuộc tấn công mạng, lừa đảo trực tuyến đang tăng theo cấp số nhân, với mức độ ngày càng tinh vi, phức tạp do có sự “hỗ trợ” của các công nghệ mới như trí tuệ nhân tạo, deepfake…

Lừa đảo trực tuyến gia tăng phức tạp do có trí tuệ nhân tạo “hỗ trợ”

Lừa đảo trực tuyến gia tăng phức tạp do có trí tuệ nhân tạo “hỗ trợ”

VOV.VN - Các cuộc tấn công mạng, lừa đảo trực tuyến đang tăng theo cấp số nhân, với mức độ ngày càng tinh vi, phức tạp do có sự “hỗ trợ” của các công nghệ mới như trí tuệ nhân tạo, deepfake…