Thành lập Thành phố Thọ Xuân, Thanh Hóa trước năm 2030

VOV.VN -Sáng 26/10, UBND huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa tổ chức lễ đón nhận Bằng công nhân huyện nông thôn mới và Huân chương lao động hạng 3.

Phát biểu tại buổi lễ, lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa giao nhiệm vụ, huyện Thọ Xuân phấn đấu để đến năm 2025, tất cả 36/36 xã của huyện hoàn thành bộ tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao, 10 xã trở lên đạt chuẩn xã nông thôn mới kiểu mẫu và trở thành Thành phố Thọ Xuân trước năm 2030.

Thọ Xuân đang đổi mới từng ngày.

Với quan điểm, xây dựng nông thôn mới phải bắt đầu từ phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống nhân dân để tạo nguồn lực đóng góp của nhân dân, “lấy sức dân để lo cho dân”, “nhân dân là chủ thể trong xây dựng nông thôn mới” và nhân dân là người trực tiếp hưởng thụ, những năm qua, Thọ Xuân đã ưu tiên phát triển ngành nghề dịch vụ, tiểu thủ công nghiệp, đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu kinh tế, cơ cấu cây trồng - vật nuôi… Sau 10 năm thực hiện, đến nay nhiều phong trào do huyện phát động đã tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức của nhân dân đối với chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước về Chương trình Mục tiêu Quốc gia về xây dựng Nông thôn mới.

Phát biểu tại buổi lễ, bà Lê Thị Thìn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đề nghị, sau khi đạt huyện nông thôn mới, Thọ Xuân cần tiếp tục huy động nguồn lực xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu.

“Huyện Thọ Xuân cần tiếp tục quán triệt triển khai thực hiện có hiệu quả chương trình phát triển nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới theo chủ trương của Trung ương và tỉnh; tập trung xây dựng nông thôn mới theo tiêu chí nông thôn mới nâng cao và nông thôn mới kiểu mẫu; lấy phát triển sản xuất, nâng cao chất lượng hoạt động văn hóa xã hội, nâng cao thu nhập và đời sống vật chất tinh thần của người dân làm mục tiêu phấn đấu không ngừng nghỉ; huy động tối đa nguồn lực cho đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị, hạ tầng nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới với đô thị hóa, đảm bảo hoàn thành mục tiêu thành lập thành phố Thọ Xuân trước năm 2030 theo quy hoạch đã được phê duyệt”.

Kết quả nổi bật là sau 10 năm xây dựng nông thôn mới, kinh tế của huyện Thọ Xuân phát triển nhanh và bền vững, thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn ước đạt 41,5 triệu đồng, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 2,42%./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mở rộng Huế gấp 5 lần: Phát triển đô thị Huế theo hướng nào?
Mở rộng Huế gấp 5 lần: Phát triển đô thị Huế theo hướng nào?

VOV.VN - Đô thị Huế sẽ mở rộng theo hướng đông-tây và bắc-nam, với trục cảnh quan là sông Hương kéo dài từ vùng rừng núi phía tây Bình Điền về biển.

Mở rộng Huế gấp 5 lần: Phát triển đô thị Huế theo hướng nào?

Mở rộng Huế gấp 5 lần: Phát triển đô thị Huế theo hướng nào?

VOV.VN - Đô thị Huế sẽ mở rộng theo hướng đông-tây và bắc-nam, với trục cảnh quan là sông Hương kéo dài từ vùng rừng núi phía tây Bình Điền về biển.

Đô thị sinh thái: Giải pháp thức thời cho đô thị ô nhiễm
Đô thị sinh thái: Giải pháp thức thời cho đô thị ô nhiễm

VOV.VN - Khi đô thị có nguy cơ ô nhiễm không khí ngày càng cao, nhiều người đã tự cứu lấy sức khỏe của mình bằng cách chọn sống ở khu đô thị sinh thái.

Đô thị sinh thái: Giải pháp thức thời cho đô thị ô nhiễm

Đô thị sinh thái: Giải pháp thức thời cho đô thị ô nhiễm

VOV.VN - Khi đô thị có nguy cơ ô nhiễm không khí ngày càng cao, nhiều người đã tự cứu lấy sức khỏe của mình bằng cách chọn sống ở khu đô thị sinh thái.

Tây Nguyên xây dựng đô thị phát triển bền vững và thân thiện môi trường
Tây Nguyên xây dựng đô thị phát triển bền vững và thân thiện môi trường

VOV.VN - Để thực hiện được mục tiêu này, chính quyền các đô thị ở Tây Nguyên cần có sự bứt phá mạnh mẽ hơn nữa.

Tây Nguyên xây dựng đô thị phát triển bền vững và thân thiện môi trường

Tây Nguyên xây dựng đô thị phát triển bền vững và thân thiện môi trường

VOV.VN - Để thực hiện được mục tiêu này, chính quyền các đô thị ở Tây Nguyên cần có sự bứt phá mạnh mẽ hơn nữa.