Thành lập tổ công tác cải cách thủ tục hành chính của Chủ tịch UBND TP.HCM

VOV.VN - Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi vừa ký quyết định thành lập Tổ công tác cải cách thủ tục hành chính của Chủ tịch UBND TP (Tổ công tác). Tổ này sẽ do Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Võ Văn Hoan làm Tổ trưởng.

Tổ công tác gồm 18 thành viên, ngoài Tổ trưởng, Tổ công tác còn có 3 tổ phó là Chánh Văn phòng UBND TP.HCM Đặng Quốc Toàn (Tổ phó thường trực), Giám đốc Sở Tư pháp Huỳnh Văn Hạnh, Phó Giám đốc Sở Nội vụ Phan Kiều Thanh Hương. Các thành viên còn lại của tổ là lãnh đạo các sở, ngành, viện, trung tâm…của Thành phố.

Tổ công tác thực hiện chức năng giúp Chủ tịch UBND TP.HCM kiểm tra, đôn đốc các sở, ban, ngành, UBND các cấp, tham mưu Chủ tịch UBND TP chỉ đạo các đơn vi nêu trên thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp về cải cách thủ tục hành chính, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính.

Tổ công tác cũng nghiên cứu đề xuất Chủ tịch Thành phố các sáng kiến, giải pháp thúc đẩy cải cách hành chính; tổ chức đoàn làm việc, kiểm tra đôn đốc, mời lãnh đạo các đơn vị tham dự các cuộc họp; yêu cầu các sở, ban ngành, UBND các cấp báo cáo, cung cấp thông tin, phối hợp thực hiện và giải quyết dứt điểm các khó khăn, vướng mắc trong thực hiện nhiệm vụ cải cách thủ tục hành chính của TP.HCM.

Tại buổi giám sát của HĐND TP.HCM với UBND TP.HCM về thực hiện chủ đề năm là “Nâng cao hiệu quả hoạt động công vụ, đẩy mạnh cải cách hành chính và cải thiện môi trường đầu tư; thúc đẩy phát triển kinh tế; đảm bảo an sinh xã hội” mới đây, ông Võ Văn Hoan cho biết, TP.HCM đã thực hiện đồng bộ các nội dung, không có thiên lệch, buông lỏng lĩnh vực nào với nhiều giải pháp cụ thể cho từng nội dung.

Thành phố rất chú trọng từ trách nhiệm công vụ, người đứng đầu, sửa đổi quy chế làm việc. Đề cao trách nhiệm người đứng đầu, chuyên viên tham mưu trực tiếp và cuối cùng là hiệu quả công việc, động lực làm việc trong đội ngũ công chức dần được khôi phục trở lại. Đến nay, đội ngũ cán bộ đã xốc lại tinh thần, dần bắt nhịp với sự tăng tốc của TP, bắt nhịp với những vấn đề mà TP đang đối diện và cùng nhau chia sẻ để cùng gánh vác.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thủ tướng yêu cầu đẩy mạnh cải cách và giải quyết thủ tục hành chính cho dân
Thủ tướng yêu cầu đẩy mạnh cải cách và giải quyết thủ tục hành chính cho dân

VOV.VN- Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 27/10/2023 tiếp tục đẩy mạnh các giải pháp cải cách và nâng cao hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Thủ tướng yêu cầu đẩy mạnh cải cách và giải quyết thủ tục hành chính cho dân

Thủ tướng yêu cầu đẩy mạnh cải cách và giải quyết thủ tục hành chính cho dân

VOV.VN- Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 27/10/2023 tiếp tục đẩy mạnh các giải pháp cải cách và nâng cao hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Nhiều cách làm hay nhằm đơn giản hóa thủ tục hành chính ở Đắk Lắk
Nhiều cách làm hay nhằm đơn giản hóa thủ tục hành chính ở Đắk Lắk

VOV.VN - Các cấp chính quyền ở Đắk Lắk đã áp dụng nhiều cách làm hay nhằm đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân, tổ chức, doanh nghiệp.

Nhiều cách làm hay nhằm đơn giản hóa thủ tục hành chính ở Đắk Lắk

Nhiều cách làm hay nhằm đơn giản hóa thủ tục hành chính ở Đắk Lắk

VOV.VN - Các cấp chính quyền ở Đắk Lắk đã áp dụng nhiều cách làm hay nhằm đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân, tổ chức, doanh nghiệp.

Minh bạch thủ tục hành chính, tránh tình trạng lợi dụng để làm việc khuất tất
Minh bạch thủ tục hành chính, tránh tình trạng lợi dụng để làm việc khuất tất

VOV.VN - Kết luận Hội nghị đánh giá về tình hình và kết quả triển khai các giải pháp đổi mới trong thực hiện thủ tục hành chính, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang đề nghị cần minh bạch thủ tục hành chính, tránh tình trạng lợi dụng thủ tục hành chính để làm việc khuất tất, hoặc làm sai.

Minh bạch thủ tục hành chính, tránh tình trạng lợi dụng để làm việc khuất tất

Minh bạch thủ tục hành chính, tránh tình trạng lợi dụng để làm việc khuất tất

VOV.VN - Kết luận Hội nghị đánh giá về tình hình và kết quả triển khai các giải pháp đổi mới trong thực hiện thủ tục hành chính, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang đề nghị cần minh bạch thủ tục hành chính, tránh tình trạng lợi dụng thủ tục hành chính để làm việc khuất tất, hoặc làm sai.