Thành phố Bà Rịa kỷ niệm 30 năm thành lập và đón nhận HC Lao động hạng Nhất

VOV.VN - Tối nay (24/5), Thành phố Bà Rịa, Bà Rịa-Vũng Tàu tổ chức kỷ niệm 30 năm thành lập thị xã Bà Rịa, nay là Thành phố Bà Rịa và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất.

Năm 1994, Bà Rịa từ một thị trấn nhỏ thuộc huyện Châu Thành được chia tách và nâng tầm thị xã. Năm 2012, Trung tâm Hành chính - Chính trị tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu chuyển về thị xã Bà Rịa, cũng trong năm này, TP.Bà Rịa được thành lập.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, ông Trần Văn Tuấn, Bí thư Thành ủy Bà Rịa cho biết, suốt 30 năm qua, Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân thành phố đã phát huy truyền thống đoàn kết, kế thừa những kinh nghiệm, lợi thế của huyện Châu Thành, từng bước đạt được những thành tựu quan trọng trong xây dựng - phát triển, nâng cao đời sống nhân dân. 

Cơ sở hạ tầng kỹ thuật và bộ mặt đô thị của thành phố ngày một khang trang hiện đại, tương xứng với tính chất đô thị tỉnh lỵ của tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. Đô thị trung tâm thành phố được nâng cấp, cải tạo đáng kể. 

Thành phố Bà Rịa đã đầu tư ngân sách cho việc cải tạo, nâng cấp cơ sở hạ tầng kỹ thuật của đô thị hiện hữu, cụ thể như: Ngầm hoá hệ thống lưới điện trung hạ thế, cáp viễn thông tại một số tuyến đường nội thị của thành phố; cải tạo, chỉnh trang cảnh quang môi trường dọc Sông Dinh, Rạch Thủ Lựu...

Chương trình xây dựng nông thôn mới được thành phố đặc biệt quan tâm. Năm 2016, có 3/3 xã đạt chuẩn nông thôn mới và đã được Chính phủ công nhận năm2018. Thành phố tiếp tục tập trung đầu tư từ nhiều nguồn lực để 3 xã thực hiện hoàn thành 19/19 tiêu chí nông thôn mới nâng cao và sớm hoàn thành nông thôn mới kiểu mẫu vào năm 2024. 

Trải qua 30 năm thành lập, TP.Bà Rịa vinh dự được trao tặng danh hiệu AHLLVTND trong kháng chiến, là địa phương đầu tiên của tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đón nhận danh hiệu AHLĐ thời kỳ đổi mới.

Đến nay, bộ mặt nông thôn có nhiều đổi mới, kết cấu hạ tầng giao thông và nội đồng được quan tâm đầu tư xây dựng, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân từng bước được cải thiện nâng lên. Thu nhập bình quân đầu người đến cuối năm 2023 của 3 xã Hòa Long, Long Phước, Tân Hưng đều đạt 80 triệu đồng/người/năm.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nông dân Bà Rịa – Vũng Tàu thu hàng trăm triệu đồng nhờ trồng nhãn trái vụ
Nông dân Bà Rịa – Vũng Tàu thu hàng trăm triệu đồng nhờ trồng nhãn trái vụ

VOV.VN - Vụ nhãn chính vụ ở Bà Rịa – Vũng Tàu thường từ tháng 8 – tháng 9 dương lịch là thu hoạch, thời điểm này giá bán không cao vì thu hoạch rộ. Để tăng lợi nhuận, nhiều nông dân đã xử lý cho nhãn ra hoa trái vụ với giá bán khá cao, nông dân trúng đậm.

Nông dân Bà Rịa – Vũng Tàu thu hàng trăm triệu đồng nhờ trồng nhãn trái vụ

Nông dân Bà Rịa – Vũng Tàu thu hàng trăm triệu đồng nhờ trồng nhãn trái vụ

VOV.VN - Vụ nhãn chính vụ ở Bà Rịa – Vũng Tàu thường từ tháng 8 – tháng 9 dương lịch là thu hoạch, thời điểm này giá bán không cao vì thu hoạch rộ. Để tăng lợi nhuận, nhiều nông dân đã xử lý cho nhãn ra hoa trái vụ với giá bán khá cao, nông dân trúng đậm.

Một số nơi ở Bà Rịa-Vũng Tàu thiếu cả nước sinh hoạt và sản xuất
Một số nơi ở Bà Rịa-Vũng Tàu thiếu cả nước sinh hoạt và sản xuất

VOV.VN - Thời gian gần đây, sông, hồ nhiều nơi ở Bà Rịa - Vũng Tàu khô cạn, trong khi nhu cầu sử dụng nước tăng. Tình trạng thiếu nước cục bộ tại một số khu vực xã Bình Châu, huyện Xuyên Mộc đang tái diễn sau 4 năm kể từ mùa hạn năm 2020 và có khả năng sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống sinh hoạt, hoạt động sản xuất trên địa bàn. 

Một số nơi ở Bà Rịa-Vũng Tàu thiếu cả nước sinh hoạt và sản xuất

Một số nơi ở Bà Rịa-Vũng Tàu thiếu cả nước sinh hoạt và sản xuất

VOV.VN - Thời gian gần đây, sông, hồ nhiều nơi ở Bà Rịa - Vũng Tàu khô cạn, trong khi nhu cầu sử dụng nước tăng. Tình trạng thiếu nước cục bộ tại một số khu vực xã Bình Châu, huyện Xuyên Mộc đang tái diễn sau 4 năm kể từ mùa hạn năm 2020 và có khả năng sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống sinh hoạt, hoạt động sản xuất trên địa bàn. 

120 hộ dân ở Bà Rịa - Vũng Tàu kêu cứu vì bị thu hồi nhà
120 hộ dân ở Bà Rịa - Vũng Tàu kêu cứu vì bị thu hồi nhà

VOV.VN - Những ngày qua,120 hộ dân với gần 500 người đang cư trú tại khu nhà tập thể số 284, đường Nguyễn An Ninh, phường 7, Thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu rất hoang mang, lo lắng vì nơi cư trú sắp bị thu hồi mà chủ đầu tư là Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam không đưa ra lý do.

120 hộ dân ở Bà Rịa - Vũng Tàu kêu cứu vì bị thu hồi nhà

120 hộ dân ở Bà Rịa - Vũng Tàu kêu cứu vì bị thu hồi nhà

VOV.VN - Những ngày qua,120 hộ dân với gần 500 người đang cư trú tại khu nhà tập thể số 284, đường Nguyễn An Ninh, phường 7, Thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu rất hoang mang, lo lắng vì nơi cư trú sắp bị thu hồi mà chủ đầu tư là Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam không đưa ra lý do.